Đắk Nông: Người lao động nhận được nhiều hỗ trợ để tìm việc làm ổn định

Phan Tuấn |

Năm 2022, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã làm cầu nối cho 20.914 người lao động có công ăn việc làm ổn định, với mức thu nhập bảo đảm cuộc sống.

Trong năm 2022, tỉnh Đắk Nông đã làm cầu nối, giải quyết việc làm cho gần 21.000 lao động. Ảnh: Phan Tuấn
Trong năm 2022, tỉnh Đắk Nông đã làm cầu nối, giải quyết việc làm cho gần 21.000 lao động. Ảnh: Phan Tuấn

Đầu năm 2022, vợ chồng anh Đặng Bá Lợi từ tỉnh Bình Dương trở về huyện Đắk Song sinh sống. Trở về địa phương do vườn rẫy ít, không bảo đảm cho cuộc sống nên vợ chồng anh Lợi đã làm hồ sơ xin vào Công ty TNHH Thái Thịnh làm công việc chế biến chanh dây, sầu riêng xuất khẩu.

Theo anh Lợi khi từ xa trở về gia đình đã được chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Công việc chế biến nông sản không quá vất vả, mỗi tháng vợ chồng tôi còn có thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng.

"Hàng ngày vợ chồng tôi sáng đi làm, tối về nhà sinh hoạt vừa không mất tiền thuê trọ như ở Bình Dương mà vẫn có mức thu nhập khá, ổn định. Ngoài ra, công ty còn quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, thưởng lễ, Tết... nên ai làm việc ở đây cũng đều phấn khởi" - anh Lợi cho biết.

Tương tự, sau khi hoàn thành khóa học lái xe ôtô hạng C, anh Nguyễn Văn Thanh, ở huyện Đắk Song đã liên hệ sàn giao dịch việc làm ở tỉnh Đắk Nông để tìm kiếm việc làm.

Qua kênh thông tin này, anh Thanh biết một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện Đắk Song đang có nhu cầu tuyển lái xe. Thế nên, sau khi nộp hồ sơ xét tuyển anh Thanh đã tìm được việc làm mới với thu nhập ổn định.

Hiện nay, ngoài việc lái xe tải anh Thanh còn tham gia bốc xếp hàng hóa theo nhu cầu của chủ doanh nghiệp. "Công việc lao động phổ thông nhưng cũng khá ổn định, hiện tôi có mức thu nhập hơn 10 triệu đồng tháng. Tôi rất vui khi vừa kiếm được công việc ở gần nhà và vẫn có mức thu nhập khá" - anh Thanh phấn khởi cho biết.

Theo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Ngoài ra, ngành Lao động - Thương binh - Xã hội cũng tích cực hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, trong năm 2022, số lao động được tạo việc làm là 20.914 lượt người, đạt 116,18% so với kế hoạch năm, chiếm 115,09 % so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm trong nước là 20.469 lượt người, chiếm 97,87% tổng số lao động được tạo việc làm. Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 445 người, đạt 222,5% so với kế hoạch năm, chiếm 2,13% số lao động được tạo việc làm.

Tuy nhiên, số lao động được tạo việc làm chủ yếu là đi làm việc ngoại tỉnh, chiếm 60% tổng số lao động được tạo việc làm hàng năm của tỉnh. Người lao động ly hương chủ yếu làm công nhân trong các khu công nghiệp ở các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh...

Qua thực tế cho thấy, số lao động cần giải quyết việc làm hàng năm ở tỉnh Đắk Nông tăng cao nhưng thực trạng kinh tế xã hội của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu làm việc tại địa phương.

Mặt khác, nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm lớn nhưng nguồn vốn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Hiện nay, ngành Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Đắk Nông đang tích cực phối hợp với các cấp, ngành chức năng, địa phương khắc phục khó khăn, từng bước giải quyết, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.

Năm 2023, ngành Lao động - Thương binh - Xã hội sẽ giải quyết việc làm cho 8.200 lượt lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động là 200 người.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khu công nghiệp giảm 2.000 lao động, nhưng có nơi tuyển không được

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết cuối năm 2022, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp giảm 2.000 lao động. Trong khi đó, một số doanh nghiệp vẫn đang cần nhân lực nhưng tuyển dụng khó khăn.

Lãnh đạo Công đoàn ngành điện động viên người lao động vùng sâu, vùng xa

Nguyễn Lương |

Ngày 3-4.1.2023, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà Tết và động viên đoàn viên, người lao động tại Điện lực Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) và Điện lực Mường Tè (tỉnh Lai Châu).

Xây dựng đề án giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất Cam Lâm

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương đang xây dựng đề án hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất tại huyện Cam Lâm.

Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 195.000 lao động

lê hoa |

Sở LĐTBXH Hà Nội thông tin, hiện nay thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động. Kết quả, trong tháng 11.2022, số lao động được giải quyết việc làm đạt hơn 12.400 người.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Khu công nghiệp giảm 2.000 lao động, nhưng có nơi tuyển không được

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết cuối năm 2022, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp giảm 2.000 lao động. Trong khi đó, một số doanh nghiệp vẫn đang cần nhân lực nhưng tuyển dụng khó khăn.

Lãnh đạo Công đoàn ngành điện động viên người lao động vùng sâu, vùng xa

Nguyễn Lương |

Ngày 3-4.1.2023, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà Tết và động viên đoàn viên, người lao động tại Điện lực Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) và Điện lực Mường Tè (tỉnh Lai Châu).

Xây dựng đề án giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất Cam Lâm

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương đang xây dựng đề án hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất tại huyện Cam Lâm.

Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 195.000 lao động

lê hoa |

Sở LĐTBXH Hà Nội thông tin, hiện nay thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động. Kết quả, trong tháng 11.2022, số lao động được giải quyết việc làm đạt hơn 12.400 người.