Chậm trễ trong giải quyết tai nạn lao động chết người ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa – Cái chết của công nhân môi trường tử vong trong quá trình thu gom rác đã xảy ra cách đây 8 tháng. Đến nay, vì chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan công an nên việc giải quyết chế độ, chính sách về sau cho nạn nhân chưa được thực hiện.

Chậm giải quyết chế độ

Phản ánh đến Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1984, trú phường Phước Hải, TP. Nha Trang) kể lại: Vào ngày 20.2, chồng bà là ông Nguyễn Hữu Cường - công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang được điều đi thu gom, lấy rác thải sinh hoạt tại chung cư CT2.

Khi kéo tấm chắn rác bằng sắt để rác rơi xuống xe thu gom, ông Cường đã bị tấm chắn rơi trúng đầu dẫn đến tử vong.

Khi kéo tấm chắn rác bằng sắt để rác rơi xuống, ông Cường đã bị tấm chắn rơi trúng đầu dẫn đến tử vong.
Khi kéo tấm chắn rác bằng sắt để rác rơi xuống, ông Cường đã bị tấm chắn rơi trúng đầu dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an cùng chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra. Cũng từ đó cho đến nay đã được 8 tháng, thế nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh vẫn chưa nhận được kết quả điều tra từ phía cơ quan công an.

Theo lời bà Thanh, việc chậm ra kết quả điều tra cái chết của chồng bà đã ảnh hưởng đến quá trình giải quyết chế độ, chính sách về sau.

Để đảm bảo quyền lợi cho chồng cũng như an lòng người đã mất, bà Thanh nhiều lần khiếu nại lên các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết.

“Tôi lên liên hệ Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang để hỏi về thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động thì công ty trả lời phải đợi kết quả điều tra tai nạn lao động rồi mới xử lý. Phía Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội (LĐTBXH) cũng trả lời tương tự. Rằng, khi cơ quan công an kết thúc điều tra mới thực hiện giải quyết các chế độ liên quan” – bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh bức xúc cho biết.

Cần sớm giải quyết chế độ cho người đã mất

Trong biên bản làm việc với bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh vào ngày 23.8, thượng úy Nguyễn Mạnh Hà - điều tra viên Công an TP.Nha Trang ký thông báo cho biết, cơ quan công an đã ban hành quyết định tạm đình chỉ nguồn tin về tội phạm do chưa có kết quả thanh tra từ Sở LĐTHXH. Ngay khi có kết quả thanh tra sẽ điều tra làm rõ.

Trong khi đó, Sở LĐTHXH lại trả lời bà Thanh rằng, phải có kết luận điều tra của công an mới thực hiện thủ tục tiếp theo.

Cụ thể ngày 12.9, Sở LĐTHXH có trả lời bà Thanh như sau: Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh chưa nhận được quyết định không khởi tố vụ án hình sự và chưa nhận được đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn do Công an TP. Nha Trang chuyển đến. Vì vậy, Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh tạm dừng việc điều tra tai nạn cho đến khi có kết quả của công an.”

Sau đó ngày 4.10, Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Công an TP.Nha Trang và VKSND tỉnh Khánh Hòa. Trong văn bản, thanh tra sở này nhận định vụ việc của ông Nguyễn Hữu Cường là tai nạn lao động và lỗi thuộc về người sử dụng lao động - Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cũng thừa nhận có sự phối hợp chưa tốt giữa cơ quan công an và sở trong việc giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Hữu Cường.

Vị lãnh đạo này cho rằng, đến nay phía cơ quan công an đang thận trọng trong quá trình điều tra và công bố kết luận. Chưa có kết luận của công an, sở chưa thể thực hiện các bước tiếp theo

“Chúng tôi cũng sốt ruột trong việc giải quyết chế độ cho người lao động đã mất. Tôi khẳng định là ngay khi có kết luận của công an, sở sẽ nhanh chóng giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động đã chết” – vị lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa nêu quan điểm.

Về phía Công an TP.Nha Trang, đơn vị này cũng xác nhận đã nhận được văn bản của Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa và đã giao đơn vị nghiệp vụ để giải quyết theo quy định.

Liên quan đến trách nhiệm của người sử dụng lao động - Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang, trong việc để xảy ra tai nạn lao động chết người, Sở LĐTBXH cho hay, sau khi cơ quan công an có kết luận, đoàn điều tra của sở sẽ điều tra chuyên ngành, xác định có hay không lỗi của công ty này trong quá trình tổ chức công việc từ đó sẽ có hướng xử lý cuối cùng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đau lòng những vụ tai nạn lao động trên công trình

Kỳ Quan |

Vụ sập sàn công tác trên công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 vào ngày 30.9 làm 3 công nhân rơi xuống dòng sông Tiền, trong đó có 1 công nhân tử vong do không biết bơi, đang làm đau lòng không chỉ những người trong cuộc. 15 năm trước, một vụ tai nạn lao động cũng trên công trình cầu ở gần đó đã cướp đi sinh mạng của 55 người lao động…

Tai nạn lao động ở Khu Kinh tế Vũng Áng, 3 công nhân thương vong

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Tại công trường thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân thương vong.

Tai nạn lao động trên công trình Cầu Mỹ Thuận 2, một người mất tích

Kỳ Quan - Thành Nhân |

Theo nguồn tin của PV, vào khoảng 17h ngày 30.9, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra trên công trình Cầu Mỹ Thuận 2 (song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang với Vĩnh Long) làm 1 công nhân mất tích trên sông Tiền.

Cận cảnh một số dự án đang bị thanh tra của ông Nguyễn Viết Dũng

Tường Minh - Văn Trực |

Quảng Nam - Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng do ông Nguyễn Viết Dũng - người đánh nữ nhân viên phục vụ sân golf bằng gậy ở Đà Nẵng vừa qua làm Chủ tịch HĐQT có 8 dự án trong diện phải cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác thanh tra toàn diện. Dưới đây là hình ảnh một số dự án nằm trong danh sách bị thanh tra của Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch ở TPHCM gặp khó khăn

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu phát triển xe buýt sử dụng điện, nhiên liệu sạch để dần thay thế cho xe buýt chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, đơn giá,... khiến kế hoạch phủ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TPHCM gặp khó.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Đau lòng những vụ tai nạn lao động trên công trình

Kỳ Quan |

Vụ sập sàn công tác trên công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 vào ngày 30.9 làm 3 công nhân rơi xuống dòng sông Tiền, trong đó có 1 công nhân tử vong do không biết bơi, đang làm đau lòng không chỉ những người trong cuộc. 15 năm trước, một vụ tai nạn lao động cũng trên công trình cầu ở gần đó đã cướp đi sinh mạng của 55 người lao động…

Tai nạn lao động ở Khu Kinh tế Vũng Áng, 3 công nhân thương vong

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Tại công trường thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân thương vong.

Tai nạn lao động trên công trình Cầu Mỹ Thuận 2, một người mất tích

Kỳ Quan - Thành Nhân |

Theo nguồn tin của PV, vào khoảng 17h ngày 30.9, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra trên công trình Cầu Mỹ Thuận 2 (song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang với Vĩnh Long) làm 1 công nhân mất tích trên sông Tiền.