Chỉ đạo thành công Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp FDI

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 20.3, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất cho biết đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sermatech Việt Nam. Tới dự có ông Choi Eul Soo - Tổng Giám đốc Công ty và 21 đại biểu chính thức là người lao động Công ty.

Dự Đại hội còn có các ông Nguyễn Văn Toàn - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện.

Công ty TNHH Sermatech Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thành lập năm 2021 với tổng số 21 lao động. Hoạt động của Công ty đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và thực hiện theo quy chế quy định của Công ty đã ban hành. Trong quá trình hoạt động, Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo sản xuất kinh doanh vượt qua mọi khó khăn thách thức, đảm bảo người lao động có đủ việc làm, có thu nhập ổn định và được chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thời gian qua, được cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất gặp gỡ, giúp đỡ tạo điều kiện tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam cũng như tuyên truyền vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, người lao động trong Công ty đều mong muốn và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sermatech Việt Nam đã bầu Ban chấp hành gồm 3 thành viên; chỉ định ông Lê Tuấn Anh là triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn Công ty để bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại Đại hội, ông Choi Eul Soo - Tổng Giám đốc Công ty bày tỏ niềm vui mừng và phấn khởi khi Công ty có tổ chức Công đoàn. Ông hy vọng Công đoàn sẽ là cầu nối gắn kết giữa người lao động và chủ sử dụng lao động, góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ, giúp Công ty ngày càng phát triển.

Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đánh giá cao nỗ lực của Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động huyện cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp thực hiện tốt các quy định về Quy chế dân chủ ở nơi làm việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mô hình nhà trọ "3 đảm bảo" cho người lao động có thu nhập thấp

Nhóm PV |

Nhiều năm trở lại đây, các mô hình “nhà trọ 3 đảm bảo” đã và đang được triển khai ở khắp các tỉnh thành trên cả nước nhằm đem lại một môi trường sống an toàn, văn minh và lịch sự cho người thuê nhà, đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp.

Thành lập 19 Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội – 19 Công đoàn cơ sở khối Huyện ủy, Khối Dân Đảng và các Công đoàn cơ sở thuộc các phòng ban, ngành của Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức đã được Liên đoàn Lao động huyện ra Quyết định thành lập.

Nhiều người lao động trẻ được tầm soát miễn phí bệnh thận

MỸ HẬU |

Trẻ hóa bệnh về thận đang có chiều hướng gia tăng ở Việt Nam, việc chủ quan không tham gia tầm soát khiến nhiều người đến bệnh viện khi phát hiện bệnh thì đã trở nặng. Trong năm nay, khoảng 10.000 người lao động sẽ được tầm soát bệnh thận miễn phí.

Tài chính thông minh: Từ vụ việc Eximbank, những lưu ý quan trọng khi vay tiêu dùng

Nhóm PV |

Theo chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh, không nên vì sở thích nhất thời mà vay tiêu dùng bất chấp việc có trả được nợ hay không. Nếu đã phát sinh những khoản vay tín chấp, bạn nên ngay lập tức có kế hoạch dòng tiền thu chi để thanh toán nợ càng nhanh càng tốt.

Di tích căn biệt thự của em trai Ngô Đình Diệm hoang vu đến “rợn người”

NGUYỄN LUÂN – THÀNH TRUNG |

HUẾ - Ngoài là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, căn biệt thự 2 tầng của Ngô Đình Cẩn (em trai Ngô Đình Diệm) đã vắng bóng người hơn nửa thế kỷ, khiến di tích này trở nên hoang vu, lạnh lẽo đến “rợn người”.

Đang xác minh tài sản, thu nhập 5 lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang

Lam Duy |

Thanh tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của năm 2023 thuộc nhiều đơn vị cấp phòng.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Mô hình nhà trọ "3 đảm bảo" cho người lao động có thu nhập thấp

Nhóm PV |

Nhiều năm trở lại đây, các mô hình “nhà trọ 3 đảm bảo” đã và đang được triển khai ở khắp các tỉnh thành trên cả nước nhằm đem lại một môi trường sống an toàn, văn minh và lịch sự cho người thuê nhà, đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp.

Thành lập 19 Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội – 19 Công đoàn cơ sở khối Huyện ủy, Khối Dân Đảng và các Công đoàn cơ sở thuộc các phòng ban, ngành của Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức đã được Liên đoàn Lao động huyện ra Quyết định thành lập.

Nhiều người lao động trẻ được tầm soát miễn phí bệnh thận

MỸ HẬU |

Trẻ hóa bệnh về thận đang có chiều hướng gia tăng ở Việt Nam, việc chủ quan không tham gia tầm soát khiến nhiều người đến bệnh viện khi phát hiện bệnh thì đã trở nặng. Trong năm nay, khoảng 10.000 người lao động sẽ được tầm soát bệnh thận miễn phí.