Chiều ngày 10.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, anh Hoàng Đức Thắng (SN 1983, trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) - là một trong 4 công nhân bị thương phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh - cho biết, anh đã ra viện và về quê ngày 9.5.
Cũng theo anh Thắng, khi vào làm việc tại công trường, là lao động thời vụ chỉ thi công khoảng vài chục ngày nên công ty và các lao động như anh không ký hợp đồng lao động.
Khi được hỏi có trở lại công trường làm việc nữa không, anh Thắng nói: “Vừa rồi là đen đủi do thiên tai sạt lở lán chứ tại công trường thì không sao, công ty cũng đã trao đổi, sắp tới tôi vẫn sẵn sàng trở lại công trường làm việc”.
Công nhân Hoàng Đức Thắng còn chia sẻ thêm, 11 công nhân thoát nạn trong vụ sạt lở hôm trước cũng trao đổi với nhau và thống nhất vẫn sẽ trở lại công trường làm việc.
Công nhân Hoàng Đình Thủy (SN 1991, trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.
Anh Thủy cho biết, vụ sạt lở vừa qua, anh bị thương gãy 3 xương sườn, sau gần một tuần điều trị, bác sĩ thông tin dự kiến đầu tuần tới anh được ra viện.
Anh Thủy thông tin, sau khi bị thương, công ty đưa anh đi làm việc đã hỗ trợ bước đầu cho anh 10 triệu đồng để trang trải ăn uống, thuốc thang, chi phí điều trị.
“Em ra viện về nhà dưỡng thương thêm một thời gian rồi vẫn sẽ trở lại công trường làm việc. Người đưa bọn em đi làm là anh em ở quê” - anh Thủy nói.
Như Lao Động đã thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn nên vào khoảng 14h30 ngày 6.5, lán trại của nhóm công nhân Công ty Hồng Hoan (địa chỉ ở phường Kỳ Liên) thi công móng cột số 28 thuộc đường điện 500KV mạch 3, đoạn đi qua phường Kỳ Liên bị sạt lở, đất đá vùi lấp lán khi 18 công nhân đang ngồi bên trong trú mưa.
Vụ việc khiến 3 công nhân tử vong, 4 công nhân bị thương phải nhập viện, 11 công nhân kịp chạy thoát ra ngoài an toàn.