Đại hội X Công đoàn tỉnh Đồng Tháp: Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết

TRẦN HOÀNG VŨ |

LTS: Ngày 19.7, Đại hội X Công đoàn (CĐ) tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2018 - 2023 chính thức khai mạc. Báo Lao Động xin giới thiệu bài viết của ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp khóa IX - về sự kiện quan trọng này:

Đại hội X CĐ tỉnh Đồng Tháp diễn ra trong thời điểm CNVCLĐ tỉnh nhà đang cùng với giai cấp công nhân cả nước triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp và Tổng LĐLĐVN cũng như đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội X CĐ tỉnh tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam.

5 năm qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp, các cấp CĐ trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội IX đề ra. Nội dung, hình thức hoạt động CĐ ngày càng được chú trọng đổi mới, hướng về cơ sở, lấy cơ sở và lợi ích đoàn viên, NLĐ làm địa bàn hoạt động; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và cán bộ, ngày càng thể hiện vai trò đại diện tin cậy của đoàn viên, NLĐ, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đoàn viên, NLĐ. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa CĐ với chính quyền, chuyên môn cùng cấp, với các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các DN trong tỉnh ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển cùng với quá trình nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đã và đang tạo sự thay đổi sâu sắc trong cơ cấu, chất lượng lao động; lực lượng lao động tăng nhanh ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tình hình trên đặt ra cho tổ chức CĐ những yêu cầu mới, phải phấn đấu vươn lên để bắt kịp với xu thế, tốc độ phát triển của đất nước và địa phương; phải xác định được nhiệm vụ trọng tâm và có biện pháp, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, phải tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các DN; tập hợp, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và Nghị quyết số 20 của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, trong quá trình tổ chức Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội X CĐ tỉnh, đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ thông qua Đại hội CĐ các cấp, đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của BCH LĐLĐ tỉnh, các văn kiện quan trọng trình tại đại hội là kết tinh trí tuệ của đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

Dự báo trong 5 năm tới, hoạt động CĐ Đồng Tháp sẽ có những thuận lợi mới đan xen những khó khăn, thách thức: Đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phê chuẩn nhiều công ước cơ bản, tham gia ký kết nhiều Hiệp định thương mại tư do thế hệ mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển sâu rộng, tỉnh triển khai nhiều chính sách thu hút đầu tư... Vì vậy tại đại hội hôm nay, tôi đề nghị từng đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết với sự nghiệp CĐ, tiếp tục tham gia thảo luận văn kiện đại hội, thẳng thắn đánh giá đúng thực trạng phong trào CNVCLĐ và kết quả hoạt động CĐ trong nhiệm kỳ qua; phân tích những yếu kém, xác định rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, để trên cơ sở đó thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023 sát hợp với điều kiện thực tế để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ và tích cực tham gia đóng góp có chất lượng vào việc sửa đổi Điều lệ CĐ Việt Nam; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII CĐ Việt Nam; đồng thời lựa chọn những đại biểu có năng lực và tâm huyết với phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ để bầu vào BCH LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp khoá X, nhiệm kỳ 2018-2023 và đoàn đại biểu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam, đảm bảo đạt được yêu cầu về tiêu chuẩn và chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra, đáp ứng được niềm tin của lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà gửi gắm vào đại hội.

Chỉ tiêu tiêu biểu nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Phát triển 10.000 đoàn viên. Có 60% trở lên số đoàn viên, NLĐ được tuyên truyền, vận động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 90% số CĐCS khu vực nhà nước và 50% số CĐCS khu vực ngoài nhà nước, nghiệp đoàn đạt vững mạnh. Phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch chương trình “Mái ấm CĐ” hằng năm. Giới thiệu ít nhất 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Vận động 85% số đoàn viên nữ đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phấn đấu thu tài chính CĐ đạt chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao.

TRẦN HOÀNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Ngồi im cân tự giảm, những quảng cáo dễ dàng "móc túi" chị em

Nhóm PV |

Trên không gian mạng, không khó để bắt gặp những quảng cáo sản phẩm giúp giảm cân với những lời mời gọi "có cánh". Người bán cam kết, sau 1 liệu trình có thể giảm 5-10kg mà không bị mệt mỏi, không cần phải nhịn ăn, không cần tập thể dục, khiến nhiều người tin và mua sử dụng.

Bệnh nhân chờ 3 tuần để được xạ trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

TÚ LY |

Câu chuyện không đấu thầu được hoá chất, thiết bị y tế diễn ra những ngày qua tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã khiến hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày bị ảnh hưởng. Đặc biệt với những khoa, phòng đặc thù sử dụng máy móc liên tục, bệnh nhân phải đợi chờ nhiều ngày mới tới lượt.     

Giao dịch đóng băng, đến thời chủ đất bị ép giá

ANH HUY |

Thị trường bất động sản (BĐS) rơi vào trạng thái trầm lắng, nhiều nhà đầu tư hiện nay muốn thoát hàng để giữ an toàn cho nguồn vốn. Tuy nhiên, mua dễ bán khó do mọi giao dịch gần như đóng băng khiến nhiều người rơi vào cảnh mệt mỏi vì bị ép giá.