Đà Nẵng ký kết hợp đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện

Kim Oanh |

Đà Nẵng - Việc ký kết hợp đồng giữa BHXH TP.Đà Nẵng và doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn.

Ngày 1.7, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tổ chức ký kết hợp đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng với Công ty Bảo hiểm PVI Đà Nẵng.

Việc ký kết hợp đồng giữa BHXH TP.Đà Nẵng và Công ty Bảo hiểm PVI Đà Nẵng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn.

Theo nội dung ký kết hợp đồng, Công ty Bảo hiểm PVI Đà Nẵng nhận ủy quyền thu của BHXH thành phố trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; đôn đốc, hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tiếp tục đóng tiền để được ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự nguyện và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT; thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; chuyển/nộp tiền, hồ sơ của người tham gia kịp thời, đầy đủ cho cơ quan BHXH; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Tính đến ngày 31.5.2022, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn TP.Đà Nẵng là 1.059.616 người, đạt 96,56% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 97,5%; đã có 837.954 lượt người khám chữa bệnh BHYT, trong đó: ngoại trú 729.170 lượt người, nội trú 108.784 lượt người. Chi phí khám chữa bệnh BHYT là 864.301 triệu đồng, trong đó ngoại trú 208.273 triệu đồng, nội trú 656.028 triệu đồng.

Kim Oanh
TIN LIÊN QUAN

Đã nhận BHXH một lần có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hoài An hỏi: "Trường hợp đã làm thủ tục nhận Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần thì có được nhận chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 116 nữa không?"

Điều kiện để hưởng BHXH một lần sau khi nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Phương Thảo hỏi: Tôi được công ty đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đến tháng 6.2021. Sau đó tôi xin nghỉ việc, không có điều kiện để tiếp tục đóng BHXH. Trong tờ quá trình đóng công ty gửi về thì từ tháng 7 đến tháng 9.2021 ghi rằng tôi nghỉ việc không lương. Vậy tôi muốn làm rút BHXH một lần thì có được không? 

Nhiều người cao tuổi sẽ không có lương hưu nếu không tăng diện bao phủ BHXH

ANH THƯ |

Nếu không cải cách hệ thống an sinh xã hội thì trong tương lai sẽ có một tỷ lệ lớn những người cao tuổi không được hưởng bất cứ một chế độ hưu trí nào.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đã nhận BHXH một lần có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hoài An hỏi: "Trường hợp đã làm thủ tục nhận Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần thì có được nhận chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 116 nữa không?"

Điều kiện để hưởng BHXH một lần sau khi nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Phương Thảo hỏi: Tôi được công ty đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đến tháng 6.2021. Sau đó tôi xin nghỉ việc, không có điều kiện để tiếp tục đóng BHXH. Trong tờ quá trình đóng công ty gửi về thì từ tháng 7 đến tháng 9.2021 ghi rằng tôi nghỉ việc không lương. Vậy tôi muốn làm rút BHXH một lần thì có được không? 

Nhiều người cao tuổi sẽ không có lương hưu nếu không tăng diện bao phủ BHXH

ANH THƯ |

Nếu không cải cách hệ thống an sinh xã hội thì trong tương lai sẽ có một tỷ lệ lớn những người cao tuổi không được hưởng bất cứ một chế độ hưu trí nào.