Công tác nữ công mạnh hay yếu, phụ thuộc nhiều vào ban chấp hành

LÊ TUYẾT |

Là đánh giá của các đại biểu tại hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết BCH Tổng LĐLĐVN về Ban Nữ công quần chúng ở các doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài nhà nước (viết tắt Nghị quyết) diễn ra vào ngày 14.4, tại TPHCM, dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đơn vị có 30 lao động nữ trở lên mới lập Ban nữ công

Về các chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho rằng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là giai đoạn mới. Cụ thể, Nghị quyết có đặt ra chỉ tiêu 60% số CĐCS (đủ điều kiện) thành lập, kiện toàn ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ CĐVN, theo bà Hạnh, hiện nay, một số tỉnh, thành, cụ thể như ở Bình Dương, chỉ tiêu này đã đạt và vượt, trong khi Nghị quyết này đặt ra cho nhiệm kỳ tới thì cần nâng lên để các địa phương phấn đấu. Về chỉ tiêu này, bà Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - cho rằng cần linh động, tùy thuộc vào tình hình địa phương mà có chỉ tiêu phù hợp.

Về chỉ tiêu “Vận động 30% số nữ đoàn viên trở lên đăng ký tham gia phong trào thi đua và đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, theo các đại biểu thì cần tách bạch giữa đăng ký và đạt. Bởi nếu gộp chung, không khéo cơ sở sẽ cố ép cho đủ, không thực chất. Bên cạnh đó, về thành lập Ban Nữ công quần chúng ở các CĐ cơ sở, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch CĐ các KCN Long An - cho biết, cần có con số cụ thể, mà ở đây nên quy định rằng: 100% DN có 30 lao động nữ trở lên phải thành lập ban nữ công, dưới 30 lao động nữ có cán bộ phụ trách nữ công. Trong Nghị quyết không nên ghi cụ thể các chương trình hoạt động của công tác nữ mà chỉ cần có chủ trương để cơ sở có những cách làm sáng tạo, phù hợp với cơ sở của mình.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, thực tế cho thấy, nếu cán bộ CĐ phụ trách công tác nữ công có vị trí càng cao trong BCH CĐ thì hoạt động sẽ càng hiệu quả. Hoạt động nữ công có mạnh hay không, còn phụ thuộc rất nhiều vào người đứng đầu tổ chức đó. “Về chương trình hoạt động của công tác nữ công ở cơ sở, nên để cho BCH CĐ, Chủ tịch CĐ quyết định, trưởng ban nữ công, hoặc người phụ trách công tác nữ công đề xuất tham mưu, có như vậy, công tác nữ công ở cơ sở mới được quan tâm” - bà Hạnh nói.

Các đại biểu cũng đề xuất, Nghị quyết nên thay cụm từ “Ban Nữ công quần chúng” thành “Ban Nữ công cơ sở” vừa dễ gọi, dễ phân biệt với các cấp và đồng nhất với các ban, tên gọi khác.

Bà Trương Thị Bích Hạnh trình bày tại hội thảo. Ảnh: L.T

Cần mở rộng các chương trình hướng về lao động nữ

Hiện nay, bên cạnh một số chính sách ưu tiên cho lao động nữ đã và đang được các DN thực hiện như cabin vắt sữa, đưa quy định có lợi hơn cho lao động nữ vào thỏa ước lao động tập thể như tái ký HĐLĐ đối với lao động nữ thai sản dù hết hợp đồng…; lao động nữ hiện nay vẫn còn nhiều thiệt thòi, công tác nữ công ở các đơn vị vẫn chưa được chú trọng, quan tâm.

Bà Nguyễn Thị Hoài Nhiên - Trưởng ban Nữ công CĐ KCN Bến Cát (Bình Dương) - chia sẻ thực tế, từ trước đến nay, CĐ KCN chưa có một cuộc kiểm tra, giám sát độc lập nào về chính sách cho lao động nữ. Còn khi kiểm tra, chính sách chung thì ban nữ công cũng không được tham gia.

Ông Nguyễn Thái Thành - Phó Chủ tịch CĐ KCN-KCX TPHCM - nêu lên một thực trạng về đời sống sức khỏe sinh sản, tâm sinh lý của nữ CN rất thiệt thòi. “Nữ CN không có thời gian để dạy con cái, họ bị tước mất cái thiên chức làm mẹ. Bên cạnh đó, nữ CN bị lợi dụng tình cảm, tình dục đang ngày càng phổ biến, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, tâm sinh lý của họ sau này, tôi cho rằng, đó là một lĩnh vực mà công tác nữ cần hướng đến”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại diện các LĐLĐ, trên cơ sở đó sẽ điều chỉnh các chỉ tiêu, sắp xếp lại các nội dung sao cho gọn gàng, sát với thực tế để trình Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét, quyết định.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư làm tốt công tác nữ công

Quế Chi |

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư là đơn vị có 75% số cán bộ, viên chức là nữ, thường xuyên phải làm việc trong môi trường lây nhiễm, độc hại, nguy hiểm, có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chị em. Do đó, công tác nữ công, chăm lo cho đời sống, đảm bảo sức khỏe của chị em phụ nữ là hết sức quan trọng, được Công đoàn Bệnh viện hết sức quan tâm. Nhân dịp những ngày lễ dành cho phái nữ, Công đoàn Bệnh viện luôn quan tâm, thực hiện chính sách bồi dưỡng cho viên chức nữ (như tiền thưởng, liên hoan).

Sabalenka đăng quang đơn nữ Australian Open 2023

TAM NGUYÊN |

Chức vô địch Australian Open 2023 là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Aryna Sabalenka.

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%

Lan Hương |

Lãi suất cao nhất lên tới gần 13%. “Mặc cả” là thói quen tưởng chỉ áp dụng khi mua đồ ở chợ nhưng hiện tượng khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng phải biết “mặc cả” để được lãi suất cao ngày càng phổ biến. Lãi suất thực tế tại một ngân hàng tại quầy giao dịch chênh lệch tới 3% so với lãi suất công khai niêm yết trên website.

Tuyển sinh năm 2023: Nhiều kỳ thi riêng sẽ được tổ chức

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, thí sinh có thể đăng kí tham dự nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy, tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học.

Công đoàn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư làm tốt công tác nữ công

Quế Chi |

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư là đơn vị có 75% số cán bộ, viên chức là nữ, thường xuyên phải làm việc trong môi trường lây nhiễm, độc hại, nguy hiểm, có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chị em. Do đó, công tác nữ công, chăm lo cho đời sống, đảm bảo sức khỏe của chị em phụ nữ là hết sức quan trọng, được Công đoàn Bệnh viện hết sức quan tâm. Nhân dịp những ngày lễ dành cho phái nữ, Công đoàn Bệnh viện luôn quan tâm, thực hiện chính sách bồi dưỡng cho viên chức nữ (như tiền thưởng, liên hoan).