Công nhân rút BHXH một lần vì không có tích lũy

Phương Ngân |

Người lao động nhập cư đến TP Hồ Chí Minh thuê trọ để đi làm công nhân tại các nhà máy. Thu nhập thấp chỉ đủ chi phí hàng ngày, không có khoản tích lũy nên khi gặp khó khăn thì khoản bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đóng được xem là “cứu cánh” giải quyết khó khăn trước mắt.

Rút BHXH một lần để giải quyết khó khăn

Làm công nhân tại Công ty TNHH E.Land Việt Nam (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) được 13 năm, năm 2017, chị Hồ Thị Hồng Sương xin nghỉ việc tại công ty, một năm sau chị Sương nộp hồ sơ rút BHXH một lần để có tiền giải quyết khó khăn của bản thân. Sau đó, chị Sương quay trở lại công ty và tiếp tục đóng BHXH cho đến nay.

Nói về việc tiếp tục đóng BHXH để được nhận lương hưu, chị Sương chỉ lắc đầu cho rằng, bản thân chị đã lớn tuổi, sức khỏe không được tốt, không biết thời gian làm việc tại công ty được bao lâu, nên chị vẫn chọn rút BHXH một lần.

Về đề xuất giảm năm đóng BHXH từ 20 năm xuống 15 năm để được hưởng lương hưu nhiều người lao động đồng tình, tuy nhiên, nếu trong cuộc sống gặp khó khăn họ vẫn lựa chọn rút BHXH một lần.

Chị Nguyễn Kim Thanh, làm việc tại công ty dệt may trên địa bàn quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh chia sẻ, chị đồng tình với việc giảm thời gian đóng BHXH để đuộc nhận lương hưu xuống 15 năm. Vì công nhân thường phải sản xuất, làm việc bằng sức rất nhiều, làm trong thời gian lâu dài sức khỏe sẽ không đảm bảo. Nếu giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm, khi đóng đủ 15 năm, người lao động có thể chọn công việc khác. Còn nếu đóng 20 năm, sức khỏe của người lao động chưa chắc đảm bảo để đóng đủ.

Chị Thanh cũng chỉ ra thực trang hiện nay, công nhân làm việc tại TP Hồ Chí Minh đa phần là dân nhập cư phải thuê trọ, trong khi đó thu nhập thấp chỉ vừa đủ chi tiêu, nên việc rút BHXH một lần cũng là việc phổ biến, nhất là trong bối cảnh khó khăn về đơn hàng như hiện nay.

Bản thân chị Thanh hiện nay, mỗi tháng thu nhập khoảng 8 triệu đồng, với mức thu nhập này, chỉ đủ chi tiêu cho những nhu cầu cơ bản như: Tiền trọ, ăn uống, xăng xe, tiền học cho con...

“Hiện tại tôi còn công việc nên tôi vẫn tiếp tục đóng BHXH. Tuy nhiên, trong bối cảnh công việc khó khăn như hiện nay, nếu tôi rơi vào trường hợp bị mất việc tôi sẽ chọn rút BHXH một lần để có vốn làm ăn, thay vì chờ lãnh lương hưu thì quá lâu” - chị Thanh chia sẻ.

Số người rút BHXH một lần tăng lên mỗi năm

Theo thống kê mới đây của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại báo cáo về triển khai Nghị quyết 93/2015 của Quốc hội thực hiện chính sách BHXH một lần, cho thấy, trong giai đoạn 2016-2021, có hơn 4,25 triệu lao động tham gia BHXH và 4,06 triệu người rút một lần. Bình quân mỗi năm gần 700.000 người rút BHXH một lần với số lượng năm sau cao hơn năm trước.

Trong đó, có khoảng 1,2 triệu người quay trở lại tiếp tục đóng BHXH; 30.000 người đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH được rút một lần; 20.000 người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đã tự nguyện đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu.

