Công đoàn Lào đánh giá cao công tác đào tạo trong mối quan hệ hợp tác

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.7, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào dẫn đầu có buổi làm việc với Trường Đại học Công đoàn.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Làm việc với Đoàn, về phía Trường Đại học Công đoàn có TS. Lê Cao Thắng, Ủy viên Ban Chấp hànhTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn; TS. Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn; chí TS. Nguyễn Đức Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại buổi làm việc, TS. Lê Cao Thắng cho biết tiếp nối truyền thống tốt đẹp, trên phương diện Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào luôn hợp tác toàn diện, trong đó đặc biệt có sự hợp tác trong việc đào tạo cán bộ Công đoàn Lào tại Trường Đại học Công đoàn. Khoá học đầu tiên gồm 20 đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan Trung ương Công đoàn Lào.

Kể từ đó đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trường Đại học Công đoàn đã đào tạo tại trường cho tổ chức Công đoàn Lào 617 lượt cán bộ.

TS.Lê Cao Thắng. Ảnh: Hải Nguyễn
TS.Lê Cao Thắng. Ảnh: Hải Nguyễn

Thực hiện nhiệm vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, từ năm 2019 đến năm 2021, Trường Đại học Công đoàn thường xuyên phối hợp, giúp đỡ Viện Phát triển Công đoàn Lào trong việc xây dựng đề án đào tạo ngành Bảo hộ Lao động (hệ cao đẳng) như: Tư vấn cho Viện trong việc xây dựng đề án đệ trình các cơ quan chức năng của Lào; hỗ trợ Viện sách, giáo trình, đề cương các môn học ngành Bảo hộ lao động trong quá trình xây dựng đề án.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn đã trao đổi về công tác đào tạo, những nội dung làm thế nào để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đào tạo…

TS.Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Hải Nguyễn
TS.Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Hải Nguyễn

Về phương hướng thực hiện công tác tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào trong thời gian tới, TS. Lê Mạnh Hùng cho biết sẽ thực  hiện tốt nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào giai đoạn 2018 -2023; Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo lưu học sinh Lào, đồng thời kế thừa, phát huy những hoạt động đang hiệu quả của giai đoạn trước; Tiếp tục hoàn thành tốt công tác quản lý Lưu học sinh Lào, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo qui định của Nhà nước đối với lưu học sinh Lào.

Về công tác hợp tác đào tạo, các đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham, Thái Thu Xương đánh giá cao kết quả hợp tác Trường Đại học Công đoàn đối với Công đoàn Lào trong đào tạo, nâng cao trình độ giáo viên (của Viện Phát triển Công đoàn Lào), xây dựng giáo trình... Trong đó, đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham nhấn mạnh những cán bộ Công đoàn Lào được đào tạo tại Trường Đại học Công đoàn đều trở thành cán bộ xuất sắc. Mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Công đoàn và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã góp phần quan trọng trong xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tác truyền thống giữa 2 tổ chức Công đoàn.

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, lãnh đạo tổ chức Công đoàn Lào và Việt Nam nhận khen thưởng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 18.7, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.

Hiệu quả trong hợp tác góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Lào

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Chiều 18.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức sơ kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2018 – 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Tổng Biên tập Báo Lao Động nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn Lào

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Chiều 18.7, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động - nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn Lào.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cán bộ, lãnh đạo tổ chức Công đoàn Lào và Việt Nam nhận khen thưởng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 18.7, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.

Hiệu quả trong hợp tác góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Lào

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Chiều 18.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức sơ kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2018 – 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Tổng Biên tập Báo Lao Động nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn Lào

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Chiều 18.7, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động - nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn Lào.