Công đoàn giúp công nhân vay vốn từ Quỹ CEP để đóng học phí cho con

Nam Dương |

Còn gần 1 tháng nữa, năm học 2022 - 2023 mới bắt đầu, nhưng những khoản mua sắm, chuẩn bị cho con từ bây giờ đã khiến nhiều công nhân (CN) lo lắng, nhất là với những người làm ở doanh nghiệp đang ít việc. Nhiều CN đã nhờ Công đoàn vay vốn từ Quỹ CEP để có tiền đóng học cho con.

Gói ghém chi tiêu để đóng học phí cho con

Chị Nguyễn Thị Hương, CN Công ty Việt Nam Samho, cho biết vợ chồng chị có 2 con, một cháu bắt đầu vào học lớp 7 và một cháu vào lớp ba. Chị Hương kể, chị vừa mua sách giáo khoa cho con, 1 bộ sách giáo khoa lớp 3 hết 470.000 đồng, 1 bộ sách giáo khoa lớp 7 khoảng 400.000 đồng; tiền quần áo đồng phục (mỗi cháu 2 bộ) hết tổng cộng gần 2 triệu đồng nữa. Như vậy, chỉ mới riêng hai khoản tiền này đã hết gần 3 triệu đồng, bằng gần nửa tháng lương làm việc của chị. “Vài hôm nữa họp phụ huynh sẽ phải đóng thêm tiền BHYT học sinh, mỗi cháu 560.000 đồng cho cả năm học (đã được trừ 30% do ngân sách Nhà nước hỗ trợ - PV), tiền bán trú,... Tính chung, mỗi cháu ngót nghét 5 triệu đồng”, chị Hương nhẩm tính. Một điều khiến chị lo lắng nữa là gần đây doanh nghiệp ít việc, thu nhập giảm. Trước đây, chị tăng ca 30 giờ/tháng, nay chỉ làm 8 giờ/ngày, thu nhập 7 triệu đồng/tháng chưa trừ BHXH, BHYT, BHTN.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Nhung, CN Công ty Nissei Electric Việt Nam cũng cho biết, gần đây công ty của chị bị giảm khoảng 30% đơn hàng, nên CN làm 8 tiếng/ngày. Có thêm thời gian ở nhà chăm con, nhưng thu nhập bị giảm đáng kể. Trước đây, mỗi tháng nếu có tăng ca, tiền lương của chị được 12, 13 triệu đồng; nay chỉ làm 8 tiếng/ngày nên được khoảng 8 triệu đồng chưa trừ tiền BHXH, BHYT, BHTN. Còn chồng chị do công ty cũ giải thể, mới vào làm ở một doanh nghiệp mới, tiền lương thử việc chưa đầy 5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, anh chị có 3 con nhỏ 3 - 9 tuổi.

Chị Nhung cho biết, cháu 3 tuổi đi học trường mầm non đóng 2,5 triệu đồng, còn 2 cháu 7 và 9 tuổi, mỗi cháu riêng tiền mua sách và tạm ứng đã hết hơn 1,1 triệu đồng, tiền quần áo đồng phục (2 bộ/cháu) hết gần 2 triệu đồng nữa. Chị Nhung cũng tỏ ra rất lo lắng vì sắp tới khi đầu năm học sẽ phải đóng thêm tiền bán trú, tiền BHYT cho con. “Nghĩ cũng tủi thân, nhiều khi muốn mua thêm cho các con 1 bộ đồng phục để mặc cho sạch sẽ, nhưng vì ít tiền nên đành mua vậy. Thôi thì ráng gói ghém chi tiêu, chỉ mong sao các con ráng học giỏi để sau này khỏi vất vả như bố mẹ”, chị Nhung nói.

CEP hỗ trợ 9,3 tỉ đồng học bổng cho con CN, NLĐ nghèo

Chị Hương, chị Nhung là những trường hợp về việc CN lo lắng khi con bắt đầu vào năm học mới. Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam - cho biết, mấy tháng nay, công ty bị giảm đơn hàng, nên cuộc sống của CN vốn đã khó khăn sau đại dịch COVID-19 nay lại khó khăn hơn. Nhiều CN đã nhờ CĐ vay vốn từ Quỹ CEP để có tiền đóng học cho con.

Bà Phan Thị Kim Lan - Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô CEP - cho biết, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát ổn định, nhưng hậu quả vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của CN, NLĐ nghèo. Nhiều gia đình đã mất người thân, nhiều trẻ em đã mồ côi cha mẹ. Trước tình trạng đó, CEP đã tổ chức Chương trình “CEP chia sẻ yêu thương - Cùng CN và NLĐ vượt khó do COVID-19” nhằm tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho CN, NLĐ vượt qua khó khăn.

Chương trình chú trọng hỗ trợ các hộ gia đình nghèo là khách hàng CEP có người thân mất do COVID-19 và người nghèo thông qua các hoạt động thiết thực: hỗ trợ xây sửa nhà, tặng học bổng, giới thiệu việc làm, tặng BHYT tự nguyện…

CEP sẽ hỗ trợ cho gần 66.000 khách hàng CN và NLĐ nghèo với tổng kinh phí khoản 14,5 tỉ đồng, trong đó, riêng chương trình học bổng, CEP sẽ tặng gần 2.700 suất học bổng và gần 10.570 phần quà học tập với tổng kinh phí của chương trình học bổng CEP là 9,3 tỷ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Trao trên 30 tỉ đồng vốn vay cho đoàn viên, NLĐ từ Quỹ CEP

Cẩm Tú |

An Giang - Chiều ngày 12.7, Tổ chức Tài chính vi mô (CEP) - chi nhánh Long Xuyên tiến hành giải ngân hỗ trợ vốn vay cho 60 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Chợ Mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

An Giang: Trao trên 30 tỉ đồng vốn vay cho đoàn viên, NLĐ từ Quỹ CEP

Cẩm Tú |

An Giang - Chiều ngày 12.7, Tổ chức Tài chính vi mô (CEP) - chi nhánh Long Xuyên tiến hành giải ngân hỗ trợ vốn vay cho 60 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Chợ Mới.