Áo dài chia sẻ yêu thương

Linh Nguyên |

LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức vận động thực hiện Chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Gìn giữ nét đẹp truyền thống”. Đối tượng vận động là đoàn viên, người lao động thuộc các cấp Công đoàn Thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Điều đặc biệt ý nghĩa là với hoạt động của LĐLĐ Thành phố, các đơn vị sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ các bộ áo dài cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các bộ áo dài ủng hộ là quần áo dài chưa qua sử dụng hoặc còn giá trị sử dụng từ 70% trở lên.

Để Chương trình thực sự lan tỏa tình cảm chia sẻ đối với nữ đoàn viên, người lao động, LĐLĐ Thành phố đã đề ra thời gian và hướng dẫn thực hiện một cách cụ thể cho các cấp Công đoàn.

Trong đó, Công đoàn cơ sở sẽ tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong nữ đoàn viên, người lao động tích cực tham gia Chương trình “Tặng Áo dài - Trao yêu thương - Gìn giữ nét đẹp truyền thống”. Vận động nữ đoàn viên, người lao động ủng hộ các bộ áo dài. Các bộ áo dài ủng hộ cần được giặt, là sạch sẽ, gấp gọn gàng, đóng gói túi nylon trong suốt; ghi rõ kích cỡ vào một tờ giấy để trong bao bì gồm chiều cao, cân nặng, size áo trên từng bộ quần áo. Mỗi Công đoàn cơ sở vận động ủng hộ tối thiểu 1 bộ áo dài và tổng hợp số lượng gửi về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trước ngày 31.3.2023. Trên cơ sở số lượng nhận được từ Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi về LĐLĐ Thành phố trước ngày 10.4.2023, LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ tập hợp và gửi tới nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân.

Chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Gìn giữ nét đẹp truyền thống” là một trong những hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2022. Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai các hoạt động cụ thể thiết thực tôn vinh, lưu giữ vị thế, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội; đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Điều thực sự có ý nghĩa là bằng cách làm hay này, Công đoàn Hà Nội đã cụ thể hóa hoạt động chăm lo cho lao động nữ một cách thiết thực và được thực hiện từ cấp cơ sở. Đây sẽ là cơ sở để nữ đoàn viên, người lao động quan tâm, chia sẻ với nhau.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 3 - 5 huyện phát triển thành quận

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội định hướng phát triển các khu đô thị mới theo hướng đô thị thông minh, đô thị sinh thái; đầu tư phát triển các đô thị có giá trị, tiềm năng về di sản, du lịch... Phấn đấu đến năm 2025, có 3 - 5 huyện và đến năm 2030 có thêm 1 - 2 huyện phát triển thành quận.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội dự Lễ giao nhận quân

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Ngày 6.2, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã dự Lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Quốc Oai do Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức Lễ giao nhận quân.

Lịch thi đấu vòng 2 V.League 2023: Hà Nội FC vs Công an Hà Nội

AN NGUYÊN |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu vòng 2 Night Wolf V.League 2023.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Vụ cắt tóc trên bục giảng: Cô, trò cùng nhận lỗi, khép lại sự việc

Trọng Lộc |

Chiều 23.3, Sở GDĐT Vĩnh Phúc đã thông tin chính thức về vụ việc cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng gây xôn xao dư luận.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 3 - 5 huyện phát triển thành quận

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội định hướng phát triển các khu đô thị mới theo hướng đô thị thông minh, đô thị sinh thái; đầu tư phát triển các đô thị có giá trị, tiềm năng về di sản, du lịch... Phấn đấu đến năm 2025, có 3 - 5 huyện và đến năm 2030 có thêm 1 - 2 huyện phát triển thành quận.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội dự Lễ giao nhận quân

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Ngày 6.2, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã dự Lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Quốc Oai do Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức Lễ giao nhận quân.

Lịch thi đấu vòng 2 V.League 2023: Hà Nội FC vs Công an Hà Nội

AN NGUYÊN |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu vòng 2 Night Wolf V.League 2023.