Chuyện về tiến sĩ trẻ nhiệt huyết ở tỉnh miền núi Sơn La

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Sơn La - Say mê và nhiệt huyết trong công việc, chàng trai trẻ người Thái Lừ Văn Tuyên đã và đang cống hiến sức trẻ phục vụ cho người dân miền núi Sơn La.

Tiến sĩ trẻ đam mê nghiên cứu khoa học

Trong chuyến công tác về tỉnh miền núi Sơn La vào đầu tháng 5.2022, PV có dịp gặp gỡ chàng trai trẻ Lừ Văn Tuyên - người được mệnh danh là người tiến sĩ của nhân dân với nhiều đóng góp cho tỉnh nhà trong nhiều năm gần đây.

Qua trò chuyện được biết, anh Tuyên sinh ra và lớn lên tại bản Khoa, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Sau khi tốt nghiệp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, chàng trai người Thái Lừ Văn Tuyên tiếp tục thi đỗ cao học với số điểm thủ khoa và nhận được bổng thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Na Uy.

 
Lừ Văn Tuyên tại Lễ Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2020 (ngày 31.5.2020)

Hoàn thành xong việc học, thay vì bám trụ lại thành phố như bạn bè cùng trang lứa, chàng trai trẻ đã lựa chọn trở về tỉnh miền núi Sơn La, cống hiến sức trẻ và sự nhiệt huyết cho chính nơi mình sinh ra, lớn lên.

Anh Lừ Văn Tuyên cho biết: "Qua thực tiễn công tác tại Ban Nội chính Tỉnh uỷ Sơn La, nhận thấy đơn kiến nghị, phản ánh có số lượng lớn hơn so với các loại đơn khác, qua phân tích còn thấy có nhiều đơn tồn đọng, kéo dài chưa được giải quyết. Vì vậy, đã nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy trình xử lý, giải quyết đối với đơn kiến nghị, phản ánh".

Theo anh Tuyên, giải pháp đã được Tỉnh uỷ áp dụng và triển khai tới các đảng đoàn, ban cán sự Đảng, Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và đạt được hiệu quả tích cực.

Cụ thể, số lượng đơn kiến nghị, phản ánh tiếp nhận, xử lý các năm giảm, 2018 là 815 đơn (815 vụ việc), giảm 541 đơn so với cùng kỳ năm 2017 (thời điểm trước khi áp dụng giải pháp); năm 2019 là 694 đơn (694 vụ việc), giảm 662 đơn so với năm 2017 các đơn tồn đọng, kéo dài được giải quyết dứt điểm.

Hiện nay, giải pháp vẫn đang được áp dụng, giúp thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Trao đổi thêm được biết, anh Tuyên còn là tác giả của 1 bài viết đăng trong Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế, 2 bài viết được đăng tại sách chuyên khảo có tiêu chuẩn quốc tế ISBN (Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách), 20 bài viết khoa học được đăng trên các tạp chí có tiêu chuẩn quốc tế ISSN (Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ) và 4 ý tưởng, sáng kiến được Hội đồng khoa học Ban Nội chính Tỉnh ủy công nhận.

Tháng 3.2022 vừa qua, với tác phẩm “Những bông hoa đẹp nơi bản nghèo biên giới” người tiến sĩ trẻ đã đạt giải Ba toàn quốc cuộc thi "công chức, viên chức, người lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Cán bộ đoàn, đoàn viên công đoàn nhiệt huyết

Trưởng thành từ công tác Đoàn ở giảng đường đại học, nên khi về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, “lửa phong trào” của anh vẫn được phát huy.

Với nhiệm vụ là Phó Bí thư Chi đoàn, những năm qua, anh cùng tập thể Ban Chấp hành chi đoàn triển khai các phong trào “3 trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ” đến các đoàn viên trong Chi đoàn.

