93,35% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Ngày 1.7, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Lễ Mít tinh Kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1.7.2009-1.7.2024).

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, 15 năm qua, BHYT đã trở thành nguồn tài chính chủ yếu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân... BHYT là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và nhà nước ta, là cơ chế tài chính công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và nỗ lực của Bộ Y tế, tổ chức BHXH, Luật BHYT và các văn bản quy phạm hướng dẫn Luật BHYT đã được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng, số người tham gia BHYT ngày càng gia tăng.

Tính đến tháng 12.2023, toàn quốc có trên 93 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số. Chất lượng khám chữa bệnh (KCB) BHYT ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo.

Quỹ BHYT luôn được cân đối và có kết dư đang trở thành nguồn tài chính cơ bản phục vụ cho hoạt động của cơ sở KCB, bảo vệ tài chính cho người tham gia BHYT khi ốm đau. Chính sách BHYT đã bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: BHXHVN
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: BHXHVN

Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của BHYT, xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc về vai trò của BHYT như một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các chương trình công tác của các cơ quan Đảng và chính quyền.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về BHYT, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia BHYT đối với người lao động, thân nhân người lao động, các đối tượng yếu thế. Rà soát bảo đảm không bỏ sót các đối tượng, thực hiện bao phủ BHYT đến mọi đối tượng trong xã hội.

Cùng với đó, tập trung nghiên cứu từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi cho người tham gia BHYT đặc biệt là các quyền lợi để giúp ngăn ngừa, điều trị bệnh từ sớm, từ xa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, tính toán đề xuất mức đóng phù hợp để bảo đảm khả năng cân đối của quỹ BHYT; nâng cao chất lượng KCB, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở…

Theo BHXH Việt Nam, năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số, đến năm 2015 đạt tỷ lệ 74.87% thì đến hết năm 2023 đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số (tương ứng với 93,6 triệu người tham gia BHYT).

Quỹ BHYT được bảo toàn và tăng trưởng bền vững qua các năm trong điều kiện các nguồn lực có hạn, tối ưu hóa trong sử dụng nguồn quỹ BHYT, cân đối được thu chi và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT…

Tổng Giám đốc BHXH VN Nguyễn Thế Mạnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: BHXHVN
Tổng Giám đốc BHXH VN Nguyễn Thế Mạnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: BHXHVN

Theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, để tiếp tục thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về mục tiêu BHYT toàn dân, nâng cao chất lượng, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành BHXH Việt Nam và ngành Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đề xuất mở rộng các quyền lợi và phạm vi chi trả cho người tham gia BHYT; áp dụng thông tuyến BHYT giữa các cơ sở KCB với bệnh nhân đã chẩn đoán bệnh và cần điều trị chuyên khoa sâu; ban hành các quy trình, quy chế, công cụ kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ BHYT, giảm chi phí không cần thiết, tiết kiệm, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi, sử dụng lãng phí quỹ BHYT để tập trung mọi nguồn lực cho khám, chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh hiếm, bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo và nhóm người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội; Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến nổi bật trong lĩnh vực BHYT nói riêng và sự nghiệp an sinh xã hội nói chung.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

4 thay đổi về chính sách BHYT từ 1.7.2024

Hà Thủy |

Theo BHXH Việt Nam, do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có BHYT kể từ ngày 1.7.2024, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình.

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra việc bệnh nhân BHYT phải tự mua vật tư y tế

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giao Bộ Y tế kiểm tra việc nhiều bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện công lập của tỉnh Bình Dương phản ánh, dù có bảo hiểm y tế vẫn phải tự ra ngoài mua vật tư y tế hoặc thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Đảm bảo cung ứng thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Hà Anh |

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tăng cường đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Cần hết sức lưu tâm minh bạch thông tin

Nhóm PV |

Để tạo diễn đàn cùng bàn luận, tìm các giải pháp tháo gỡ các nút thắt trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán cũng như chỉ ra các lợi ích khi nâng hạng thành công, Báo Lao Động phối hợp cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội thảo “Tạo động lực nâng hạng thị trường chứng khoán”. Chương trình diễn ra vào 14h ngày 2.7 tại Hà Nội.

Sắp xuất hiện 4 hiện tượng thiên văn kì thú tại Việt Nam trong tháng 7

AN AN (Theo HAS) |

Lịch quan sát những hiện tượng thiên văn thú vị trên bầu trời trong tháng 7 là thông tin nhiều người quan tâm đón đợi.

Diễn biến mới vụ khách hàng choáng vì phải trả hơn 500 triệu đồng tiền làm đẹp

QUANG ĐẠI |

Viện thẩm mỹ Mayo Clinic chi nhánh Nghệ An (12 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh) đã trả lại 380 triệu đồng cho khách hàng nữ trong tổng số 513 triệu đồng thu từ dịch vụ làm đẹp.

Gần 1.000 công nhân bị nợ lương sau khi hoàn thành Nhà máy Amkor ở Bắc Ninh

Trần Tuấn - Đền Phú |

Bắc Ninh - Sau khoảng 2 năm triển khai, xây dựng, tháng 11.2023, nhà máy Amkor Technology Việt Nam tại KCN Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức đi vào hoạt động. Tuy vậy, trái ngược với sự hoành tráng của nhà máy là tình cảnh của nhiều công nhân, người lao động thuộc các nhà thầu phụ tại dự án này, khi nhiều tháng nay họ chưa được nhận tiền lương thi công.

Trạm sản xuất oxy miễn phí của ông Dũng “lò vôi” bây giờ ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, trạm sản xuất oxy do gia đình ông Dũng “lò vôi” hỗ trợ từ thời điểm chống dịch COVID-19 đến nay vẫn để trên vỉa hè. Người dân kiến nghị nên đưa vào bên trong cơ sở y tế để thuận tiện sử dụng và không ảnh hưởng đến giao thông.

4 thay đổi về chính sách BHYT từ 1.7.2024

Hà Thủy |

Theo BHXH Việt Nam, do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có BHYT kể từ ngày 1.7.2024, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình.

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra việc bệnh nhân BHYT phải tự mua vật tư y tế

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giao Bộ Y tế kiểm tra việc nhiều bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện công lập của tỉnh Bình Dương phản ánh, dù có bảo hiểm y tế vẫn phải tự ra ngoài mua vật tư y tế hoặc thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Đảm bảo cung ứng thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Hà Anh |

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tăng cường đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh.