Các chính sách xã hội, chế độ với lao động nữ được quan tâm hàng đầu

Phương Linh |

Với những doanh nghiệp (DN) có hàng nghìn lao động, việc áp dụng các chính sách, xây dựng môi trường lao động ổn định, an toàn đã khó; DN có hơn 90% lao động là nữ thì việc lắng nghe để có những những quy định “ưu ái” riêng cho chị em lại càng cần thiết, quan trọng hơn...

Chị em cần... nhiều nhà vệ sinh

Chị Nguyễn Thị Ngọc, làm công nhân một công ty may ở Khánh Hòa hơn 3 năm chia sẻ: “Ở công ty đa phần là lao động nữ, ngoài mong muốn được làm việc ổn định, thu nhập cao thì ai cũng muốn công ty bố trí nhiều nhà vệ sinh, nhà vệ sinh phải sạch sẽ”.

Chị Huỳnh Thị Mỹ Dung, công nhân tại doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Khánh Hòa lại mong công nhân nữ có được 5-10 phút ngồi ghế massage trong giờ nghỉ trưa để bớt mỏi sau thời gian đứng làm việc liên tục.

Là trưởng ban nữ công của DN có 1.450/1.650 lao động nữ, chị Huỳnh Thị Huyền Trang - CĐCS Công ty TNHH May mặc đồ bơi Thống Nhất phải thường xuyên tìm hiểu nguyện vọng của chị em để có ý kiến kịp thời đến Ban Chấp hành Công đoàn (CĐ) Công ty kiến nghị với lãnh đạo DN.

Từ phản ánh của chị em, công ty đã mở rộng hệ thống nhà vệ sinh lên 100 phòng, trang bị sạch sẽ. Năm 2023, chính sách khám sức khỏe cho lao động nữ ngoài hạng mục khám tổng quát được bổ sung thêm khám tầm soát ung thư cổ tử cung, ung thư vú...

Hiện nay lao động nữ tại Công ty TNHH May mặc đồ bơi Thống Nhất được nghỉ thêm 30 phút vào những ngày chu kỳ kinh nguyệt; lao động nữ sinh con sẽ được hưởng thêm tiền tã lót (2,5 triệu đồng/trường hợp sinh thường, 3 triệu đồng/trường hợp sinh mổ)...

Tăng đối thoại để tháo gỡ các vấn đề lao động nữ quan tâm

Tại Công ty TNHH Komega-X (đóng tại KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) có 98% lao động nữ, các chính sách trách nhiệm xã hội đối với lao động nữ được quan tâm hàng đầu.

Chị Nguyễn Thị Minh Thư - Phụ trách công tác Nữ công CĐCS Công ty cho biết: “DN có phòng vắt sữa dành riêng cho lao động nữ có con nhỏ. Đối với lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ mỗi ngày làm 7h nhưng vẫn được tính lương 8h. Nhóm lao động này còn được hỗ trợ nuôi con nhỏ hàng tháng theo nhiều mức, thấp nhất là 50.000 đồng/tháng...”.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đang quản lý 1.512 CĐCS với 88.792 đoàn viên công đoàn, trong đó có 43.095 đoàn viên nữ. Tổng số Ban Nữ công quần chúng là 1.183 với 3.967 ủy viên.

Việc thực hiện chế độ, chính sách lao động nữ thời gian qua trên địa bàn Khánh Hòa có những chuyển biến đáng kể.

Công tác kiểm tra, giám sát nhất là các chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ được Công đoàn chú trọng. Qua đó, nhiều chính sách ưu tiên, cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện cho lao động nữ phát huy năng lực ở các DN, đơn vị được thực hiện như: Phúc lợi tăng giờ nghỉ, phúc lợi trang phục, phúc lợi lao động nữ nuôi con nhỏ...

Tuy nhiên có thực tế ở các DN đông lao động nữ, việc thúc đẩy chị em tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi, văn nghệ gặp hạn chế do tính chất lao động sản xuất dây chuyền. Nhiều lao động nữ, nhất là lao động lớn tuổi còn tâm lý e ngại các hoạt động, chỉ chú trọng thời gian cho lao động sản xuất, chăm lo gia đình, ít dành thời gian nâng cao kỹ năng, kiến thức...

Theo ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, năm 2024 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào công tác nữ công, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, LĐLĐ tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác nữ công.

Trong đó, mỗi CĐCS có ít nhất 1 hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, người lao động và con của đoàn viên, người lao động. Công đoàn chủ động dự báo tình hình đời sống việc làm của nữ đoàn viên, tổ chức đối thoại về thực hiện chính sách lao động nữ và các vấn đề lao động nữ quan tâm như: Việc làm, đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, nâng lương, nâng bậc, chế độ thai sản, hỗ trợ nuôi con nhỏ...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Chính sách xã hội trao tặng quà Tết tại huyện Quỳ Châu

Quang Đại |

Ngày 23.1, đoàn công tác của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) và Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đã đến trao quà cho 300 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Biến động dư nợ vay và nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội

Minh Ánh |

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam mới đây báo cáo thông tin về hoạt động kinh doanh năm 2023.

Tổ chức Công đoàn tham gia đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội

hoàng lâm |

Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" đã xác định mở rộng phạm vi ra toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho tất cả các đối tượng trên nguyên tắc bảo đảm tính toàn dân, toàn diện.

Nhiều doanh nghiệp nợ BHXH coi thường quyết định xử phạt

Hà Anh |

Mặc dù cơ quan từ Trung ương tới địa phương đã có quyết định xử phạt về hành vi nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động (NLĐ), tuy nhiên lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn không đóng tiền phạt cũng như trả nợ BHXH. Không ít NLĐ đánh giá: Lãnh đạo doanh nghiệp coi thường các cơ quan chức năng, dẫn tới những lời kêu cứu của họ rơi vào “vô vọng”.

Bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện TƯQĐ 108 chiều 30 Tết ra viện

Nhóm PV |

Sau đúng 4 tuần được ghép tim từ người hiến chết não, bệnh nhân N.V.M (53 tuổi, Lạng Sơn) đã bình phục sức khỏe tốt và được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chúc mừng ra viện. Đây là bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Không đủ kinh phí trả tiền điện, Khu công nghiệp ở Đắk Nông ô nhiễm nghiêm trọng

PHAN TUẤN |

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Do không được cấp đủ kinh phí để hoạt động, đơn vị này không có tiền mua điện và hóa chất để xử lý nước thải nên đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở trong và ngoài Khu công nghiệp Tâm Thắng.

Chuyên gia, giáo viên ủng hộ dừng tuyển sinh lớp 6 Trường Amsterdam

Tuyết Anh |

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục đồng tình, ủng hộ.

Cú bắt tay trị giá hàng trăm triệu USD của Taylor Swift và Singapore

Huyền Chi |

Singapore là điểm đến duy nhất ở Đông Nam Á của Taylor Swift trong khuôn khổ The Eras Tour. 6 đêm diễn độc quyền của ngôi sao người Mỹ giúp kinh tế, du lịch của quốc đảo sư tử “hốt bạc”.

Ngân hàng Chính sách xã hội trao tặng quà Tết tại huyện Quỳ Châu

Quang Đại |

Ngày 23.1, đoàn công tác của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) và Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đã đến trao quà cho 300 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Biến động dư nợ vay và nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội

Minh Ánh |

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam mới đây báo cáo thông tin về hoạt động kinh doanh năm 2023.

Tổ chức Công đoàn tham gia đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội

hoàng lâm |

Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" đã xác định mở rộng phạm vi ra toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho tất cả các đối tượng trên nguyên tắc bảo đảm tính toàn dân, toàn diện.