 
Chương trình "Mùa đông ấm" trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học xã Mường É, huyện Thuận Châu (ngày 21.11.2019)

Năm 2018 - 2019, anh Tuyên đã đã khởi xướng tổ chức hoạt động nấu ăn sáng cho các bệnh nhân tại Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh vào ngày mùng 1 và 15 hằng tháng. Trong 2 năm hoạt động, chương trình đã cấp phát gần 5.000 suất cháo, xôi, bánh mì cho bệnh nhân.

Năm 2020, anh đề xuất và phối hợp với các cơ quan, ban ngành của địa phương tổ chức làm đường lên nhà cho hộ nghèo tại bản Mòng, xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La với tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng cùng nhiều chương trình khác cũng được tổ chức.

Trao đổi với PV, bà Quản Thị Dung, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Sơn La cho biết: "Trong nhiều năm qua, với sức trẻ, nhiệt huyết của mình, bạn Lừ Văn Tuyên đã có nhiều cải cách, góp phần giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân nhanh chóng, chính xác".

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác và có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn, hằng năm, anh nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp trao tặng.

"Năm 2019, Tuyên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh tại Lễ tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VI; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo" - bà Dung chia sẻ thêm.

Minh Nguyễn - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Những “nhịp cầu” đoàn kết ở bản làng vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều năm nay, những già làng, trưởng bản, đảng viên vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La đã trở thành những hạt nhân đoàn kết, giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Tỉnh miền núi Hoà Bình sẵn sàng cho SEA Games 31

Khánh Linh |

Hoà BìnhSEA Games 31 đang đến rất gần, đến nay, công tác chuẩn bị tại tỉnh Hoà Bình đã hoàn tất, sẵn sàng đón các đoàn vận động viên (VĐV) về tranh tài.

Kết nối cung cầu lao động, giải pháp giảm tỉ lệ thất nghiệp miền núi

Văn Tùng |

Tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, lượng lao động phải nghỉ việc trở về địa phương bởi dịch COVID-19 khá lớn, nhiều trong số này vẫn chưa trở lại thị trường lao động. Để kéo giảm tỉ lệ thất nghiệp và giải quyết việc làm hậu đại dịch đang là vấn đề đặt ra tại những khu vực vùng sâu, vùng xa.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Giải cứu cháu bé 4 tuổi bị đối tượng đòi nợ dùng xăng khống chế làm con tin

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 10.3, Công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế thành công đối tượng Ngô Quý Phương (29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) khi đang giữ một cháu bé và tự đổ xăng vào người đe dọa tự thiêu.

Bình Dương: Tạm giam 2 Phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên để điều tra hành vi nhận hối lộ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang thực hiện lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D, điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Mở visa, tăng chi tiêu của khách quốc tế để du lịch Việt Nam bứt phá

Thanh Chân |

TPHCM - Chính sách visa của Việt Nam đã có nhiều thay đổi kể từ sau dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn còn tồn đọng điểm nghẽn, ảnh hưởng đến việc đón khách quốc tế. Bên cạnh đó, ngành du lịch cần tìm giải pháp tăng chi tiêu của khách quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch Việt Nam bứt phá.

Dự án Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau có nhiều vi phạm

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có nhiều vi phạm.

Những “nhịp cầu” đoàn kết ở bản làng vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều năm nay, những già làng, trưởng bản, đảng viên vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La đã trở thành những hạt nhân đoàn kết, giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Tỉnh miền núi Hoà Bình sẵn sàng cho SEA Games 31

Khánh Linh |

Hoà BìnhSEA Games 31 đang đến rất gần, đến nay, công tác chuẩn bị tại tỉnh Hoà Bình đã hoàn tất, sẵn sàng đón các đoàn vận động viên (VĐV) về tranh tài.

Kết nối cung cầu lao động, giải pháp giảm tỉ lệ thất nghiệp miền núi

Văn Tùng |

Tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, lượng lao động phải nghỉ việc trở về địa phương bởi dịch COVID-19 khá lớn, nhiều trong số này vẫn chưa trở lại thị trường lao động. Để kéo giảm tỉ lệ thất nghiệp và giải quyết việc làm hậu đại dịch đang là vấn đề đặt ra tại những khu vực vùng sâu, vùng xa.