Công nhân vệ sinh 20 năm đón giao thừa bên ngoài, giúp làm sạch thành phố

THÙY TRANG |

Đêm 30 Tết, khi nhiều người đổ ra đường dạo chơi chuẩn bị đón giao thừa thì những công nhân vệ sinh – những người làm sạch đẹp đường phố - vẫn phải làm việc xuyên Tết. Có người, nhất là trong đội dọn chợ hoa Tết, đã hơn 20 năm chưa đón giao thừa với gia đình.

Làm công nhân dọn vệ sinh chợ hoa Đà Nẵng hơn 20 năm nay, chị Đàm Thị Thu Nga (trú quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, năm nay Đà Nẵng thay đổi địa điểm tổ chức chợ hoa. Việc này vừa có điểm lợi mà cũng bất lợi với nhân viên dọn vệ sinh.

Khu vực chợ hoa năm nay ở Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu) không tập trung ở một khu nên việc dọn dẹp sẽ khác. Tuy nhiên chợ hoa năm nay họp ở vỉa hè là chủ yếu, được lót gạch nên việc quét, thu gom lại dễ hơn so với bãi cỏ như chợ hoa mọi năm được tổ chức trước Tượng đài thành phố.

Dù vậy, chợ hoa năm nay dự kiến kéo dài đến 21h30. "Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp từ chiều với những khu vực người dân đã dọn hàng, nhưng vẫn còn nhiều hàng còn cố gắng bán đến giờ cuối thì sau 21h30 chúng tôi mới dọn tổng thể được".

Chị Nga đã hơn 20 năm nay đón giao thừa ở chợ Hoa vì công việc. Ảnh: Thùy Trang
Chị Nga đã hơn 20 năm nay đón giao thừa ở chợ hoa vì công việc. Ảnh: Thùy Trang

Nói về thời gian kết thúc công việc, chị Nga cho biết rất vô chừng. Có năm thì 2h sáng, có năm cả đội phải làm tới 7h mà vẫn chưa xong việc. Anh em mệt quá thì tạm nghỉ rồi chiều mùng 1 dọn tiếp.

"Năm nay hy vọng có thể dọn xong sớm. Hơn 20 năm dọn chợ hoa nhưng tôi chỉ có 1 năm được về nhà lúc 11h30, kịp đón giao thừa. Với người lao động chúng tôi thì mong ước lớn nhất khi làm việc đêm giao thừa là xong việc sớm, về nhà với gia đình". Nói vậy nhưng chị Nga cho biết, anh em còn làm thì chẳng ai nỡ bỏ về cho đến khi xong việc.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết, đêm giao thừa năm nay có khoảng 100 công nhân vệ sinh dọn chợ hoa. Trong ngày này, để động viên người lao động, đơn vị đã chuẩn bị suất ăn tối cùng lì xì.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến thăm lì xì công nhân vệ sinh dọn chợ hoa Tết. Ảnh: Thùy Trang
Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến thăm, lì xì công nhân vệ sinh dọn chợ hoa Tết. Ảnh: Thùy Trang

Đêm 30 Tết, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã đến thăm, động viên và tặng quà đội công nhân vệ sinh dọn chợ hoa. Nhận món quà cùng lì xì, chị Nga cùng nhiều anh chị rất phấn khởi. Chút quà nhỏ trở thành niềm vui, phút nghỉ ngơi cho những người lao động để họ có thêm động lực hoàn thành công việc làm sạch đẹp thành phố.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đừng xả rác là hành động biết ơn công nhân vệ sinh đã làm cho thành phố sạch đẹp

Lê Thanh Phong |

Khuya 29 Tết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định Hà Duy Trung đến hiện trường làm việc Đội số 3, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, chúc Tết những người xuyên đêm làm sạch đường phố Quy Nhơn.

Trao quà Tết cho công nhân vệ sinh môi trường

Trà My |

Bắc Giang – Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động vừa tổ chức gặp mặt, động viên và trao quà Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, công nhân vệ sinh môi trường của Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường thị trấn An Châu.

Tết sớm cho công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng

Trần Thi |

Từ ngày 26.1 đến 28.1, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, tái hiện Tết xưa với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú đến cho du khách và trao tặng quà cho các nhân viên là lực lượng cứu hộ cứu nạn và các công nhân vệ sinh môi trường tại quận Sơn Trà.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trực tiếp chung kết Asian Cup 2023 giữa tuyển Qatar và Jordan

NHÓM PV |

Trực tiếp trận chung kết Asian Cup 2023 giữa tuyển Qatar và Jordan.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Đừng xả rác là hành động biết ơn công nhân vệ sinh đã làm cho thành phố sạch đẹp

Lê Thanh Phong |

Khuya 29 Tết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định Hà Duy Trung đến hiện trường làm việc Đội số 3, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, chúc Tết những người xuyên đêm làm sạch đường phố Quy Nhơn.

Trao quà Tết cho công nhân vệ sinh môi trường

Trà My |

Bắc Giang – Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động vừa tổ chức gặp mặt, động viên và trao quà Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, công nhân vệ sinh môi trường của Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường thị trấn An Châu.

Tết sớm cho công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng

Trần Thi |

Từ ngày 26.1 đến 28.1, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, tái hiện Tết xưa với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú đến cho du khách và trao tặng quà cho các nhân viên là lực lượng cứu hộ cứu nạn và các công nhân vệ sinh môi trường tại quận Sơn Trà.