Hòa Bình chuyển hơn 60 ha đất rừng vùng lòng hồ làm dự án du lịch

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - HĐDN tỉnh vừa thông qua các nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án du lịch trên khu vực lòng hồ.

Cụ thể, HĐND tỉnh Hòa Bình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng 40,55ha đất rừng tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc sang mục đích sử dụng khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Sơn Cước Hòa Bình.

Tại xã Hiền Lương (huyện Đà Bắc), HĐND tỉnh Hòa Bình phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng 20,93ha rừng  sang mục đích sử dụng khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái TIAMO tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Hòa Bình giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện chuyên mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án nêu trên.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Đất rừng bị "hô biến" thành trang trại trái phép

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Một khu vực rộng lớn đất rừng sản xuất tại huyện Tam Nông đã bị san gạt, xây dựng trang trại trái phép trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

Bình Định: Đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp phá, lấn chiếm đất rừng

Hoài Luân |

Thời gian qua, tỉnh Bình Định xảy ra nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng với mức độ nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Tổng cục Lâm Nghiệp (Bộ NN&PTNT) đề nghị tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng trên.

Bình Định vào cuộc làm rõ "gia đình cựu Bí thư Huyện ủy có 115ha đất rừng"

Hoài Luân |

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc gia đình cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Bình Định) có 115ha đất rừng có sổ đỏ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phú Thọ: Đất rừng bị "hô biến" thành trang trại trái phép

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Một khu vực rộng lớn đất rừng sản xuất tại huyện Tam Nông đã bị san gạt, xây dựng trang trại trái phép trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

Bình Định: Đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp phá, lấn chiếm đất rừng

Hoài Luân |

Thời gian qua, tỉnh Bình Định xảy ra nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng với mức độ nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Tổng cục Lâm Nghiệp (Bộ NN&PTNT) đề nghị tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng trên.

Bình Định vào cuộc làm rõ "gia đình cựu Bí thư Huyện ủy có 115ha đất rừng"

Hoài Luân |

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc gia đình cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Bình Định) có 115ha đất rừng có sổ đỏ.