Năm 2016, là năm hoạt động SXKD của các đơn vị trong TCty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, thị trường đóng tàu và hàng hải chưa có dấu hiệu hồi phục. Các hợp đồng đóng tàu trong nước chậm triển khai, nhiều sản phẩm của các đơn vị đã hoàn thiện bàn giao nhưng chưa thu hồi được vốn. Cùng đó, công tác tái cơ cấu toàn TCty trên 3 mặt sản xuất kinh doanh, tài chính và lao động chưa đạt kết quả đề ra…
Nhằm tạo động lực, sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các doanh nghiệp và toàn thể cán bộ CNVCLĐ, Ban thường vụ CĐ CNTT Việt Nam đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp phát động và ký giao ước thi đua LĐSX trong các đơn vị nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm, ATVSLĐ, hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2016 với tổng số 198 sản phẩm được bàn giao cho khách hàng, giá trị sản xuất trên 6.180 tỉ đồng, giá trị doanh thu trên 6.422 tỉ đồng.
Theo Chủ tịch CĐ Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam Trần Bá Thành mặc dù TCty cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức về thị trường, vốn, còn nợ BHXH, BHYT, BHTN và tình trạng chậm trả lương vẫn còn tại một số đơn vị, nhưng việc biểu dương các gương CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc vẫn được TCty duy trì thường xuyên, liên tục. Qua đó, đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, động viên, tháo gỡ khó khăn cho DN và NLĐ để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, ổn định cuộc sống và gắn bó với DN.
Cũng theo ông Thành, thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo đã có nhiều gương điển hình tiên tiến với những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng, giảm giá thành sản phẩn, nâng thu nhập cho NLĐ như: Công nhân cơ khí Ngô Viết Hòa đội bảo trì, Cty Cảng Chân Mây, với sáng kiến chế tạo bộ phanh đầm cho các xe nâng Hyundai 5 tấn (thay cho hệ thống phanh đĩa ma sát) và chế tạo bộ gá để tháo hệ trục pully đầu cần cẩu cho các cẩu bánh xích; thợ ống Nguyễn Hữu Trường, tổ trưởng tổ ống sửa chữa, phòng sửa chữa, Cty CNTT Sài Gòn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; điều hành tổ sản xuất an toàn, tiết kiệm, năng suất cao; công nhân Nguyễn Quốc Tuấn, tổ máy 2, phân xưởng 2, Cty đóng tàu Cam Ranh, luôn học tập, tìm tòi phương pháp lắp đặt hệ thống máy, ống, trang thiết bị trên boong hệ tàu cá lưới vây, lưới chụp làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng...
Cùng đó, nhiều công trình sản phẩm trọng điểm về đích trước kế hoạch đề ra làm lợi trăm triệu đồng như: Tàu 56.200T Trường Minh tại Cty CNTT Nam Triệu; tàu chở hóa chất/dầu 6500T tại Cty CNTT Phà Rừng; tàu 22.000T tại Cty đóng tàu Hạ Long, Bạch Đằng và nhiều sản phẩm đóng mới xuất khẩu cho các chủ tàu nước ngoài tại Hạ Long; Phà Rừng; Sông Cấm, liên doanh Hyundai VNS; DaMen - Sông Cấm... Đã được cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ “phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất với các mục tiêu “Năng suất - chất lượng - hiệu quả, bảo đảm ATVSLĐ”..., thi đua đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm. Từ động lực này, TCty sẽ phát triển nguồn nhân lực lên tầm cao mới và sẽ có nhiều điển hình tiên tiến hơn, khẳng định trình độ tài hoa của người thợ đóng tàu Việt Nam”, ông Thành nhấn mạnh.