“Có được phút giây mẹ tôi quây quần bên người thân, là nhờ Báo Lao Động"

Việt Lâm |

Lời cảm ơn chân thành của anh Phan Chí Cường - xã Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang.

Tháng 12.2016, trước cửa toà soạn Báo Lao Động (số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) có 2 người đàn ông vẻ mệt mỏi, lam lũ, ôm ba lô muốn gặp phóng viên Báo Lao Động để nhờ trợ giúp việc vợ và mẹ của họ bị “lừa” đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia; khi sang xứ người, người thân của họ bị ngược đãi...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Trị (SN 1968 ở xã Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang) khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đen sạm. Ông Trị cho biết, bà Nguyễn Thị Hòa - vợ ông, (SN 1967) đi làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia, do quá khổ cực, bị ngược đãi đã kêu cứu về gia đình. Để bà Hòa được về nước, gia đình đã phải vay mượn 33 triệu đồng nộp vào Công ty T.H.M. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng, bà Hòa vẫn chưa được về nước và đang bị khủng hoảng tinh thần, luôn muốn tìm đến cái chết vì mất hết hy vọng…

Anh Phan Chí Cường - con bà Hoà - cho biết, ngày làm việc của mẹ anh kéo dài từ 5h30 đến 24h; có hôm tới 2 - 3h sáng hôm sau mới được nghỉ. Công việc vất vả, chủ nhà không cho bà Hòa ăn cơm, chỉ được ăn mì gói. Do sức khỏe không tải nổi công việc nặng nhọc, bà Hòa kiệt sức, bị chủ dùng dây điện đánh đến ngất xỉu...

Sau khi ghi nhận phản ánh của gia đình bà Hoà, phóng viên Báo Lao Động tìm hiểu và đã viết loạt bài: “Một lao động Việt Nam tại Saudi Arabia kêu cứu”. Trong loạt bài, Báo Lao Động đã làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan vụ việc, trong đó Công ty CP Tr. không ký hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Hòa đi làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia, nhưng lại xin visa cho NLĐ xuất cảnh; còn ông C.C.C - đại diện Công ty CP Dịch vụ quốc tế T.H.M - đưa bà Hòa đi XKLĐ “chui” và nhận 33 triệu đồng của gia đình nhưng không đưa bà Hòa về nước.

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) đã yêu cầu Công ty CP Tr. phải có trách nhiệm với bà Nguyễn Thị Hòa, sau đó công ty đã thực hiện các thủ tục, mua vé máy bay để bà Hòa về nước… Ngày 1.1.2017, bà Nguyễn Thị Hòa được về Việt Nam, đoàn tụ với gia đình.

Hơn 5 năm trôi qua, vào mỗi dịp 21.6 - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và ngày Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên (14.8), ông Trị và anh Cường đều gửi lời chúc tới cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động.

Ông Trị thường nhắn: “Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn Báo Lao Động đã lên tiếng để vợ tôi thoát cảnh khổ cực bên xứ người!”. Gửi lời cảm ơn, anh Phan Chí Cường bày tỏ: “Gia đình tôi chân thành cảm ơn Báo Lao Động đã lên tiếng kịp thời để trợ giúp NLĐ và gia đình trong những lúc khó khăn. Nếu thời điểm đó không có Báo Lao Động lên tiếng thì không biết số phận của mẹ tôi sẽ ra sao bên Saudi Arabia. Hiện nay mẹ tôi sức khoẻ tốt, được gần chồng, con và các cháu. Để có được những phút giây mẹ tôi quây quần bên người thân, tất cả là nhờ Báo Lao Động...”.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Kịp thời chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị hỏa hoạn

Quốc Tín |

An Giang - Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã kịp thời chia sẻ, động viên đoàn viên có nhà bị hỏa hoạn.

An Giang: Tuyên dương 330 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi

LT |

An Giang – Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức tuyên dương 330 tập thể, cá nhân nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

An Giang: Gần 50 cán bộ Công đoàn tham dự tập huấn về an ninh mạng

Cẩm Tú |

An Giang - Gần 50 cán bộ Công đoàn chuyên trách tham dự lớp tập huấn một số vấn đề liên quan đến an ninh mạng do LĐLĐ tỉnh phối hợp với Phòng PA05 Công an tỉnh tổ chức.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

An Giang: Kịp thời chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị hỏa hoạn

Quốc Tín |

An Giang - Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã kịp thời chia sẻ, động viên đoàn viên có nhà bị hỏa hoạn.

An Giang: Tuyên dương 330 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi

LT |

An Giang – Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức tuyên dương 330 tập thể, cá nhân nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

An Giang: Gần 50 cán bộ Công đoàn tham dự tập huấn về an ninh mạng

Cẩm Tú |

An Giang - Gần 50 cán bộ Công đoàn chuyên trách tham dự lớp tập huấn một số vấn đề liên quan đến an ninh mạng do LĐLĐ tỉnh phối hợp với Phòng PA05 Công an tỉnh tổ chức.