Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trang bị phương tiện bảo hộ, chăm lo sức khỏe giúp người lao động yên tâm sản xuất.

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Những ngày tháng 9.2022, có mặt tại Công ty TNHH Thanh Nhung, một doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến gỗ thành phẩm KCN Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, theo ghi nhận của PV, mặc dù đang ở cuối mùa mưa, khối lượng việc không nhiều, chỉ có quá nửa lao động làm việc tại xưởng nhưng các lao động vẫn tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn.

Ông Đàm Văn Thanh - Giám đốc Công ty cho biết: "Công ty thành lập và đi vào hoạt động năm 2020, ngay sau khi thành lập và tuyển công nhân vào làm việc, nhờ sự hỗ trợ của Sở Công Thương tỉnh Sơn La, 35/35 công nhân của công ty đã được tập huấn về an toàn vệ sinh lao động.

 
Công nhân thực hiện công đoạn cắt gỗ được trang bị các vật dụng bảo hộ, đồng thời thiết bị cũng đảm bảo an toàn.

Theo ông Thanh, bên cạnh việc tập huấn cho công nhân, công ty cũng đã đầu tư những máy móc tiên tiến, hiện đại, được thiết kế đảm bảo an toàn cho người sử dụng như máy cưa gỗ, máy bào, hệ thống hấp, sấy gỗ.

"Kể từ khi thành lập doanh nghiệp đến nay, công ty chưa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng người lao động" - đại diện doanh nghiệp cho hay.

Cách đó không xa là nhà xưởng của Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La, thời gian này, toàn bộ công nhân đang tập trung sửa chữa, nâng cấp máy móc để chuẩn bị cho đợt sản xuất mới.

Dẫn chúng tôi đi một vòng nhà máy, bà Chử Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc công ty cho biết: "Hiện nay, công ty có 170 công nhân hưởng lương có đóng bảo hiểm. Để đảm bảo an toàn cho công nhân trong sản xuất, bên cạnh việc tập huấn đầu vào, mỗi năm, công ty sẽ tổ chức 2 buổi tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cho người lao động".

 
LĐLĐ tỉnh Sơn La thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp.

Theo bà Oanh, với mỗi công nhân khi vào làm việc sẽ được trang bị găng tay, ủng, quần áo lao động. Tùy vào mỗi vị trí sẽ được trang bị những thiết bị lao động khác nhau.

"Đối với những công nhân chịu trách nhiệm vận hành máy móc sẽ được cử đi học tại các đơn vị doanh nghiệp có liên kết nhằm đảm bảo trang bị những kiến thức cho người lao động sản xuất an toàn" - đại diện công ty nói thêm.

Anh Hoàng Văn Đôi - công nhân tổ Thành phẩm (Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La) cho biết: "Tôi đã làm việc ở đây được gần 5 năm từ khi công ty mới bắt đầu đi vào hoạt động. Từ đó đến giờ, các công nhân đều tuân thủ hướng dẫn và nội quy của công ty nên chưa có vụ tai nạn lao động nào xảy ra".

 
Với mỗi công đoạn sản xuất sẽ được cấp các vật dụng bảo hộ lao động khác nhau

Theo anh Đôi, khi xin vào làm việc tại công ty, các công nhân đều được tập huấn về an toàn lao động và hướng dẫn cách sử dụng các loại máy móc sao cho an toàn. Bên cạnh đó,  hằng năm công ty vẫn tổ chức các lớp học về an toàn lao động cho công nhân.

Thông tin từ LĐLĐ tỉnh Sơn La cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn vừa xảy ra 3 vụ tai nạn lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng An Lợi 178 (phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La); Chi nhánh xăng dầu Sơn La (phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La); Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Chiềng Pằn, huyện Yên Châu (xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu).

Ông Lường Minh Xuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ Sơn La cho biết: "Ngay từ đầu năm LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động phát động các các phong trào thi đua về ATVSLĐ như phong trào: phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

"Các công đoàn cơ sở đã tổ chức vận động đoàn viên, người lao động tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động, bảo đảm ATVSLĐ, tích cực tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động" - vị lãnh đạo nói thêm.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Chính sách hỗ trợ DN và NLĐ, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh

Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện |

Phiên Hội thảo chuyên đề 2 của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững do PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì.

Hỗ trợ nông dân tiếp cận tri thức, thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 12.9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII với chủ đề: Người nông dân chuyên nghiệp.

Thị trường mua bán đất rừng sản xuất ở Hòa Bình giờ ra sao?

Trần Trọng |

Hòa Bình - Dù cơn sốt đất ở nhiều nơi đã chững lại, tuy nhiên, đất rừng tại Hòa Bình vẫn có giá vô cùng cao, có nơi "cò đất" vẫn ráo riết tìm mua.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Chính sách hỗ trợ DN và NLĐ, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh

Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện |

Phiên Hội thảo chuyên đề 2 của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững do PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì.

Hỗ trợ nông dân tiếp cận tri thức, thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 12.9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII với chủ đề: Người nông dân chuyên nghiệp.

Thị trường mua bán đất rừng sản xuất ở Hòa Bình giờ ra sao?

Trần Trọng |

Hòa Bình - Dù cơn sốt đất ở nhiều nơi đã chững lại, tuy nhiên, đất rừng tại Hòa Bình vẫn có giá vô cùng cao, có nơi "cò đất" vẫn ráo riết tìm mua.