Công đoàn tham gia đảm bảo sức khỏe cho công nhân ngành may

HOÀNG LỘC |

Đảm bảo an toàn lao động trong ngành may được nhiều doanh nghiệp và CĐCS quan tâm, góp phần tăng năng suất lao động, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Đảm bảo sức khỏe Công Nhân sẽ tăng năng suất

Thực tế, nhiều công nhân làm việc tại các công ty may dễ bị ảnh hưởng sức khỏe từ tiếng ồn, bụi vải, ánh sáng dẫn đến các bệnh liên quan đến phổi, phế quản, các bệnh về mắt. Ghi nhận tại Công ty TNHH May mặc Lai Vung (Khu công nghiệp Sông Hậu ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), với sự tham gia của công đoàn, việc chăm lo sức khỏe công nhân được quan tâm thiết thực và hiệu quả.

“Công đoàn công ty đã tham mưu Ban Giám đốc trang bị các tủ thuốc, tổ y tế tại từng tổ sản xuất và các đội y tế có mặt kịp thời đưa người lao động có bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Đặc biệt, người lao động sẽ không mất tiền chuyên cần, tạo tâm lý an tâm thăm khám bệnh” - chị Lê Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May mặc Lai Vung - cho biết.

Chị Ngân thông tin thêm, hàng năm, công ty tiến hành kiểm tra quan trắc môi trường làm việc từ tiếng ồn, ánh sáng, khói bụi trong khu sản xuất để người lao động được bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Đoàn viên công đoàn Trịnh Hồng Phải - người có nhiều năm làm việc tại công ty - cho hay: “Từ ngày đầu vào làm việc, công ty đã quan tâm, đảm bảo an toàn cho người lao động từ việc sắp xếp thời gian làm việc thích hợp, đảm bảo ngủ nghỉ để người lao động có sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm”.

“Ngoài khám sức khỏe, công nhân chúng tôi còn được cấp phát khẩu trang miễn phí hàng tháng. Bộ phận kiểm hàng như chúng tôi đứng suốt ngày rất mỏi vì máu ở chân không lưu thông tốt. Thấu hiểu điều này, công ty đã trang bị tại bộ phận kiểm hàng thảm đứng giúp máu chân lưu thông tốt” - chị Nguyễn Thị Thủy Ngân - Công ty TNHH May mặc Lai Vung - cho biết.

“Sau khi được tập huấn về sơ cấp cứu, tổ y tế chúng tôi hướng dẫn lại từng đoàn viên, người lao động để ứng phó kịp thời khi có người bị tai nạn lao động tại công ty” - anh Trần Phát Đạt - Tổ y tế công ty - thông tin thêm.

Mong muốn tốt hơn

Theo Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May mặc Lai Vung  Lê Thị Kim Ngân, trình độ không đồng đều nên ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tự giác sử dụng bảo hộ lao động vẫn chưa tốt.

“Nhiều trường hợp công nhân không mang khẩu trang, không sử dụng các thiết bị an toàn trong sản xuất, lơ là trong lúc làm việc dễ dẫn đến tình trạng tai nạn lao động do lỗi chủ quan” - chị Kim Ngân nói.

Để đảm bảo sức khỏe, chị Hồng Phải mong muốn trong thời gian tới, Công đoàn tham mưu với Ban Giám đốc công ty tổ chức nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe người lao động như: Thành lập luôn tổ khám bệnh tại công ty, tổ chức nấu ăn tập thể không phải để công nhân tự mang thực phẩm theo như hiện nay.

Đoàn viên Trương Nhật Phi cũng bày tỏ mong muốn không gian làm việc rộng hơn, thông thoáng hơn và đặc biệt tăng tiền cơm từ 15.000 đồng/buổi trưa lên 18.000 đồng hay 20.000 đồng/buổi để đảm bảo dinh dưỡng vì hiện nay giá cả thị trường tăng.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đồng Nai quan tâm chăm lo sức khoẻ lao động nữ ngành Dệt may

HÀ ANH CHIẾN |

Các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai luôn có nhiều hoạt động chăm lo sức khoẻ cho lao động nữ ngành Dệt may nhằm tránh các bệnh liên quan đến đường hô hấp do bụi vải trong quá trình lao động sản xuất.

Đà Nẵng: 5 năm không ghi nhận bệnh nghề nghiệp của công nhân dệt may

Tường Minh |

Trong 5 năm liên tục từ 2017 đến 2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng không không ghi nhận ca mắc bệnh nghề nghiệp nào của công nhân lao động trong ngành dệt may.

Công nhân ngành dệt may lo lắng khi tiếp xúc bụi vải hàng ngày

Phương Ngân |

TPHCM - Công nhân ngành dệt may phải làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với bụi bẩn dễ bị mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp… Nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên nhiều người lao động vẫn cố bám trụ.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Trường học chưa "rộng cửa" để phụ huynh góp mặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Thùy Linh |

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân- Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại ở các phụ huynh học sinh, về sự an toàn cho con em mình khi tham gia ăn bán trú tại các trường học.

Lai Châu bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ, thanh tra, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Công đoàn Đồng Nai quan tâm chăm lo sức khoẻ lao động nữ ngành Dệt may

HÀ ANH CHIẾN |

Các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai luôn có nhiều hoạt động chăm lo sức khoẻ cho lao động nữ ngành Dệt may nhằm tránh các bệnh liên quan đến đường hô hấp do bụi vải trong quá trình lao động sản xuất.

Đà Nẵng: 5 năm không ghi nhận bệnh nghề nghiệp của công nhân dệt may

Tường Minh |

Trong 5 năm liên tục từ 2017 đến 2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng không không ghi nhận ca mắc bệnh nghề nghiệp nào của công nhân lao động trong ngành dệt may.

Công nhân ngành dệt may lo lắng khi tiếp xúc bụi vải hàng ngày

Phương Ngân |

TPHCM - Công nhân ngành dệt may phải làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với bụi bẩn dễ bị mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp… Nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên nhiều người lao động vẫn cố bám trụ.