7 năm đi xe Công đoàn về quê đón Tết

Văn Trực |

Gần 3.400 đoàn viên, người lao động sẽ được trở về quê, ăn Tết cùng gia đình nhờ vào những chuyến xe Công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đưa đón.

7 năm làm hành khách trên chuyến xe Công đoàn

Từ 6h sáng 7.2, anh Thái Mạnh Hưng - đoàn viên thuộc công đoàn quận Hải Châu cùng vợ và con có mặt tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Nghe điện thoại của người thân ở Nghệ An, anh Hưng đáp lời hỏi thăm của bố mẹ và thông báo: “Con vừa ra xe chuẩn bị đi, tối nay đến nhà”.

Gia đình anh Hưng là một trong gần 1.300 hành khách trên 30 chuyến xe của chương "Hành trình Tết Công đoàn" đưa đoàn viên, người lao động và gia đình về quê đón Tết Giáp Thìn năm 2024 do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trong sáng 7.2.

Nay là năm đầu tiên, anh cùng gia đình trở về quê trên chuyến xe Công đoàn. Không giấu được niềm vui khi được trở về nhà, anh Hưng cho biết mọi năm phân vân trong việc đặt vé xe, tàu. Năm nay, được vợ báo tin có chuyến xe Công đoàn giúp anh cũng đỡ bận tâm.

“Cả năm làm việc xa quê, Tết là dịp sum vầy lại được các cấp Công đoàn tạo điều kiện, tôi rất vui, cảm động lắm. Vừa vui vừa rưng rưng xúc động, tự nhiên bản thân cảm thấy ấm áp trước tình cảm của Đà Nẵng dành cho mình”, anh Hưng chia sẻ.

Anh Thái Mạnh Hưng cùng gia đình vẫy tay chào trên chuyến xe Công đoàn. Ảnh: Văn Trực
Anh Thái Mạnh Hưng cùng gia đình vẫy tay chào trên chuyến xe Công đoàn. Ảnh: Văn Trực

Còn đối với người đã là hành khách 7 năm trên chuyến xe Công đoàn, anh Lê Xuân Tiến - đoàn viên Công đoàn trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu) cho biết năm nào anh cũng được chăm lo chu đáo trên hành trình chở về nhà. Đối với anh Tiến, cũng 1 hành trình hơn 300km trở về quê hương Quảng Bình, nhưng mỗi năm cảm xúc của anh mỗi khác vì là đó dịp trở về quê đón Tết cùng gia đình.

“7 năm làm hành khác trên chuyến xe, lần nào cũng được các cấp Công đoàn của thành phố chăm lo chu đáo từ bữa ăn cho đến việc sắp xếp hành lý. Nếu những năm sau, có thêm những chuyến xe đi xa hơn để có thêm những người lao động như chúng tôi được trở về quê nhà an toàn, đó là điều hạnh phúc nhất trong dịp Tết đến, Xuân về”, anh Tiến nói.

Bà Phan Thị Thúy Linh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng chào tạm biệt đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Ảnh: Văn Trực
Bà Phan Thị Thúy Linh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng chào tạm biệt đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Ảnh: Văn Trực

Gần 3.400 đoàn viên, người lao động trên những chuyến xe đưa Tết về nhà

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán 2024, những chuyến xe Công đoàn được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã bố trí cho gần 3.400 đoàn viên, người lao động về quê từ ngày 3.2 đến ngày 8.2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp đến ngày 29 tháng Chạp Âm lịch).

Lộ trình các chuyến xe phía Nam đến tỉnh Bình Định, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk. Với mỗi chuyến đi, hành khách còn được hỗ trợ một suất ăn trị giá 100.000 đồng.

Đúng 8h sáng 7.2, chuyến xe Công đoàn lăn bánh. Ảnh: Văn Trực
Đúng 8h sáng 7.2, chuyến xe Công đoàn lăn bánh. Ảnh: Văn Trực

Theo ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, riêng sáng ngày 7.2 đã có gần 1.300 đoàn viên, người lao động trở về quê trên 30 chuyến xe Công đoàn. Năm nay, ngoài chương trình chuyến xe Công đoàn thì đoàn viên, người lao động còn được trở về quê đón Tết trên những chuyến tàu Công đoàn.

“Đây là chương trình mà Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn đưa người lao động về quê đón Tết một cách an toàn và chu đáo nhất để người lao động sau Tết quay lại, tiếp tục làm việc và cống hiến cho thành phố Đà Nẵng”, ông Đại cho biết.

Đúng 8h sáng, những chuyến xe đầu tiên bắt đầu lăn bánh. Những hành khách trên xe vẫy tay chào các cán bộ Công đoàn và những người ở lại. Ai nấy đều rưng rưng xúc động. Với họ, đây không chỉ đơn giản là một chuyến đi mà còn là hành trình trở về nhà, ăn Tết cùng gia đình sau 1 năm xa quê lập nghiệp.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nam tổ chức gần 40 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Sáng nay 7.2.2024 (tức 28 Tết), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam tổ chức gần 40 chuyến xe 0 đồng đưa trên 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Công nhân 20 năm xa quê được về nhà đón Tết trên chuyến xe Công đoàn

Thành An |

Chiều 6.2, 121 hộ gia đình đoàn viên người lao động tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt đầu hành trình về quê ăn Tết trên những Chuyến xe Công đoàn, Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024. Trong đó, có người lao động đã 20 năm chưa về quê đón Tết vì hoàn cảnh khó khăn.

Hàng nghìn công nhân về quê đón Tết trên chuyến xe miễn phí của Công đoàn

Đình Trọng |

Dịp Tết 2024, các cấp Công đoàn tại Bình Dương đã có nhiều chương trình để đưa công nhân về quê ăn Tết, sum họp với gia đình và tiết kiệm một phần chi phí. Trong 2 ngày 4 và 5.2, có hàng nghìn công nhân lao động đã rời Bình Dương về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí do Công đoàn hỗ trợ.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Gió mùa Đông Bắc tràn về, cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ một số nơi có thể giảm xuống dưới 5 độ C.

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Rộn ràng làng nghề vót tre làm đũa vào mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày giáp Tết, đến ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang từ xa đã nghe những tiếng nói cười giòn giã của chị em phụ nữ làm nghề vót đũa tre.

Công đoàn Hà Nam tổ chức gần 40 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Sáng nay 7.2.2024 (tức 28 Tết), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam tổ chức gần 40 chuyến xe 0 đồng đưa trên 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Công nhân 20 năm xa quê được về nhà đón Tết trên chuyến xe Công đoàn

Thành An |

Chiều 6.2, 121 hộ gia đình đoàn viên người lao động tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt đầu hành trình về quê ăn Tết trên những Chuyến xe Công đoàn, Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024. Trong đó, có người lao động đã 20 năm chưa về quê đón Tết vì hoàn cảnh khó khăn.

Hàng nghìn công nhân về quê đón Tết trên chuyến xe miễn phí của Công đoàn

Đình Trọng |

Dịp Tết 2024, các cấp Công đoàn tại Bình Dương đã có nhiều chương trình để đưa công nhân về quê ăn Tết, sum họp với gia đình và tiết kiệm một phần chi phí. Trong 2 ngày 4 và 5.2, có hàng nghìn công nhân lao động đã rời Bình Dương về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí do Công đoàn hỗ trợ.