Công đoàn phối hợp thực hiện hoạt động từ thiện xã hội gần 24,3 tỷ đồng

Nam Dương |

Trong 5 năm 2015 - 2020, Công đoàn EVNGENCO3 đã phối hợp với Tổng Công ty thực hiện các chương trình từ thiện xã hội ở một số địa phương với tổng số tiền gần 24,3 tỷ đồng.

Công đoàn Tổng Công ty phát điện 3 (EVNGENCO 3) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Khóa I (giai đoạn 2015- 2020) và tổng kết công tác năm 2020. Thời gian qua, Công đoàn EVNGENCO 3 đã tích cực động viên đoàn viên, người lao động trong Tổng Công ty thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng.

Sản lượng điện thực hiện năm 2020 của EVNGENCO 3 là hơn 33,25 tỷ kWh, trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc là 31,1 tỷ kWh, đạt 100,1% kế hoạch.

Công đoàn EVNGENCO 3 đã đại diện tham gia xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hàng năm, công đoàn và chuyên môn xây dựng nội dung phối hợp trọng tâm về chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức hội nghị người lao động; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế. Kết quả 100% đơn vị thực hiện công tác tổ chức hội nghị người lao động theo đúng quy định.

Tại hội nghị người lao động năm 2020, Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với Ban giám đốc Tổng Công ty đã ký kết thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung với 33 điểm có lợi hơn cho người lao động và 100% đơn vị trực thuộc áp dụng thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty.

Đại diện Công đoàn EVNGENCO 3 thăm hỏi, hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia  phương án nghỉ tập trung sau giờ làm việc do tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh Đức Long
Đại diện Công đoàn EVNGENCO 3 thăm hỏi, hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia phương án nghỉ tập trung sau giờ làm việc do tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đức Long

Năm 2020, Công đoàn Tổng Công ty đã kịp thời tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện phương án nghỉ tập trung (sau giờ làm việc) do tình hình dịch bệnh COVID-19 với số tiền là 352 triệu đồng; thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình CNVCLĐ trong Tổng Công ty có nhà ở miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra với số tiền là 260 triệu đồng.

Đồng thời, thực hiện các chương trình từ thiện xã hội ở một số địa phương với tổng số tiền 7,65 tỉ đồng, góp phần nâng tổng số kinh phí hoạt động từ thiện xã hội trong toàn Tổng Công ty giai đoạn 2015 - 2020 lên khoảng gần 24,3 tỉ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng cao

Nguyễn Minh |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa thực hiện Chương trình trao tặng quà Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 cho các hộ nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn các xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm trưởng đoàn.

Chăm lo đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 2 đã trao tặng tiền, quà cho các đoàn viên công đoàn, đoàn viên nghiệp đoàn, công nhân lao động tiền, quà trị giá trên 300 triệu đồng.

Cần Thơ: Trao 260 phần quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Thành Nhân |

Trao 260 phần quà và 200 vé xe cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP Cần Thơ về quê dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tích cực chăm lo cho công chức, viên chức và hoạt động từ thiện xã hội

Nam Dương |

Công đoàn Viên chức TPHCM đã vận động các công chức, viên chức, lao động tích cực đóng góp các Quỹ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng cao

Nguyễn Minh |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa thực hiện Chương trình trao tặng quà Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 cho các hộ nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn các xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm trưởng đoàn.

Chăm lo đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 2 đã trao tặng tiền, quà cho các đoàn viên công đoàn, đoàn viên nghiệp đoàn, công nhân lao động tiền, quà trị giá trên 300 triệu đồng.

Cần Thơ: Trao 260 phần quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Thành Nhân |

Trao 260 phần quà và 200 vé xe cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP Cần Thơ về quê dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tích cực chăm lo cho công chức, viên chức và hoạt động từ thiện xã hội

Nam Dương |

Công đoàn Viên chức TPHCM đã vận động các công chức, viên chức, lao động tích cực đóng góp các Quỹ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát động.