Gánh nặng chi phí đầu năm học
Bà Trần Chín, công nhân Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng cho biết, vì gia đình thuộc hộ nghèo nên học phí của con gái thứ hai cũng không đáng kể, các khoản đều được miễn giảm.
“Đầu năm học này, các con cũng không phải mua sắm gì nhiều, chủ yếu là mua dụng cụ học tập để học thôi”, bà Chín bày tỏ.
Với số tiền lương hơn 5 – 6 triệu đồng/tháng, bà Chín lại là trụ cột chính trong gia đình. Chồng bà Chín lại không có công việc ổn định nên mọi lo toan đều do bà tính toán. Tuy nhiên, một người con của bà hiện đang học tại một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng nên chi phí học tập cũng rất cao. Vì vậy, đây là thời điểm bà Chín phải chạy vạy vay mượn để duy trì việc học cho con.
Đây cũng là nỗi lo của các công nhân tại khu nhà ở công nhân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Chị Nguyễn Thị Bê (công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có 3 người con. Trong đó có 2 người con đã lớn và có công việc ổn định. Đến nay chỉ còn một cô con gái nhỏ chuẩn bị bước vào lớp 1.
Chị Bê đã cẩn thận chuẩn bị đầy đủ từ quần áo đồng phục, sách vở, giày dép cho con gái ngày đầu nhập học. Tuy nhiên, điều khiến chị Bê lo lắng hơn cả là bản thân khi đã sắp đến tuổi nghỉ hưu, công việc không ổn định sẽ không lo cho con gái được học hành tử tế.
Học sinh Đà Nẵng nhập học từ ngày 29.8
Tại khu nhà ở công nhân quận Cẩm Lệ, vẫn còn có những công nhân phải trăn trở với những khoản chi tiêu đầu năm học của các con. Chị Trần Thị Mỹ Lệ, công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm đã chuẩn bị xong cho các con trong ngày tựu trường.
“Để tiết kiệm chi phí, mình đã mua đồng phục cho con thay vì may. Mình thấy đồng phục cũng rất đẹp, lại vừa với con mà giá thành lại rẻ hơn nhiều”, chị Lệ nói.
Theo chị Lệ, hai con lớn chị đã gửi ở quê với ông bà nhưng mọi việc, chị đều lo lắng để đỡ phần cho ông bà, bù đắp tình cảm xa ba mẹ của hai con.
Cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng chị Lệ cũng không có công việc ổn định, bản thân lại có bệnh nền, mỗi tháng, chị Lệ phải đi điều trị ở bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng với chi phí hơn 800.000 đồng. Dịp đầu năm học này, chị Lệ phải đóng học phí cho hai con với số tiền hơn 3 triệu đồng. Điều này khiến chị Lệ lo lắng hơn cả.
Trước đó, theo UBND TP Đà Nẵng, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP, năm học 2024 - 2025 sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 29.8, riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 26.8.
Tổ chức khai giảng và ngày bắt đầu học kỳ I vào ngày 5.9 và kết thúc học kỳ I trước ngày 15.1.2025 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2025.
Sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30.6.2025 và hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2025 - 2026 trước ngày 31.7.2025.
Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra ngày 26, 27.6.2025.
Trong đó, giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên và giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).