Công nhân tự tạo niềm vui ngày nghỉ lễ

Phương Ngân |

Kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 3-4 ngày, nhiều lao động không có điều kiện để về quê, họ chọn ở lại thành phố, đi chơi đây đó... Trong giai đoạn đơn hàng khó khăn, ai cũng sống tằn tiện, tự tạo niềm vui cho mình...

“Không về quê” - là câu trả lời của hầu hết người lao động khi được hỏi về kỳ nghỉ lễ 2.9. Những người lao động lựa chọn ở lại phòng trọ, thay vì đi du lịch hay về quê là muốn dành dụm tiền phòng khi ốm đau và lo cho con cái ăn học.

Có những người không về quê, ở lại thành phố tiếp tục hành trình mưu sinh. Anh Lê Công Quốc (34 tuổi, quê Đồng Tháp) là một trong số đó.

Căn phòng trọ rộng hơn 10m2 trên đường Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM là nơi làm việc của anh Quốc cùng 5 - 6 người khác. Họ là những người lao động từng là công nhân nhà máy đã nghỉ việc ra may gia công tại nhà.

Anh Quốc chia sẻ, áp lực sản lượng khiến anh quyết định nghỉ việc tại nhà máy để ra làm việc tự do. Mặc dù không có nhiều chế độ như khi làm việc tại nhà máy nhưng anh có thể chủ động được công việc và thời gian. Mỗi chiếc áo may hoàn chỉnh sẽ được trả 6 nghìn đồng, trung bình mỗi tháng tổng thu nhập kiếm được khoảng 40 - 50 triệu đồng, số tiền này sẽ chia đều cho những người lao động làm cùng, mỗi người được hơn 7 triệu đồng. Thời gian gần đây đơn hàng khó khăn nên nguồn hàng gia công của anh Quốc cũng hạn chế.

Anh Quốc cho biết, mặc dù quê ở miền Tây có thể đi xe máy về nhưng anh lựa chọn ở lại để làm việc, vừa để tiết kiệm chi phí vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

“Về quê tốn kém chi phí nên tôi ở lại phòng trọ để may hàng, giờ có được nhiêu hàng thì may bấy nhiêu. Tranh thủ làm để có thêm thu nhập lo cho con cái...” - anh Quốc chia sẻ.

Có thâm niên 12 năm làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, hơn ai hết chị Nguyễn Thị Thúy (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) hiểu những khó khăn của công nhân lao động, đặc biệt với những người quê ở xa như chị.

Với thu nhập 11 triệu đồng/tháng, chị Thúy dành một phần trả tiền nhà trọ, ăn uống, đi lại...; số còn lại, chị gửi về quê để cha mẹ lo cho 2 đứa em ăn học.

“Mỗi lần về quê tốn rất nhiều tiền nên ngày lễ tôi thường ở lại TPHCM, dành tiền cho các em ăn học. Ngày lễ, tôi thường tranh thủ thăm họ hàng vì ngày thường đi làm bận bịu không có thời gian...” - chị Thúy chia sẻ.

Nghỉ lễ, khi nhà máy nhộn nhịp đơn hàng hay lúc khó khăn, với bản tính chắt chiu cần cù, đa số lao động xa quê chọn hình thức nghỉ ngơi, vui chơi tiết kiệm, phù hợp. Với họ, dành dụm lo cho tương lai là điều quan trọng nhất...

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

40 nghìn lao động ở Bắc Giang làm việc xuyên dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Thu Thuỷ |

Gần 40 nghìn người lao động thuộc hơn 30 doanh nghiệp ở Bắc Giang vẫn làm việc, duy trì sản xuất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay.

Nghỉ lễ Quốc khánh đầm ấm của gia đình công nhân

Bảo Hân - Mạnh Cường |

Không có thưởng vào dịp lễ 2.9, thu nhập cũng giảm hơn so với trước nên công nhân tận hưởng kỳ nghỉ lễ bằng những mâm cơm bên gia đình. Đây là thời gian để họ có thể tái tạo năng lượng, sức lao động cho bản thân...

Nghỉ lễ 2.9, công nhân tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập

Mỹ Ly |

Thay vì tranh thủ thời gian nghỉ lễ để nghỉ ngơi hay về quê, một số công nhân chọn ở lại thành phố tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Công việc thời vụ dịp lễ này sẽ mang lại cho họ thu nhập cao gấp 2-3 lần ngày thường.

Cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm

Trà My |

Nhiều phụ huynh bức xúc trước vấn nạn học thêm hiện nay và cho rằng, cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm.

Chứng khoán giảm sâu 4 phiên, nhà đầu tư nên thu gọn danh mục

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo xác suất cao thị trường chứng khoán sẽ có những phiên rung lắc, bật nảy trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng những phiên phục hồi để cơ cấu, thu gọn lại danh mục.

Đồng Nai phê duyệt yêu cầu về dự án trung tâm thương mại hơn 6.000 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Trung tâm thương mại rộng gần 12 ha nằm ở vị trí vàng trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8.2.2024 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 14.2.2024 (mùng 5 tháng Giêng), tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.

Việt Nam và Cuba sẽ sát cánh với nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

HƯNG THƠ |

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (1973-2023) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà).

40 nghìn lao động ở Bắc Giang làm việc xuyên dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Thu Thuỷ |

Gần 40 nghìn người lao động thuộc hơn 30 doanh nghiệp ở Bắc Giang vẫn làm việc, duy trì sản xuất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay.

Nghỉ lễ Quốc khánh đầm ấm của gia đình công nhân

Bảo Hân - Mạnh Cường |

Không có thưởng vào dịp lễ 2.9, thu nhập cũng giảm hơn so với trước nên công nhân tận hưởng kỳ nghỉ lễ bằng những mâm cơm bên gia đình. Đây là thời gian để họ có thể tái tạo năng lượng, sức lao động cho bản thân...

Nghỉ lễ 2.9, công nhân tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập

Mỹ Ly |

Thay vì tranh thủ thời gian nghỉ lễ để nghỉ ngơi hay về quê, một số công nhân chọn ở lại thành phố tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Công việc thời vụ dịp lễ này sẽ mang lại cho họ thu nhập cao gấp 2-3 lần ngày thường.