Trên tuyến, đoàn công tác thăm và tặng quà, động viên các công nhân, viên chức, người lao động tại các gói thầu XL10, XL11, XL12, XL13 và XL14 thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45. Tại đây, đoàn công tác cũng chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị thi công nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, áp lực tiến độ lớn.
Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, công nhân viên làm việc trên dự án cao tốc Mai Sơn - QL45. Mặc dù có khó khăn nhưng các đơn vị đã có nhiều nỗ lực chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động.
Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - QL45 có tổng chiều dài 63,37km (trong đó, đoạn quan địa bàn tỉnh Ninh Bình 14,35km và tỉnh Thanh Hóa 49,02km). Trên tuyến có hai hầm xuyên núi gồm Hầm Tam Điệp và Hầm Thung Thi. Hiện nay hầm Tam Điệp chỉ còn chờ hoàn thiện 1 số hạng mục nhỏ như sơn, lắp lan can, còn lại hầm Thung Thi đang đúc bê tông vỏ hầm. Tổng sản lượng các hầm đạt khoảng 70% hợp đồng.
Tại dự án này được chia làm 5 gói thầu, từ XL11 đến XL14. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng sản lượng thi công đạt 4.434,71 tỉ đồng, tương đương 63,25% giá trị xây lắp theo hợp đồng (7.011,47 tỉ đồng), cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu.