Biến xe cũ nát, hết đăng kiểm thành xe đưa đón học sinh vùng cao

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Những chiếc xe ôtô cũ hết hạn đăng kiểm được trưng dụng thành xe đưa đón học sinh tại huyện vùng cao Hoà Bình.

Xe hết đăng kiểm đưa đón học sinh

Báo Lao Động nhận được phản ánh loạt xe cũ nát, hết đăng kiểm vẫn ngày ngày đưa đón học sinh trên địa bàn huyện miền núi Đà bắc, tỉnh Hoà Bình.

Giữa tháng 10.2022, sau nhiều ngày có mặt tại 2 trường THPT Yên Hoà và THPT Mường Chiềng, ghi nhận của PV cho thấy những phản ánh là có cơ sở.

Những chiếc xe hết hạn đăng kiểm từ năm 2021.
Những chiếc xe hết hạn đăng kiểm từ năm 2021.

Cụ thể, ngày 21.10, theo quan sát tại trường THPT Yên Hoà, có 3 xe ôtô khách loại 29 chỗ đều rất cũ mang BKS: 33H-6572, 28F-000.70, 27H-2816 đang dừng đỗ gần khu vực cổng trường để đưa đón học sinh.

Tiến hành tiến hành tra cứu dữ liệu đăng kiểm cho thấy, các xe nói trên đều đã hết hạn đăng kiểm và có niên đại từ những năm 2000.

Trong đó, xe 33H-6572 hết hạn đăng kiểm từ tháng 6.2021; xe 28F-000.70 trên tem ghi tháng 4.2022 nhưng kết quả trên hệ thống dữ liệu báo không có và xe 27H-2816 cũng hết hạn từ tháng 1.2022.

Tương tự, tại Trường THPT Mường Chiềng (xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc) cũng có 3 xe ôtô cũ đưa đón học sinh. Trong đó, chiếc xe mang BKS: 98B-020.97 hết hạn đăng kiểm từ 6.2022, xe ôtô BKS: 28B-001.68 không dán tem đăng kiểm.

Sau khi đưa học sinh đến trường, các xe dừng đỗ gần khu vực để tiện đón học sinh
Sau khi đưa học sinh đến trường, các xe dừng đỗ gần khu vực để tiện đón học sinh.

Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ có tình trạng trên xuất phát từ việc đây đều là những chiếc xe đời cũ, có nguy cơ cao không đạt đăng kiểm hoặc có đạt thì thời gian phải đăng kiểm lại cũng rất ngắn (ví dụ xe 33H-6572 phải đăng kiểm 3 tháng/lần).

Ngoài ra, khoảng cách di chuyển đến trạm đăng kiểm gần nhất là hơn 100km dẫn đến tâm lý biếng nhác từ chủ xe, bất chấp đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ cao.

Trường không biết, không liên quan?

PV đã liên hệ làm việc với trường THPT Yên Hoà, ông Xa Văn Nao - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: "Vấn đề xe đưa đón học sinh là tự phụ huynh và nhà xe thoả thuận với nhau, nhà trường không nắm được".

Những chiếc xe chở học sinh có nhà cách trường từ 10-20km.
Những chiếc xe chở học sinh có nhà cách trường từ 10-20km.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường THPT Mường Chiềng - cho hay: "Việc này phụ huynh với nhà xe tự thoả thuận với nhau, nhà trường chỉ tuyên truyền, tư vấn phụ huynh lựa chọn phương tiện phù hợp để các con đi lại an toàn".

Còn ông Lường Văn Xứng - Chủ tịch UBND xã Yên Hoà, huyện Đà Bắc - cho biết: "Các xe đưa đón học sinh bắt đầu hoạt động thường xuyên từ đầu năm học 2021-2022, trước đây cũng có nhưng thỉnh thoảng mới có vài xe đưa đón".

“UBND xã chỉ đảm bảo về trật tự, còn về việc xe không đảm bảo kiểm định, hết hạn đăng kiểm không thuộc thẩm quyền của xã” - ông Xứng nói.