Việc nhiều người rời bỏ hệ thống an sinh ngày càng nhiều chủ yếu là do người lao động tại các khu công nghiệp có thu nhập thấp, đa phần thu nhập mỗi tháng chỉ từ 6 - 10 triệu đồng, với mức thu nhập đó họ chỉ đủ chi tiêu cho các chi phí hàng ngày.

Nhiều người lao động chia sẻ, thời gian để chờ hưởng lương hưu lâu, đặc biệt đối với những người tham gia BHXH sớm, sau khi đóng đủ 20 năm họ phải chờ đến tuổi mới được nhận lương hưu. Bên cạnh đó, mức hưởng BHXH khi về hưu quá thấp không đủ cho các khoản chi phí đang “leo thang” mỗi ngày. Người lao động chỉ chọn gắn bó với hệ thống an sinh khi số tiền đó đủ để họ lo cho cuộc sống.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung 6 biện pháp xử lý trốn đóng bảo hiểm xã hội

Hoàng Quang |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bổ sung 6 biện pháp xử lý, tăng cường chế tài để đảm bảo tính thực thi pháp luật bảo hiểm xã hội.

Người lao động đủ điều kiện để rút bảo hiểm xã hội một lần

Hà Anh |

Ông Lê Văn Nghiệp (Hoài Đức, Hà Nội) hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 6.2019 đến 3.2022 nhưng chưa nhận BH thất nghiệp, BHXH một lần. Tôi đã ngưng đóng BHXH được 1 năm. Vậy bây giờ tôi có nhu cầu rút BHXH một lần thì có phải chờ đến tháng 3.2024 mới được nhận tiền không?

Trường hợp người lao động có thể không đóng Bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động chỉ không đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong tháng nếu thuộc một trong các trường hợp đã được quy định.

Đóng bảo hiểm xã hội 4 năm, rút chế độ 1 lần được bao nhiêu

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Hà hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 4 năm. Từ tháng 9.2018 đến tháng 4.2022 mức đóng là 4,1 triệu đồng. Từ tháng 5.2022 đến tháng 3.2023 với mức đóng là 10,8 triệu đồng. Vậy tôi rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu?

Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Ngân hàng Nhà nước có thể mua thêm ngoại tệ

Lam Duy |

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với những diễn biến thuận lợi trên thị trường thế giới là những yếu tố để Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục mua vào ngoại tệ.

Dịch vụ cho thuê phụ tùng xe để qua mặt đăng kiểm nở rộ trên chợ mạng

Minh Hà - Hà Chi |

Hiện nay, khi hoạt động đăng kiểm được siết chặt, không ngần ngại hay che giấu nhu cầu, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã đăng bài, tìm thuê các loại phụ tùng, linh kiện “zin” nhằm qua mặt đăng kiểm. Hầu hết các trường hợp tìm thuê phụ tùng đều do độ xe, thay đổi kết cấu xe, thay đổi lốp.

Bổ sung 6 biện pháp xử lý trốn đóng bảo hiểm xã hội

Hoàng Quang |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bổ sung 6 biện pháp xử lý, tăng cường chế tài để đảm bảo tính thực thi pháp luật bảo hiểm xã hội.

Người lao động đủ điều kiện để rút bảo hiểm xã hội một lần

Hà Anh |

Ông Lê Văn Nghiệp (Hoài Đức, Hà Nội) hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 6.2019 đến 3.2022 nhưng chưa nhận BH thất nghiệp, BHXH một lần. Tôi đã ngưng đóng BHXH được 1 năm. Vậy bây giờ tôi có nhu cầu rút BHXH một lần thì có phải chờ đến tháng 3.2024 mới được nhận tiền không?

Trường hợp người lao động có thể không đóng Bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động chỉ không đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong tháng nếu thuộc một trong các trường hợp đã được quy định.

Đóng bảo hiểm xã hội 4 năm, rút chế độ 1 lần được bao nhiêu

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Hà hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 4 năm. Từ tháng 9.2018 đến tháng 4.2022 mức đóng là 4,1 triệu đồng. Từ tháng 5.2022 đến tháng 3.2023 với mức đóng là 10,8 triệu đồng. Vậy tôi rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu?