Công đoàn cơ sở: Sẵn sàng thương lượng để có lợi cho NLĐ trong doanh nghiệp

Bảo Hân |

Trước thông tin Hội đồng Tiền lương Quốc gia “chốt” phương án tăng lương tối thiểu vùng 6% kể từ ngày 1.7.2022, nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở cho biết sẽ chuẩn bị kế hoạch để thương lượng tăng lương cơ bản trong doanh nghiệp cho người lao động.

Tăng 6% là phù hợp  

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Văn Đông - Chủ tịch CĐCS Cty Dongwon Glove Việt Nam (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) - cho rằng, mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022 là hợp lý trong tình hình hiện nay.

Theo ông Đông, vừa qua, doanh nghiệp đã tăng mức lương cơ bản cho công nhân lên mức 3,5 triệu đồng/người/tháng. “Nếu có nghị định tăng lương tối thiểu chính thức, công đoàn cơ sở sẽ thương lượng với chủ sử dụng lao động tăng thêm 6% như mức tăng của lương tối thiểu vùng” - ông Đông cho hay và nói thêm, hiện 2 bên đã bắt đầu lên kế hoạch để tổ chức thương lượng.

Còn tại Bắc Ninh, ông Hồ Sỹ Lĩnh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh - cho rằng, mức tăng lương tối thiểu vùng 6% vẫn còn hơi thấp. “Theo tôi, mức tăng lương tối thiểu vùng 10% là phù hợp. Lý do hiện nay, giá xăng dầu, điện nước tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiền lương, cuộc sống của người lao động” - ông Lĩnh nói.

Theo ông Lĩnh, hiện tại, công nhân mới vào làm công ty được trả mức lương cơ bản theo lương tối thiểu vùng cộng với các khoản phụ cấp. Hằng năm, công ty sẽ tăng lương cho công nhân theo bậc. “Khi có nghị định chính thức tăng lương tối thiểu, công đoàn cơ sở sẽ chủ động thương lượng để doanh nghiệp tăng lương cho người lao động ở mức 6% hoặc hơn” - ông Lĩnh nói và cho biết thêm, mức tăng tuỳ từng năm theo thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vai trò của Công đoàn trong thương lượng tiền lương  

Bà Vũ Thị Minh Phượng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam - cũng cho rằng, mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022 là phù hợp. “Trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, lương cơ bản công nhân đang được được hưởng là từ 4,2-4,5 triệu đồng/người/tháng. Trong những năm gần đây, tại những công ty có công tác đàm phán, thương lượng tốt giữa công đoàn cơ sở và chủ sử dụng lao động thì công ty tăng lương cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp không đàm phán được việc tăng lương cho người lao động” - bà Phượng nói.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp nói thêm, khi nào Chính phủ chính thức ban hành nghị định về tăng lương tối thiểu vùng thì các doanh nghiệp mới bắt đầu tăng lương cho người lao động. “Doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng ít hoặc không ảnh hưởng, thì Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh mới hướng dẫn công đoàn cơ sở đàm phán tăng lương cho người lao động. Công đoàn các Khu công nghiệp sẽ hướng dẫn các công đoàn cơ sở giám sát việc trả lương cho người lao động” - bà Phượng nói.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT: Không chỉ hướng dẫn mà đầu tư cả kinh phí

Kiều Vũ |

Năm 2022, các cấp CĐ Hà Nội thực hiện nội dung Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhằm đạt được là tiền lương, thời gian làm việc, thời gian làm thêm giờ, ăn ca, chế độ cho lao động nữ, phúc lợi.

Thương lượng để ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt-may Hà Nội

Hải Anh |

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt-may Hà Nội đã chủ trì thương lượng nội dung Thoả ước lao động tập thể ngành với Ban Chấp hành Hội Dệt may thành phố Hà Nội. Đây là lần thương lượng thứ 3 để ký kết Thoả ước lao động tập thể ngành Dệt - may Hà Nội lần thứ 2.

Nâng cao vai trò Công đoàn cơ sở trong thương lượng về tiền lương

Bảo Hân |

Vừa qua, tại Phú Thọ và Bắc Giang xảy ra 2 vụ ngừng việc tập thể của công nhân. Đáng nói, 2 vụ đều liên quan đến mức lương cơ bản thấp mà công nhân đang hưởng. Do đó, cần nâng cao vai trò Công đoàn cơ sở trong thương lượng về tiền lương...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT: Không chỉ hướng dẫn mà đầu tư cả kinh phí

Kiều Vũ |

Năm 2022, các cấp CĐ Hà Nội thực hiện nội dung Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhằm đạt được là tiền lương, thời gian làm việc, thời gian làm thêm giờ, ăn ca, chế độ cho lao động nữ, phúc lợi.

Thương lượng để ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt-may Hà Nội

Hải Anh |

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt-may Hà Nội đã chủ trì thương lượng nội dung Thoả ước lao động tập thể ngành với Ban Chấp hành Hội Dệt may thành phố Hà Nội. Đây là lần thương lượng thứ 3 để ký kết Thoả ước lao động tập thể ngành Dệt - may Hà Nội lần thứ 2.

Nâng cao vai trò Công đoàn cơ sở trong thương lượng về tiền lương

Bảo Hân |

Vừa qua, tại Phú Thọ và Bắc Giang xảy ra 2 vụ ngừng việc tập thể của công nhân. Đáng nói, 2 vụ đều liên quan đến mức lương cơ bản thấp mà công nhân đang hưởng. Do đó, cần nâng cao vai trò Công đoàn cơ sở trong thương lượng về tiền lương...