Việc những chiếc xe hết hạn đăng kiểm hàng ngày đưa đón học sinh cả nhà trường và chính quyền đều không hay biết.
Những chiếc xe hết hạn đăng kiểm hàng ngày đưa đón học sinh nhưng cả nhà trường và chính quyền đều không hay biết.

Trước đó, ngày 29.8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoà Bình đã có văn bản yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục chỉ ký hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

Đặc biệt là phải được đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, phương tiện được đăng ký, đăng kiểm đầy đủ, còn niên hạn sử dụng và được cấp phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” theo quy định.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - nhận định, việc sử dụng các xe hết niên hạn sử dụng hoặc không đăng kiểm theo quy định sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của các em học sinh.

Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý đối với các phương tiện vi phạm, đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tới trường.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, trường hợp xe không có đăng kiểm thì không được phép lưu hành trên bất kỳ loại đường giao thông nào. Nếu người nào điều khiển phương tiện giao thông mà quá thời hạn đăng kiểm gây ra tai nạn giao thông thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn trường hợp chưa gây ra tai nạn giao thông thì vẫn bị xử phạt hành chính là phạt tiền và tạm giữ phương tiện.

Cũng theo tìm hiểu, chi phí đăng kiểm xe ôtô loại 25-40 chỗ gồm có phí đăng kiểm 365.000 đồng và phí bảo trì đường bộ 390.000 đồng/tháng.

Cận cảnh những chiếc xe hết hạn đăng kiểm vẫn ngang nhiên đưa đón học sinh.
Khánh Linh - Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Chặn tiêu cực trong đăng kiểm ôtô

Đặng Tiến |

Thời gian gần đây, một số trung tâm đăng kiểm đã xuất hiện tình trạng gian lận bằng cách can thiệp vào phần mềm để chỉnh sửa dữ liệu kiểm định phương tiện trên máy tính. Cục Đăng kiểm Việt Nam buộc phải đẩy mạnh đầu tư nâng cấp công nghệ, cập nhật phần mềm nhằm nâng cao chất lượng kiểm định.

Ôtô chưa đăng kiểm, quá hạn đăng kiểm bị xử phạt như thế nào?

Phương Duy (T/H) |

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định áp dụng xử phạt cho cả người điều khiển và chủ xe chưa đăng kiểm, quá hạn đăng kiểm, cụ thể như sau.

Xe "tình yêu" nhập nhèm đăng kiểm đại náo cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Long Nguyễn |

750.000 đồng/giường đôi (còn gọi “cabin tình yêu”) là dịch vụ đang được nhiều nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai (điểm cuối Sa Pa) rầm rộ quảng bá và cung cấp cho hành khách - bất chấp các quy định của pháp luật. Phổ biến nhất trong phân khúc là hãng vận tải Hà Sơn – Hải Vân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chặn tiêu cực trong đăng kiểm ôtô

Đặng Tiến |

Thời gian gần đây, một số trung tâm đăng kiểm đã xuất hiện tình trạng gian lận bằng cách can thiệp vào phần mềm để chỉnh sửa dữ liệu kiểm định phương tiện trên máy tính. Cục Đăng kiểm Việt Nam buộc phải đẩy mạnh đầu tư nâng cấp công nghệ, cập nhật phần mềm nhằm nâng cao chất lượng kiểm định.

Ôtô chưa đăng kiểm, quá hạn đăng kiểm bị xử phạt như thế nào?

Phương Duy (T/H) |

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định áp dụng xử phạt cho cả người điều khiển và chủ xe chưa đăng kiểm, quá hạn đăng kiểm, cụ thể như sau.

Xe "tình yêu" nhập nhèm đăng kiểm đại náo cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Long Nguyễn |

750.000 đồng/giường đôi (còn gọi “cabin tình yêu”) là dịch vụ đang được nhiều nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai (điểm cuối Sa Pa) rầm rộ quảng bá và cung cấp cho hành khách - bất chấp các quy định của pháp luật. Phổ biến nhất trong phân khúc là hãng vận tải Hà Sơn – Hải Vân.