CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình: Nhiều chương trình trọng tâm hướng về NLĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hưởng ứng chủ đề hoạt động của “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Công đoàn (CĐ) các KCN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Với chủ đề năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, ngay từ đầu năm, CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị đề xuất doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt quy định về mức lương tối thiểu vùng, cơm ca với mức 15.000 đồng/suất ăn trở lên.

Ngoài các hoạt động “Tết sum vầy” do CĐ các KCN tổ chức và tham gia tổ chức tại cơ sở, một số đơn vị đã tổ chức thăm tặng quà tết và quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đề xuất với các chủ DN thưởng tết, tổ chức bữa cơm tất niên, tặng quà cho người lao động, biểu dương khen thưởng CNLĐ tiêu biểu, tổ chức bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng có giá trị.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, tổ chức khen thưởng và tặng quà cho con CNLĐ tiêu biểu. Các đơn vị đã tổ chức tặng quà cho 19.366 cháu với tổng số tiền trị giá 804,608 triệu đồng. Tặng học bổng với tổng số tiền trị giá 109,594 triệu đồng cho 1.376 cháu đạt học sinh giỏi các cấp trong dịp Quốc tế Thiếu nhi và tổng kết năm học 2016-2017. Tại các đơn vị tổ chức đại hội nhiệm kỳ đã tặng quà cho 100% đoàn viên, nhiều đơn vị tặng quà cho đoàn viên, cán bộ CĐ nhân kỷ niệm Ngày Thành lập CĐ Việt Nam.

Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình Phùng Minh Chung cho biết: Hiện tại, CĐ các KCN tỉnh có 32 CĐCS với tổng số 27.964 CNLĐ, trong đó có 24.642 đoàn viên. Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, các cấp CĐ trong các KCN thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, kịp thời phối hợp với lãnh đạo DN giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của CNLĐ.

CĐ các KCN tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình hợp tác của Tổng LĐLĐVN với Bộ NNPTNT về giảm giá bán nông sản cho người lao động và chương trình ký kết giữa LĐLĐ tỉnh với các đơn vị DN trên địa bàn tỉnh để đoàn viên, người lao động được mua hàng trả góp với lãi suất 0%, mua hàng theo nhóm từ 3 người trở lên được giảm 5%.

“Hiện nay, đã có 14/28 đơn vị thực hiện việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như các khoản trợ cấp thuê nhà, thưởng chuyên cần, trợ cấp con nhỏ, thưởng lễ, tết, xăng xe; 11 đơn vị đưa nội dung bữa cơm ca vào nội dung ký kết” - ông Phùng Minh Chung chia sẻ.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 30.000 nữ CNLĐ

CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình đồng thời phối hợp với Ban Giám đốc Cty tại các KCN trên địa bàn tỉnh tổ chức cho cán bộ CĐ, đoàn viên, CNLĐ tham quan, nghỉ mát. Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt việc tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 30.000 nữ CNLĐ ở các KCN trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, CĐ các KCN tỉnh đã kịp thời thăm hỏi thường xuyên đối với hơn 3.500 người lao động ốm đau, thai sản, tặng quà sinh nhật cho hơn 130.000 CNLĐ. Đồng thời tổ chức vận động quyên góp giúp đỡ các đoàn viên không may bị mắc bệnh hiểm nghèo, vận động quyên góp ủng hộ quỹ an sinh xã hội của tỉnh. Phối hợp với các DN tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNLĐ, tổ chức thăm hỏi, động viên những CNLĐ bị tai nạn lao động.

Bên cạnh đó, Ban Nữ công CĐ các KCN phối hợp với Bệnh viện Phụ sản An Thịnh tổ chức tuyên truyền phòng và phát hiện ung thư vú, ung thư cổ tử cung và kiểm tra cấp độ viêm nhiễm đường sản phụ khoa cho 2.500 CNLĐ tại 7 DN. Tổ chức các đợt tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ và tuyên truyền Luật Bình đẳng giới cho 700 CNLĐ tại các Cty, DN trên địa bàn tỉnh. Triển khai rà soát CĐCS có nhu cầu lắp đặt cabin vắt trữ sữa cho nữ đoàn viên, báo cáo LĐLĐ tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí lắp đặt cabin vắt trữ sữa tại CĐ Cty May NienHsing và Công ty MCNEX Vina.

“Trong thời gian tới, CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các CĐCS nỗ lực hoàn thành các nội dung trọng tâm như: Nắm tình hình tư tưởng, việc làm, giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của người lao động và vướng mắc trong quan hệ lao động, đảm bảo các chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức CĐ. Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS tổ chức thành công đại hội, hội nghị CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022…” - ông Phùng Minh Chung cho biết.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bóng dáng Danh Khôi trong 3.300 tỉ đồng phải thu của Phát Đạt

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Phát Đạt đang ghi nhận hơn 3.300 tỉ đồng các khoản phải thu liên quan đến nhiều doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn Danh Khôi. Đáng nói, đa số các doanh nghiệp này còn non trẻ hoặc có kết quả kinh doanh kém khả quan trong những năm qua.

Đào cuối vụ, hoa bưởi đắt khách dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thúy |

Những cành đào nở muộn, những bó hoa bưởi đầu mùa được bán với giá lên tới 300.000 – 350.000 đồng/kg đang là loại hoa bán chạy trong dịp Rằm tháng Giêng.

Giá nhà vẫn cứ tăng dù thanh khoản yếu

Gia Miêu |

Không chỉ ở phân khúc căn hộ, ngay cả sản phẩm nhà phố, giá nhà bán cũng tăng so với trước đây rất nhiều dù thanh khoản kém.

Mô phỏng trận sóng thần của cuộc đại tuyệt chủng quét sạch khủng long

Song Minh |

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã mô phỏng trận sóng thần khổng lồ toàn cầu của cuộc đại tuyệt chủng quét sạch khủng long cách đây 66 triệu năm.

Truy tố cựu Tư lệnh Cảnh sát biển chủ mưu tham ô 50 tỉ

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Văn Sơn - cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển - bị cáo buộc cùng với 4 cấp tướng khác dưới quyền tham ô 50 tỉ đồng từ ngân sách mua thiết bị rồi chia nhau.

ChatGPT sẽ hủy diệt Google sau hai năm?

Anh Vũ |

Không phải là metaverse, xu hướng công nghệ mà hầu hết mọi người phải chú ý trong thời gian gần đây là AI.

Ukraina tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina không gây ra thiệt hại đáng kể với đường ống dẫn dầu của Nga sang EU và đường ống Druzhba đang hoạt động bình thường.

Vì sao báo cáo khách lưu trú tại Quảng Ninh vẫn cao?

Nguyễn Hùng |

Các giám đốc, chủ các khách sạn ở Hạ Long, Quảng Ninh khá bất ngờ trước báo cáo của cơ quan liên quan về việc lượng khách lưu trú trong dịp Tết khá cao, trong khi hầu hết khách sạn đóng cửa trước Tết hoặc chỉ đón một lượng khách rất nhỏ.