Công đoàn viết tiếp truyền thống “lá lành đùm lá rách"

Kiều Vũ |

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngoài việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhiều nơi Công đoàn còn hỗ trợ các gia đình chính sách, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Đây là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm với xã hội - viết tiếp truyền thống "lá lành đùm lá rách" của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

"Uống nước nhớ nguồn"

Chuẩn bị đón Xuân mới, Công đoàn Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Công đoàn cơ sở của Công đoàn Dầu khí Việt Nam) đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao quà Tết Nhâm Dần cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Có 500 gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phổ Khánh và Phổ An, thị xã Đức Phổ; xã Ba Dinh và thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ; xã Tịnh Khê, Thành phố Quảng Ngãi; xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn; Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi; Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Tịnh Quang; Cô nhi viện Phú Hòa và Tịnh thất Tịnh Sơn Quảng Ngãi được Công đoàn công ty trao tặng quà, mỗi suất 1 triệu đồng.

Điều ý nghĩa và đáng quý nhất là số tiền này do đoàn viên, người lao động công ty ủng hộ. Trong đó, có sự đóng góp của cán bộ công nhân viên tại “Giải chạy bộ Nghĩa tình BSR 2021” thông qua hình thức chạy/đi bộ ghi nhận kết quả trực tuyến từ ứng dụng STRAVA được tổ chức cuối năm 2021.

Xúc động trước tấm lòng của tổ chức Công đoàn cũng như đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến tập thể người lao động công ty. Theo ông, Công đoàn và đoàn viên, người lao động công ty đã dành tình cảm, động viên, chia sẻ với những khó khăn của người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Điều này đặc biệt ý nghĩa khi Tết cổ truyền sắp đến.

Cũng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thực hiện chỉ đạo của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú, tổ chức chương trình thăm hỏi, trao tặng quà của ngành Ngân hàng đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Theo đó, gần 3.000 suất quà Tết được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và thực hiện công tác an sinh, xã hội tại Cao Bằng và Bắc Kạn. Trong đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, trao tặng 1.600 suất quà Tết, trị giá 850.000 đồng/suất cho các gia đình chính sách, hộ nghèo các huyện Nguyên Bình, Thạch An, Trùng Khánh, Bảo Lâm, thành phố và các đối tượng thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Cao Bằng.​

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bắc Kạn trao tặng 1.200 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình người có công, trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, đối tượng khó khăn… tại 20 xã thuộc 7 huyện của tỉnh Bắc Kạn. Mỗi suất quà trị giá 850.000 đồng.

Cũng tại đây, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đoàn cũng đã đến xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông trao trực tiếp 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã.

Trao đổi về hoạt động này, ông Nguyễn Văn Tân - Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - chia sẻ: Mỗi dịp xuân về, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lại chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương chăm lo Tết cho các gia đình chính sách. Đây là trách nhiệm và tình cảm của hàng vạn cán bộ, người lao động ngành Ngân hàng. Phần quà tuy nhỏ bé nhưng là tấm lòng của cán bộ, người lao động trong ngành với mong muốn bà con có thêm một mùa xuân tươi vui và ấm áp, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn, ông Bàn Văn Báo (ở bản Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) là người có công xúc động cho biết, ông rất vui. Phần quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên rất lớn đối với ông và gia đình; thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước và các tổ chức xã hội đối với những đối tượng chính sách.

Mang xuân đến với bệnh nhân

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc Ánh

Không chỉ quan tâm đến các gia đình chính sách, Công đoàn còn quan tâm tới những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Nhân dịp Tết đến Xuân về, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà hỗ trợ tập thể và 100 cá nhân đoàn viên, người lao động Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 300.000 đồng.

Bên cạnh đó, bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố - cũng tới thăm, tặng quà cho 100 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện, tặng mỗi bệnh nhân 500.000 đồng tiền mặt và túi quà trị giá 300.000 đồng. Các bệnh nhân đã rất xúc động. Đây là niềm an ủi, chia sẻ ý nghĩa đối với họ khi ngày giáp Tết vẫn còn phải ở trên giường bệnh điều trị…

Bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tổ chức Công đoàn đã mang lại niềm vui cho nhiều gia đình chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội. Những phần quà có được từ sự đóng góp của đoàn viên, người lao động một lần nữa thể hiện tính nhân văn, tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc mỗi khi xuân về.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ nhân viên y tế chống dịch dịp Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Hà Nội - Ngày 19.1, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu tại 3 đơn vị y tế trên địa bàn huyện Thường Tín và Thanh Trì, gồm: Trung tâm Y tế huyện Thường Tín, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì và Bệnh viện 09.

CNLĐ Môi trường đô thị Hà Nội nhận chế độ Tết trước 20 tháng Chạp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đến thăm, trao hỗ trợ 200 suất quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội.

Người dân rộn ràng làm mứt Tết truyền thống

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Những miếng mứt gừng, mãng cầu, me... thơm ngon đang được nhanh chóng sản xuất và đóng gói kỹ càng để kịp thời có mặt ở khay mứt của các gia đình trong ngày Tết.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ nhân viên y tế chống dịch dịp Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Hà Nội - Ngày 19.1, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu tại 3 đơn vị y tế trên địa bàn huyện Thường Tín và Thanh Trì, gồm: Trung tâm Y tế huyện Thường Tín, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì và Bệnh viện 09.

CNLĐ Môi trường đô thị Hà Nội nhận chế độ Tết trước 20 tháng Chạp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đến thăm, trao hỗ trợ 200 suất quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội.

Người dân rộn ràng làm mứt Tết truyền thống

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Những miếng mứt gừng, mãng cầu, me... thơm ngon đang được nhanh chóng sản xuất và đóng gói kỹ càng để kịp thời có mặt ở khay mứt của các gia đình trong ngày Tết.