Ba tỉnh miền Trung dẫn đầu cả nước trong chương trình “1 triệu sáng kiến"

Ngọc Tú |

Tính đến ngày 26.3, 3 LĐLĐ (LĐLĐ) tỉnh thuộc khu vực miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang là nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng các sáng kiến được cập nhật trên Cổng trực tuyến congdoanvietnam.org.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa có 11.666 sáng kiến, LĐLĐ tỉnh Nghệ An có 8.881 sáng kiến và LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh có 5.072 sáng kiến.

Nhóm đứng thứ nhì thuộc về 2 thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng là LĐLĐ TP.Hà Nội với 4.554 sáng kiến, LĐLĐ TP.Hải Phòng với 3.583 sáng kiến.

Nhóm đứng thứ ba thuộc về 3 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là LĐLĐ TP.Cần Thơ với 2.235 sáng kiến, LĐLĐ tỉnh An Giang với 2.153 và LĐLĐ tỉnh Hậu Giang với 1.759 sáng kiến.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhận xét, mỗi kết quả là thước đo của tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của mỗi cán bộ công đoàn. Tinh thần ấy không chỉ truyền cảm hứng đoàn viên, CNVCLĐ mà cho cả người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để có nhiều chính sách khuyến khích, động viên người có sáng kiến. Cùng với đó là những cách làm sáng tạo, những mô hình hiệu quả thúc đẩy đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia hoạt động sáng kiến.

Trong đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam phát triển Tổ tư vấn hỗ trợ sáng kiến tại đơn vị để phát hiện cá nhân có sáng kiến hoặc ý tưởng sáng kiến; hướng dẫn, giúp đỡ người lao động triển khai thực hiện sáng kiến, đăng ký và làm các thủ tục để được xét duyệt và công nhận.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, báo cáo kết quả tại mỗi cuộc họp giao ban hàng tuần với các công đoàn cấp trên trực tiếp và công đoàn cơ sở trực thuộc. LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo 45 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị điểm về ký cam kết với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp về triển khai Chương trình. LĐLĐ TP. Hải Phòng, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ kinh phí là 100.000 đồng/sáng kiến khi đăng ký thành công lên phần mềm của Tổng LĐLĐVN được phê duyệt và được Công đoàn cơ sở tổng hợp báo cáo.

Chương trình “Một triệu sáng kiến sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” (cho 2 năm, từ 1.9.2021 đến 1.9.2023) do Tổng LĐLĐVN phát động với mong muốn cứ 10 đoàn viên công đoàn, sẽ phấn đấu có 1 sáng kiến góp phần tăng năng suất lao động, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong thời điểm cả nước đang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Tú
TIN LIÊN QUAN

CĐ ngành Giáo dục Cao Bằng phát động Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Phương |

Cao Bằng - Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đã phát động Chương trình tới toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các đơn vị trực thuộc.

Công đoàn Điện lực VN ký cam kết thi đua Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Chiều 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”: “Tổ hỗ trợ sáng kiến” của Công đoàn cơ sở

Hà Anh |

Hiện nay, các cấp công đoàn đang đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

CĐ ngành Giáo dục Cao Bằng phát động Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Phương |

Cao Bằng - Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đã phát động Chương trình tới toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các đơn vị trực thuộc.

Công đoàn Điện lực VN ký cam kết thi đua Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Chiều 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”: “Tổ hỗ trợ sáng kiến” của Công đoàn cơ sở

Hà Anh |

Hiện nay, các cấp công đoàn đang đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.