Các cấp Công đoàn Hà Nội: Đạt kết quả nổi bật về phát triển đoàn viên

XUÂN TRƯỜNG |

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 và năm 2017, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tổng LĐLĐVN, Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp của chính quyền các cấp, các ngành, các cấp CĐ TP.Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật về phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS. Qua đó, khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị thế của tổ chức CĐ tại thủ đô và trong cả nước.

Kiên trì bám DN

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm là một trong số các đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong giai đoạn 2013-2018; cụ thể là phát triển mới được 9.731 đoàn viên, vượt 13% và thành lập mới được 135 CĐCS, vượt 18% chỉ tiêu LĐLĐ TP.Hà Nội giao. Theo ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên và tổ chức CĐ trong các DN ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm - có được kết quả đó là nhờ đầu năm 2012, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020”; từ cấp TP đến các quận, huyện, thị xã đều lập Ban chỉ đạo do một đồng chí phó chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã để chỉ đạo thực hiện nghị quyết này.

Ngay từ đầu năm 2013, Quận ủy, UBND và LĐLĐ quận đã xác định phải tập trung cao độ cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong suốt cả giai đoạn. Hằng năm, UBND quận và LĐLĐ quận đều xây dựng chương trình phối hợp, kế hoạch phát triển đoàn viên, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị với tinh thần “Ở đâu có công nhân, ở đó có CĐ”, phải “chủ động, kiên trì” nắm bắt tình hình DN và làm việc với chủ DN để có sự ủng hộ về thành lập tổ chức CĐ trong DN, tuyên truyền cho NLĐ hiểu và tự nguyện làm đơn gia nhập tổ chức CĐ. Các thành viên được phân công công việc rõ ràng, Ban chỉ đạo quận thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, khảo sát các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn để có cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Anh Quân và để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, các ông bà Trần Thị Nga - Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân và Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm kiến nghị tăng kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền; cần có cơ chế thưởng đối với các CĐCS thực hiện tốt.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - cho biết, để đạt được các kết quả trên, LĐLĐ TP.Hà Nội đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Tổng LĐLĐVN và Thành ủy Hà Nội; sự phối hợp của UBND, các sở, ban, ngành TP, trong đó có nguồn kinh phí từ ngân sách TP hỗ trợ thành lập mỗi CĐCS 5 triệu đồng là không phải địa phương nào cũng có được.

Vượt 49,84% chỉ tiêu về phát triển đoàn viên

Theo LĐLĐ TP.Hà Nội, từ đầu năm đến nay, các cấp CĐ TP.Hà Nội đã phát triển được 254.720 đoàn viên, đạt 149,84% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Trong đó, phát triển đoàn viên trong DN ngoài khu vực nhà nước là 231.470 đoàn viên, chiếm tỉ lệ 83,81% tổng số đoàn viên CĐ kết nạp mới. Thực hiện chỉ tiêu của Tổng LĐLĐVN giao cho LĐLĐ TP.Hà Nội trong giai đoạn 2013-2018 phát triển tăng thêm 128.000 đoàn viên, các cấp CĐ thủ đô đã phát triển tăng thêm 146.004 đoàn viên, đạt 114,07%. Riêng năm 2017 phát triển được 45.070 đoàn viên, đạt 100,2%; trong đó, 88,55% số đoàn viên trong các DN ngoài khu vực nhà nước.

Trong giai đoạn 2013-2018, các cấp CĐ TP đã thành lập được 2.471 CĐCS, đạt 123,55% chỉ tiêu thành lập CĐCS (có 66 CĐCS thành lập theo Điều 17, Điều lệ CĐVN với 2.854 đoàn viên). Trong đó, thành lập 2.206 CĐCS trong DN ngoài khu vực nhà nước, chiếm tỉ lệ 89,28% tổng số CĐCS mới thành lập. Riêng năm 2017 thành lập được 544 CĐCS, đạt 136% chỉ tiêu được giao. Cùng với việc thành lập CĐCS, chất lượng CĐCS ngày càng được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị Tổng kết chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2013-2018 và năm 2017, do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức ngày 25.12, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, những kết quả đạt được của LĐLĐ TP.Hà Nội về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2013-2018 và năm 2017 rất đáng trân trọng. LĐLĐ TP.Hà Nội là một trong 4 đơn vị dẫn đầu cả nước về thực hiện công tác này. Tại hội nghị, BCH LĐLĐ TP.Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho 16 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong giai đoạn 2013-2018.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường thực thi quyền công đoàn của NLĐ

QUẾ CHI |

Mặc dù Việt Nam đã có cơ sở pháp lý đảm bảo thực thi quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn (CĐ), cũng như quyền này đã và đang được thực thi ở Việt Nam, nhưng trong thực tế, nhiều NLĐ vẫn chưa biết, chưa hiểu về quyền quan trọng này; đồng thời cách hiểu, áp dụng, thực hiện, tổ chức... nhiều khi còn khác nhau. Đó là nhận định của ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng khoa học Tổng LĐLĐVN.

Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác: Mang lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn

VIỆT LÂM |

Chiều 25.12, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Thỏa thuận nhằm phục vụ cộng đồng và gắn kết đoàn viên CĐ, NLĐ bằng chất lượng dịch vụ, thân thiện, hiện đại; tạo điều kiện mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc của TCty Bưu điện Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao giá trị phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên CĐ và NLĐ Việt Nam.

TCty Bưu điện VN: Tổ chức các chương trình bán hàng giá ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn

Việt Lâm |

Chiều 25.12, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác. 

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Tăng cường thực thi quyền công đoàn của NLĐ

QUẾ CHI |

Mặc dù Việt Nam đã có cơ sở pháp lý đảm bảo thực thi quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn (CĐ), cũng như quyền này đã và đang được thực thi ở Việt Nam, nhưng trong thực tế, nhiều NLĐ vẫn chưa biết, chưa hiểu về quyền quan trọng này; đồng thời cách hiểu, áp dụng, thực hiện, tổ chức... nhiều khi còn khác nhau. Đó là nhận định của ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng khoa học Tổng LĐLĐVN.

Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác: Mang lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn

VIỆT LÂM |

Chiều 25.12, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Thỏa thuận nhằm phục vụ cộng đồng và gắn kết đoàn viên CĐ, NLĐ bằng chất lượng dịch vụ, thân thiện, hiện đại; tạo điều kiện mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc của TCty Bưu điện Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao giá trị phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên CĐ và NLĐ Việt Nam.

TCty Bưu điện VN: Tổ chức các chương trình bán hàng giá ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn

Việt Lâm |

Chiều 25.12, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác.