Sớm vào guồng lao động sản xuất ổn định
Công ty TNHH Great Kingdom International Corporation Biên Hòa (Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) có gần 2.000 công nhân lao động (CNLĐ), và gần 30 chuyên gia lao động người nước ngoài. Nhờ sớm làm công tác tuyên truyền nên đến nay, tình hình sản xuất của công ty rất ổn định, CNLĐ yên tâm lao động sản xuất và đi làm đầy đủ.
Ông Lương Ngọc Hồi - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Great Kingdom - cho biết: “Từ ngày 2.2 chủ động triệu tập các bộ phận sản xuất, cán bộ công đoàn (CĐ) để phổ biến về tình hình nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, cách phòng ngừa, chỉ đạo bộ phận y tế mua các máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế phát cho người lao động... Các xưởng sản xuất dành 15 phút phổ biến chỉ đạo của ban giám đốc và tổ chức công đoàn để CN nắm rõ tự bảo vệ cộng đồng”.
Tập đoàn Phong Thái, Công ty Pouchen VN (xã Hóa An, TP.Biên Hòa), Công ty Pousung VN (Trảng Bom, Đồng Nai), Công ty Changshin VN (huyện Vĩnh Cửu), Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2), Hwaseung VN (huyện Nhơn Trạch) đều là những công ty có số lượng lao động lên hàng chục nghìn người, đều đã đi vào lao động sản xuất ổn định. Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai - cho hay, các doanh nghiệp đã sớm ổn định làm việc và đã vào guồng để kịp các đơn hàng. “Số lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh Đồng Nai chủ yếu là các chuyên gia. Do đó, việc sàng lọc, cách ly ít ảnh hưởng đến các doanh nghiệp” - ông Sỹ nói.
Theo ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch Công đoàn Pousung VN (huyện Trảng Bom), công ty có 26.000 lao động và đang làm việc bình thường, ổn định, các đơn hàng về đều đặn. “Công ty chỉ lo lắng về lâu dài sẽ có nguy cơ thiếu nguồn nguyên liệu để sản xuất do nhiều nguyên liệu nhập từ Trung Quốc” - ông Trường nói.
Không xáo trộn hoạt động sản xuất
Tại TPHCM, ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ Cty Việt Nam Samho - nói rằng, đến ngày 6.2, 100% CN của công ty đã quay trở lại làm việc. Một số CN có con nhỏ chưa gửi được ở đâu trong ngày đầu ngành Giáo dục cho nghỉ học thêm một tuần (3 - 9.2) để phòng chống virus Corona đến nay đã cũng đã chủ động sắp xếp gửi con cho gia đình để tiếp tục đi làm bình thường. CĐ đã chủ động liên tục tuyên truyền về tình trạng dịch bệnh.
Còn tại Công ty Hansae Việt Nam, ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch CĐ - cho biết, hiện có 98% CN trở lại làm việc. 2% còn lại chưa đi làm và có thể nghỉ việc luôn vì không thông báo lý do nghỉ việc. Đây cũng là sự dịch chuyển bình thường sau mỗi dịp Tết ở nhiều doanh nghiệp. Công ty và CĐ phối hợp tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Anh Hoàng Duy Hòa - CN bộ phận ủi, xưởng 7 - chia sẻ: “Công ty đã cung cấp khẩu trang cho NLĐ và tiến hành đo thân nhiệt cho cán bộ quản lý, chuyên gia người nước ngoài, NLĐ, phục vụ nấu ăn... Do đó, CN chúng tôi rất yên tâm làm việc, không có sự xáo trộn gì trong hoạt động sản xuất”.
“Do công ty chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và hạn chế tiếp xúc giữa các chuyên gia người nước ngoài với CN, đồng thời CĐ công ty cũng chủ động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, nên CN rất yên tâm làm việc” - chị Nguyễn Thị Dễ, CN bộ phận hoàn thành 2, Công ty May mặc Triple Việt Nam, nói.