Chợ Tết Công đoàn tại Sóc Trăng: Trên 33.000 phiếu mua hàng giảm giá

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Chiều ngày 10.1, tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh, Khu Công nghiệp An Nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ Khai mạc “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023.

Đến dự có đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, các cấp Công đoàn trong tỉnh và gần 500 đoàn viên, CNVCLĐ dự.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương tặng quà cho công nhân lao động Sóc Trăng tại Chợ tết Công đoàn. Ảnh: Anh Khoa
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương tặng quà cho công nhân lao động Sóc Trăng tại Chợ tết Công đoàn. Ảnh: Anh Khoa

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 tại Sóc Trăng được tổ chức liên tục từ ngày 10.1 đến 12.1.2023 với 58 gian hàng bán hàng giảm giá ưu đãi các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Trong đó có 9 gian hàng 0 đồng, các gian hàng OCOP bán hàng ưu đãi giảm giá, có trên 33.000 phiếu mua hàng giảm giá 0 đồng dành cho công nhân viên chức lao động.

Chương trình còn kết hợp tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hớt tóc, khám bệnh phát thuốc miễn phí cùng các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bảng tượng trưng quà Tết cho các cấp Công đoàn trong tỉnh. Ảnh: Anh Khoa
Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bảng tượng trưng quà Tết cho các cấp Công đoàn trong tỉnh. Ảnh: Anh Khoa
Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao bảng tượng trưng gạo tết cho các đơn vị. Ảnh: Anh Khoa
Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bảng tượng trưng gạo tết cho các đơn vị. Ảnh: Anh Khoa

Cũng trong chương trình “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 tại Sóc Trăng, có gần 12.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động được hỗ trợ quà bằng nhiều hình thức như tiền mặt, túi quà, phiếu mua hàng, phiếu quà 0 đồng...

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn cùng Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Trịnh Thị Bảo Khuyên trao thư cảm ơn cho các đơn vị tham gia Chợ Tết Công đoàn. Ảnh: Anh Khoa
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn cùng Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Trịnh Thị Bảo Khuyên trao thư cảm ơn cho các đơn vị tham gia Chợ Tết Công đoàn. Ảnh: Anh Khoa

Trước đó, ngày 4.1.2023, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã ban hành quyết định về việc phân bổ gạo cho người dân trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, CNLĐ gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh được phân bổ trên 81 tấn gạo. LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận và ra quyết định phân bổ cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng tặng 200 phần quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương phát biểu khai mạc Chợ Tết Công đoàn tại Sóc Trăng. Ảnh: Anh Khoa
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương phát biểu khai mạc Chợ Tết Công đoàn tại Sóc Trăng. Ảnh: Anh Khoa

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Năm 2023 với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức và chỉ đạo Liên đoàn Lao động các địa phương thực hiện các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chăm lo Tết cho người lao động. Trong đó, năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chuỗi “Chợ Tết công đoàn” tại 22 địa phương, đơn vị địa phương.

Đây là những địa phương có đông đoàn viên, người lao động người dân tộc thiểu số nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, tổ chức các hoạt động vui xuân, tư vấn, khám sức khỏe miễn phí, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Anh Khoa
TIN LIÊN QUAN

Chợ Tết Công đoàn tại Cà Mau: Gần 3 tỉ đồng tặng quà đoàn viên khó khăn

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 9.11, Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại tỉnh Cà Mau. Phiên chợ kéo dài cho đến hết ngày 11.1. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và phát biểu.

Khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại Hà Nội

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 9.1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khai mạc Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023. Các ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Quang Thanh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tới dự.

Chợ Tết Công đoàn: Vơi nỗi sợ Tết cho người lao động

THUỲ TRANG |

Đi chợ Tết có lẽ là nỗi sợ của nhiều bà nội trợ, nhất là với người lao động thu nhập chỉ vài triệu đồng/tháng – số tiền chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Tết đến, mọi khoản chi đều tăng lên. Chính vì vậy, mỗi phiên chợ Tết Công đoàn được mở ra với hàng trăm mặt hàng giảm giá, thậm chí 0 đồng đã giúp hàng vạn lao động vơi đi nỗi lo, nỗi sợ Tết.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Ám ảnh cảnh hút chích, kim tiêm trong nhà vệ sinh công cộng

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - “Ám ảnh tới già” là cảm nhận của nhiều người dân sau khi trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng tại bến xe, công viên bởi kim tiêm, rác thải. Còn nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại đây cũng cảm thấy "ớn" mỗi khi phải chạm mặt với những đối tượng nghiện hút chích.

Sau Nghị Quyết 30: Cần Thơ vẫn sốt ruột chờ cấp trên phê duyệt

Phong Linh |

Sau khi Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, tình trạng thiếu thuốc tại TP Cần Thơ đã phần nào được tháo gỡ. Song, vật tư, hóa chất vẫn "dậm chân tại chỗ" do chờ đợi cấp trên phê duyệt. Mặt khác, Sở Y tế cũng băn khoăn Luật đấu thầu vẫn còn vướng mắc.

Chợ Tết Công đoàn tại Cà Mau: Gần 3 tỉ đồng tặng quà đoàn viên khó khăn

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 9.11, Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại tỉnh Cà Mau. Phiên chợ kéo dài cho đến hết ngày 11.1. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và phát biểu.

Khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại Hà Nội

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 9.1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khai mạc Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023. Các ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Quang Thanh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tới dự.

Chợ Tết Công đoàn: Vơi nỗi sợ Tết cho người lao động

THUỲ TRANG |

Đi chợ Tết có lẽ là nỗi sợ của nhiều bà nội trợ, nhất là với người lao động thu nhập chỉ vài triệu đồng/tháng – số tiền chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Tết đến, mọi khoản chi đều tăng lên. Chính vì vậy, mỗi phiên chợ Tết Công đoàn được mở ra với hàng trăm mặt hàng giảm giá, thậm chí 0 đồng đã giúp hàng vạn lao động vơi đi nỗi lo, nỗi sợ Tết.