Chăm lo đời sống, thu nhập để giữ chân lao động

Thành Nhân |

Để giữ chân công nhân lao động gắn bó làm việc tại tỉnh Tiền Giang lâu dài, bên cạnh việc kịp thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần, Công đoàn tỉnh Tiền Giang còn quan tâm phối hợp với người sử dụng lao động để đời sống của công nhân lao động cải thiện hơn.

Kịp thời hỗ trợ người lao động

Chị Nguyễn Thị Di - công nhân Công ty TNHH Giày APACHE Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang) - cho biết, hiện nay mức lương trung bình mỗi tháng được hơn 6,5 triệu đồng, tùy vào tháng tăng ca nhiều hay ít mà mức lương sẽ cao hơn. Với mức thu nhập này, đời sống của công nhân lao động làm việc tại công ty khá ổn định.

“Trước đó, nhà của tôi bị cháy, nắm bắt thông tin LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã trao tặng một “Mái ấm Công đoàn”. Đồng thời, hỗ trợ tiền để giúp đỡ hoàn cảnh gia đình tôi vượt qua khó khăn” - chị Di chia sẻ nói.

Theo bà Lê Thị Ngọc Hân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày APACHE Việt Nam, Công ty có khoảng 7.000 công nhân lao động. Thời gian qua, phần ăn của công nhân lao động làm việc được công ty hỗ trợ và cải thiện dinh dưỡng.

Ngoài ra, công đoàn cơ sở còn kịp thời hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động tại đơn vị vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, công ty có nhiều đơn hàng, công nhân lao động ở một số dây chuyền sản xuất đều tăng ca nên thu nhập cao hơn nhiều. Qua đó, góp phần nâng cao hoạt động sản xuất, đủ sức khỏe cho người lao động và thu nhập cũng khá lên.

Ông Lê Võ Hữu Hạnh - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Freeviev Việt Nam - cho biết, công ty có hơn 20.000 lao động. Thu nhập từ việc làm thêm giờ tăng, thu nhập của công nhân lao động đều tăng đã góp phần cải thiện thu nhập của họ.

Tiếp tục chăm lo cho người lao động

Theo ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 128.000 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Hiện nay, số lượng nhà ở cho công nhân lao động chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của người lao động trên địa bàn. Thực tế, CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân lao động (CNLĐ) phải thuê nhà trọ trong dân, đa số nhà trọ không đạt chuẩn nên điều kiện sống, sinh hoạt rất khó khăn, tạm bợ…

“Trước tình hình đó, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Quyết định 7630/QĐ-TLĐ về việc phê duyệt chủ trương cho phép đầu tư bổ sung hạng mục trang thiết bị, nội thất nhà đa năng và các hạng mục phục vụ văn hóa, thể thao vào dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, cụm công nghiệp Trung An (tỉnh Tiền Giang).

Bên cạnh đó, Quốc hội vừa thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có quy định về việc Tổng LĐLĐVN đầu tư dự án cho đoàn viên Công đoàn, người lao động thuộc đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội bằng hình thức thuê nhà” - ông Lê Minh Hùng thông tin.

Ông Hùng cho hay, hiện Tổng LĐLĐVN đã giao cho LĐLĐ tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn xây dựng phương án quản lý sử dụng và vận hành, khai thác công trình Nhà đa năng và các hạng mục khác có liên quan. LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn và các sở, ngành có liên quan ở tỉnh Tiền Giang đang tích cực phối hợp sớm hoàn thành dự án để phục vụ, đáp ứng mong đợi của người lao động trên địa bàn.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Lời khai đối tượng ngáo đá uy hiếp trẻ em ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Sau khi sử dụng ma tuý bị ảo giác “cha, mẹ, vợ, con bị giết” nên đối tượng Nguyễn Bá Quân đã dẫn cháu H. "đi trốn" và xông vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp các trẻ em.

Điều tra vụ công nhân lao động tử vong tại khu công nghiệp ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo đoàn công tác xuống một công ty ở Khu công nghiệp Long Giang để điều tra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Tuyến phà biển nối TPHCM - Tiền Giang dự kiến khai thác quý 3/2024

Huyền Trân |

Tuyến phà biển Cần Giờ - Vàm Láng dài khoảng 12km, với thời gian hành trình 30 phút từ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (TPHCM) đi thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) và ngược lại, dự kiến đưa vào khai thác từ cuối quý III/2024.

Hé lộ lực lượng bí hiểm làm sập Facebook trên diện rộng

Anh Vũ |

Meta ban đầu cho rằng, nguyên nhân của vụ sập Facebook và Instagram hôm 5.3 là một vấn đề kỹ thuật, nhưng thông tin mới nhất cho thấy có dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng.

Xe điện không biển số vẫn vô tư đưa đón khách ở Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Không chỉ diễn ra tình trạng xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, theo ghi nhận của Lao Động, tại Hà Nội còn đang xảy ra tình trạng xe điện không biển số vô tư thực hiện đưa đón khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Lộ diện sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc sau 17 tháng thi công

Nguyễn Tùng |

Sau 17 tháng thi công, sân vận động Thái Nguyên được đánh giá là công trình thể thao lớn và hiện đại nhất khu vực trung du, miền núi phía Bắc đã lộ diện.

Ngày mai, giá xăng dầu được dự báo giảm 300-400 đồng/lít

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 7.3 được dự báo giảm theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, giá mặt hàng nhiên liệu có thể giảm 300-400 đồng/lít.

Facebook sập toàn cầu, giá cổ phiếu giảm, Mark Zuckerberg mất gần 3 tỉ USD

Thanh Hà |

Giá cổ phiếu cao kỷ lục của Meta đã giảm sau sự cố Facebook, Instagram và các ứng dụng Meta khác sập trên toàn cầu vào thời điểm bắt đầu ngày làm việc 5.3, giờ Mỹ.

Lời khai đối tượng ngáo đá uy hiếp trẻ em ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Sau khi sử dụng ma tuý bị ảo giác “cha, mẹ, vợ, con bị giết” nên đối tượng Nguyễn Bá Quân đã dẫn cháu H. "đi trốn" và xông vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp các trẻ em.

Điều tra vụ công nhân lao động tử vong tại khu công nghiệp ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo đoàn công tác xuống một công ty ở Khu công nghiệp Long Giang để điều tra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Tuyến phà biển nối TPHCM - Tiền Giang dự kiến khai thác quý 3/2024

Huyền Trân |

Tuyến phà biển Cần Giờ - Vàm Láng dài khoảng 12km, với thời gian hành trình 30 phút từ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (TPHCM) đi thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) và ngược lại, dự kiến đưa vào khai thác từ cuối quý III/2024.