Công nhân vùng cao Sơn La đổi đời nhờ nghề may mặc

Hùng Dân |

Sơn La - Nhiều người dân vùng cao Sơn La giờ đây trở thành công nhân may chuyên nghiệp, có thu nhập cao, cuộc sống đủ đầy hơn.

Huyện Phù Yên là huyện vùng cao ở tỉnh Sơn La, cách trung tâm TP Sơn La hơn 100 km, bà con chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Mường, Tày, Thái, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.

Từ khi có Nhà máy may Phù Yên hoạt động tại xã Gia Phù, nhiều người dân ở khắp các bản làng của huyện Phù Yên đã về đây làm công nhân, với mức thu nhập ổn định, cuộc sống của bà con ngày một khấm khá.

Anh Đinh Văn Tâm (38 tuổi) người dân tộc Mường ở bản Cha, xã Tường Thượng kể - gia đình anh trước đây chỉ biết làm nương rẫy, kiếm củi trên rừng, nhà có 5 miệng ăn nên quanh năm nghèo đói, làm không đủ ăn, cháu lớn chỉ học đến lớp 8 thì phải nghỉ học phụ bố mẹ, cuộc sống rất khó khăn.

Anh làm việc tại tổ là ủi ở nhà máy may Phù Yên đã được 5 năm, một ngày ngoài làm việc 8 giờ, tăng ca khoảng 1-2  giờ, mức lương của anh có thể đạt 15-16 triệu/tháng, đảm bảo được mọi nhu cầu thiết yếu cho gia đình mình.

Anh Đinh Văn Tâm làm việc ở tổ là ủi đã được 5 năm, với mức thu nhập 15 - 16 triệu đồng/tháng, vươn lên thoát nghèo.
Anh Đinh Văn Tâm làm việc ở tổ là ủi đã được 5 năm, với mức thu nhập 15 - 16 triệu đồng/tháng, vươn lên thoát nghèo.

“Từ khi làm việc ở nhà máy, gia đình tôi không còn thiếu ăn nữa, các con được đi học đầy đủ. Ngoài ra, tôi còn mua sắm được nhiều tiện ích như xe máy, tủ lạnh, tivi…

Dự kiến cuối năm nay, sẽ xây một ngôi nhà cấp 4 mới, hiện gia đình tôi đã thoát nghèo” - anh Tâm phấn khởi khoe.

Còn chị Đinh Thị Vinh, bản Khảo, xã Tường Hạ chia sẻ, chị làm việc tại nhà máy đã được gần 5 năm, có thu nhập ổn định 7-8 triệu đồng/tháng, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được bảo đảm. Chị dự kiến đầu năm tới sẽ đón cả chồng về nhà máy để làm việc.

Nhiều người dân Phù Yên làm việc tại nhà máy may Phù yên có thu nhập ổn định, đời sống được đảm bảo nên rất gắn bó với công ty.
Nhiều người dân Phù Yên làm việc tại nhà máy may Phù yên có thu nhập ổn định, đời sống được đảm bảo nên rất gắn bó với công ty.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám đốc Nhà máy may Phù Yên chia sẻ - sau 6 năm đi vào hoạt động, nhà máy có hơn 500 công nhân, lao động, thực hiện gia công hàng may mặc xuất khẩu và trang phục của các ngành y tế, dân quân tự vệ, công an xã...

Theo bà Thủy, nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, gồm một phân xưởng may chính 5.000 m², kho hoàn thiện sản phẩm 1.000 m², nhà ăn ca 1.300 m²... tất cả đều được trang bị hệ thống PCCC tự động…

Bên cạnh sự nỗ lực của đơn vị trong việc phát triển kinh doanh là sự đồng hành của chính quyền tỉnh Sơn La, đặc biệt là Sở Công Thương trong công tác tuyển dụng lao động, hỗ trợ đổi mới máy móc, thiết bị…

Lãnh đạo nhà máy, Liên đoàn lao động tỉnh Sơn La thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động, công nhân tại nhà máy may Phù Yên.
Lãnh đạo nhà máy, Liên đoàn lao động tỉnh Sơn La thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động, công nhân tại nhà máy may Phù Yên.

“Công nhân tại Nhà máy may Phù Yên chủ yếu là người dân tộc thiểu số, chưa có cơ hội tiếp xúc với máy móc hiện đại nên quá trình đào tạo nghề diễn ra rất nghiêm túc, kỹ càng.

Đồng thời, chúng tôi quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của người lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo lương, thu nhập cho người lao động. Làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động thông qua các chính sách hỗ trợ xăng xe, tổ chức khám sức khỏe 2 lần/năm.

Đặc biệt, để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, công ty đang tài trợ học bổng cho 9 sinh viên là con của người lao động, đang theo học chuyên ngành may mặc và tiếp nhận họ đảm nhận vị trí kỹ thuật sau khi tốt nghiệp”- bà Thủy nhấn mạnh.

Bà Thái Thị Mai - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Sơn La cho biết, Nhà máy may Phù Yên từ khi đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập ổn định từ 6-8 triệu đồng. Qua đó, đời sống bà con được cải thiện, nâng cao, nhiều hộ đã thoát nghèo.

Video: Người dân vùng cao Sơn La đổi đời nhờ nghề may mặc.
Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

Khám sức khỏe miễn phí cho hàng trăm nữ công nhân vùng cao Sơn La

Hùng Dân |

Sơn La - Hơn 350 nữ công nhân Nhà máy may Phù Yên được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí tại hội nghị do LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức.

Những người hùng Israel trở lại Sapa dạy học cho trẻ vùng cao

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng |

Sau 2 năm, tình nguyện viên của tổ chức tình nguyện Israel “Heroes for Life” (tạm dịch: Những người hùng giúp đời) đã trở lại Việt Nam.

Biến xe cũ nát, hết đăng kiểm thành xe đưa đón học sinh vùng cao

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Những chiếc xe ôtô cũ hết hạn đăng kiểm được trưng dụng thành xe đưa đón học sinh tại huyện vùng cao Hoà Bình.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khám sức khỏe miễn phí cho hàng trăm nữ công nhân vùng cao Sơn La

Hùng Dân |

Sơn La - Hơn 350 nữ công nhân Nhà máy may Phù Yên được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí tại hội nghị do LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức.

Những người hùng Israel trở lại Sapa dạy học cho trẻ vùng cao

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng |

Sau 2 năm, tình nguyện viên của tổ chức tình nguyện Israel “Heroes for Life” (tạm dịch: Những người hùng giúp đời) đã trở lại Việt Nam.

Biến xe cũ nát, hết đăng kiểm thành xe đưa đón học sinh vùng cao

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Những chiếc xe ôtô cũ hết hạn đăng kiểm được trưng dụng thành xe đưa đón học sinh tại huyện vùng cao Hoà Bình.