Công đoàn Quảng Ninh đề nghị tỉnh hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp gặp khó khăn

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Công đoàn Quảng Ninh đã tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp; phối hợp chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động (NLĐ), tranh thủ nguồn lực thăm hỏi, trợ cấp cho CNVCLĐ khó khăn, không để xảy ra tình trạng đơn thư, tranh chấp lao động phức tạp, kéo dài và “điểm nóng” trong CNVCLĐ trong 9 tháng qua.

Ngày 26.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành khóa XIV, kỳ họp thứ hai; sơ kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Theo đó, các cấp công đoàn đã phát động, triển khai hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; tham gia đảm nhận, thực hiện 16 công trình, phần việc với tổng giá trị trên 1.000 tỉ đồng; LĐLĐ tỉnh gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Ninh; có 14.730 sáng kiến đăng nhập chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt 125% kế hoạch…

Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XIV với 6 chỉ tiêu cơ bản: 100% doanh nghiệp có 25 CNLĐ trở lên có tổ chức công đoàn; 85% trở lên CNLĐ tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 85% đoàn viên, NLĐ được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan do công đoàn phối hợp tổ chức; 85% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật;...

Hội nghị cũng triển khai chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV; quy chế làm việc của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV; quyết định phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XIV; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Tô Xuân Thao trao tặng Bằng khen cho tập thể  xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: Trân Ngọc Duy
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Tô Xuân Thao trao tặng Bằng khen cho đại diện các doanh nghiệp giỏi năm 2022. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Về nhiệm vụ 9 tháng qua, Công đoàn Quảng Ninh đã tranh thủ nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà trợ cấp cho CNVCLĐ khó khăn, đôn đốc các doanh nghiệp có phương án trả nợ lương cho NLĐ. Trên địa bàn, không để xảy ra đơn thư, tranh chấp lao động phức tạp, kéo dài và thành “điểm nóng” trong CNVCLĐ.

Đánh giá về công tác chăm lo đời sống đoàn viên và NLĐ, ông Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Quảng Ninh cho biết, công đoàn phối hợp rất tốt với các doanh nghiệp triển khai chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”.

Cụ thể, đã có 11.878 đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi với tổng số tiền gần 7,5 tỉ đồng; trên 58.930 NLĐ được hưởng lợi từ chương trình với tổng số tiền trên 5,7 tỉ đồng. Các cấp công đoàn đã vận động xã hội hóa, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 23 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 685 triệu đồng; trợ vốn cho CNLĐ nghèo đã giải ngân vốn vay cho trên 500 CNLĐ với tổng số tiền trên 11 tỉ đồng…

Về kiến nghị những khó khăn trong những tháng cuối năm 2023, Chủ tịch Công đoàn các địa phương đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp gặp khó khăn; nâng mức hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”; giải pháp thu hút thành lập công đoàn cơ sở mới…

Chu tịch LĐLĐ Quảng Ninh Tô Xuân Thao trao kỷ niệm chương Công đoàn cho 2 cá nhân thuộc cán bộ LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh Tô Xuân Thao trao kỷ niệm chương Công đoàn cho 2 cá nhân thuộc cán bộ LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Chiều muộn cùng ngày, LĐLĐ Quảng Ninh cũng đã tổng kết, thi đua khen thưởng chuyên đề năm 2023; tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, cụ thể: Chương trình 1 triệu sáng kiến có 9 tập thể và 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Quảng Ninh; 13 tập thể và 36 cá nhân được tặng Bằng khen về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; trao 2 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 2 cá nhân tiêu biểu; tặng Bằng khen cho 17 doanh nghiệp giỏi năm 2022; …

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Quảng Ninh phát huy tốt các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (27.7), Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc tại TP Hạ Long. Đây là đại hội điểm của 9 tỉnh Đông Bắc và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Quảng Ninh: Tập trung cao độ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

Đoàn Hưng |

Chiều ngày 30.3, tại thành phố Hạ Long, hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp lần thứ 19 (mở rộng) diễn ra.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Hiện trạng loạt dự án nghìn tỉ đồng ở TPHCM dự kiến khởi công trong năm 2024

Anh Tú |

TPHCM - Dự án mở rộng 600 m đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh với kinh phí 1.000 tỉ đồng, dự án xây dựng cầu - đường Nguyễn Khoái nối Quận 7, 4, 1 với kinh phí hơn 3.700 tỉ đồng, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm với kinh phí 9.664 tỉ đồng là các dự án trọng điểm của TPHCM dự kiến sẽ được khởi công lần lượt trong năm 2024 nhằm giúp giảm ùn tắc, cải tạo môi trường.

Công đoàn Quảng Ninh phát huy tốt các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (27.7), Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc tại TP Hạ Long. Đây là đại hội điểm của 9 tỉnh Đông Bắc và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Quảng Ninh: Tập trung cao độ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

Đoàn Hưng |

Chiều ngày 30.3, tại thành phố Hạ Long, hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp lần thứ 19 (mở rộng) diễn ra.