Công trình hơn 1.000 tỉ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Phương Linh |

Công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đầu tiên được gắn biển có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Ngày 7.4, tại Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quyết định gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phương Linh
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quyết định gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phương Linh

Được khởi công từ tháng 9.2021 và đưa vào vận hành ngày 28.11.2022, dự án trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đường dây đấu nối 220 kV là công trình có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của khu vực kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo công nhân lao động tham gia gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo công nhân lao động tham gia gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phương Linh

Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung, đơn vị thực hiện dự án cho biết: Là dự án yêu cầu rất gắt về tiến độ phải hoàn thành trong thời gian cam kết trong vòng 15 tháng. Nếu không hoàn thành trước tháng 12.2022 thì ngành Điện sẽ phải đền bù 1 triệu USD cho nhà đầu tư Vân Phong 1 mỗi ngày theo hợp đồng 2 bên đã ký kết. Trong quá trình thi công, dự án gặp rất nhiều thách thức khi hầu hết các địa phương đều phong tỏa vì dịch, giá nhiên vật liệu sắt thép, xăng dầu, nhân công tăng mạnh... Tuy nhiên với quyết tâm cao, cán bộ, CNLĐ của công ty cùng 17 đơn vị thực hiện bám sát công trường không kể ngày đêm. Sau gần 430 ngày từ công nhân đến cán bộ, đến lãnh đạo tất cả đơn vị nỗ lực hết mình, dự án về đích trước 1 tháng và hoàn thành đóng điện vận hành vào ngày 23.12.2022.

Anh Luyện Trường Ca (áo vàng) chia sẻ với lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam về những ngày chạy đua trên công trường cùng đồng nghiệp để đưa dự án cán đích sớm. Ảnh: Phương Linh
Anh Luyện Trường Ca (áo vàng) chia sẻ với lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam về những ngày chạy đua trên công trường cùng đồng nghiệp để đưa dự án cán đích sớm. Ảnh: Phương Linh

Trên đại công trình nắng gió, nhìn dòng điện vận hành ổn định, anh Luyện Trường Ca - Trạm trưởng Trạm biến áp 500 kV Vân Phong chia sẻ: “Hơn 1 năm có mặt tại công trình từ vị trí công nhân vận hành tôi cùng các đồng nghiệp đã ngày đêm gần như thường trực tại đây. Nhất là giai đoạn 2 tháng cuối ăn ngủ tại công trình. Hôm nay nhìn sự nỗ lực của chúng tôi đã hoàn thành, tôi rất tự hào và lấy đó là động lực để tiếp tục có những cống hiến tốt hơn để dòng điện truyền tải luôn thông suốt”.

Nhân dịp này Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Linh
Nhân dịp này Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, dự án là  minh chứng tiêu biểu nhất về hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên cũng như sự sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ kỹ sư, công nhân, lao động trên công trường. Từ công trình này, với tinh thần lao động hăng say, sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, người lao động sẽ có thêm nhiều công trình chào mừng đại hội ý nghĩa.

Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối do Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.098 tỉ đồng. Quy mô chính gồm: lắp đặt mới 2 máy biến áp 900MVA; 6 ngăn xuất tuyến 500kV; 13 ngăn xuất tuyến 220kV; Xây dựng tuyến đường dây 220kV đấu nối dài 26,1 km từ TBA 500kV Vân Phong đến TBA 220kV Vân Phong và đấu nối vào 1 mạch của đường dây 220kV Vân Phong - Tuy Hòa.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát động thi đua phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, tiết kiệm

Phương Linh |

Sáng 7.4, tại tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Lâm Đồng đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

ĐỨC THIỆM |

Sáng 7.4, Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được long trọng khai mạc.

Trao giải thiết kế biểu trưng Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết đã lựa chọn và trao giải Cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bắt tạm giam 10 cán bộ của Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên và 2 cơ sở sát hạch lái xe

Việt Bắc |

10 cán bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên và 2 trung tâm sát sạch lái xe của tỉnh này vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Mở thêm 3 tuyến phố đi bộ, Hà Nội đừng chỉ mở để chợ hoá đường phố

NHÓM PV |

KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở thêm các tuyến phố đi bộ của Thủ đô. Tuy nhiên, để tránh vấp phải những thất bại từ các tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, Trịnh Công Sơn…, ông Ánh kỳ vọng thành phố sẽ không "chợ hoá" các đường phố.

Khó book vé máy bay cận nghỉ lễ, hành khách chọn tàu hỏa đi đường dài

Ngọc Thùy |

Không book được vé máy bay thời điểm cận nghỉ lễ, chị Trang đành chọn tàu hỏa để di chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Dù chỉ là phương án thay thế ngoài kế hoạch, nhưng chị Trang lại tỏ ra bất ngờ với dịch vụ và vệ sinh trên tàu.

Đoạn video dậy sóng ghi cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vụ nữ sinh bị các bạn nữ khác đánh đập, làm nhục trong nhà vệ sinh rồi quay lại và lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại địa bàn huyện.

Tuyên phạt cựu Chủ tịch Hạ Long Phạm Hồng Hà 15 năm tù giam

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Kết thúc phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 28 bị can trong vụ án tại Công ty CP Quản lý đường sông 3 chiều nay (25.4), HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Hà - cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cựu Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long - 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”.

Phát động thi đua phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, tiết kiệm

Phương Linh |

Sáng 7.4, tại tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Lâm Đồng đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

ĐỨC THIỆM |

Sáng 7.4, Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được long trọng khai mạc.

Trao giải thiết kế biểu trưng Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết đã lựa chọn và trao giải Cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.