4 tháng, Vĩnh Long tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

HOÀNG LỘC |

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp - tăng hơn 24% so với cùng kì năm 2022.

Nghỉ việc từ nhiều lí do

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2023 đến nay số người đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp liên tục tăng, bình quân mỗi tháng có trên 1.000 hồ sơ.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp cho biết, hiện nhiều công ty không có đơn hàng để sản xuất, nên cho nhiều công nhân nghỉ việc hoặc giảm giờ làm. Số còn lại làm việc phải nhiều hơn bình thường, từ đó áp lực công nhiều nên tự xin nghỉ việc.

Anh Thái Nguyên Khang (xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, từng làm tại Công ty PouYuen TP Hồ Chí Minh mức thu nhập khá cao. Nhưng từ đầu năm đến nay, công ty không có đơn hàng, công nhân làm cầm chừng, không tăng ca khiến thu nhập sụt giảm nên nhiều công nhân tự xin nghỉ. Từ đó, những công nhân còn lại làm luôn việc của những công nhân đã nghỉ.

Tính riêng trong quý 1/2023, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước là gần 294 nghìn người, tập trung đa số ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu ở một số ngành như da giày, dệt may ở một số tỉnh như Bắc Giang, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Tiền Giang, Vĩnh Long... Số lao động mất việc làm trong quý 1 là 149 nghìn lao động, tập trung đa số (55,2%) ở các lao động thuộc các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử (chiếm tỷ trọng tương ứng là 19,5%; 18,6% và 17%).
Tính riêng trong quý 1/2023, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước là gần 294 nghìn người, tập trung đa số ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu ở một số ngành như da giày, dệt may ở một số tỉnh như Bắc Giang, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Tiền Giang, Vĩnh Long... Số lao động mất việc làm trong quý 1 là 149 nghìn lao động, tập trung đa số (55,2%) ở các lao động thuộc các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử (chiếm tỷ trọng tương ứng là 19,5%; 18,6% và 17%).

Cũng với hoàn cảnh này, chị Nguyễn Ngọc Huệ ở xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long từng làm cho một công ty may ở Khu công nghiệp Hòa Phú cho biết: “Công ty còn ít người mà việc làm cũng như vậy, lương không tăng, nên tôi chọn nghỉ việc”. Còn anh Lê Trung Huy (huyện Tam Bình), nghỉ việc ở một công ty ở TP Hồ Chí Minh về quê xin làm ở cơ sở may gia công ở gần nhà và chờ đủ 12 tháng để nhận BHXH 1 lần.

Dệt may là 1 trong những ngành có tỷ lệ mất việc, giãn việc cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Dệt may là 1 trong những ngành có tỷ lệ mất việc, giãn việc cao. Ảnh: Hải Nguyễn

Tạo thêm cơ hội cho lao động thất nghiệp

Theo ông Nguyễn Thanh Đông, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long), trong 4 tháng đầu năm 2023 đã tiếp gần 5.000 người lao động đến nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp. 100% người lao động đến Trung tâm nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn về hỗ trợ học nghề cũng như giới thiệu việc làm nhằm giúp người thất nghiệp quay trở lại thị trường lao động.

Ngoài ra, Trung tâm đã hỗ trợ học nghề cho hơn 700 người, trong đó tháng 4 hỗ trợ học nghề 245 người, tăng 69% so với tháng 3 và tăng 40% so với cùng kì năm 2022. Nguyên nhân: Số lượng lao động thất nghiệp tăng, công tác tư vấn học nghề được đẩy mạnh với đa dạng ngành nghề cho người lao động lựa chọn, như kĩ năng giao tiếp, kĩ thuật pha chế đồ uống, kĩ thuật chế biến món ăn, vận hành xe nâng hàng,…

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long, trong tháng 4.2023, số lượng người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 24% so với cùng kì năm 2022. Người lao động nghỉ việc tập trung nhiều ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 62,4%), do không có đơn hàng nên các doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự. Trong đó, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn chiếm 98%. Người lao động thất nghiệp chủ yếu là công nhân lao động phổ thông, trình độ tay nghề thấp (chiếm 90,9%).

Tính riêng trong quý 1/2023, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước là gần 294 nghìn người, tập trung đa số ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu ở một số ngành như da giày, dệt may ở một số tỉnh như Bắc Giang, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Tiền Giang, Vĩnh Long...

Số lao động mất việc làm trong quý 1 là 149 nghìn lao động, tập trung đa số (55,2%) ở các lao động thuộc các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử (chiếm tỷ trọng tương ứng là 19,5%; 18,6% và 17%).

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Tin 20h: Giới hạn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Người dân băn khoăn giá điện sản xuất thấp hơn điện sinh hoạt; Giới hạn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; Thời điểm có mưa dông diện rộng, đợt nắng nóng kết thúc...

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của viên chức khi lương cơ sở tăng

Quế Chi (T/H) |

Từ 1.7.2023 khi mức lương cơ sở tăng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của viên chức có thể lên tới hơn 100 triệu đồng.

Trong một tháng, gần 7.800 người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.5, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết, chỉ trong tháng 4.2023, số người làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh với gần 7.800 người.

Đóng bảo hiểm 13 năm, NLĐ nhận bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp 13 năm 1 tháng, vậy tôi được nhận bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp?

Tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động... Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 23.1.

Thủ phủ sản xuất đồ "cõi âm" lớn nhất Hà Nội tất bật dịp cận Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, làng vàng mã truyền thống Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) đang hối hả, chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân dịp trước và sau Tết.

Lần thứ 4 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa hầu tòa vì dính tới sai phạm ở Mường Thanh

Hữu Long |

Sáng 23.1, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử công khai các cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về vụ án thứ 4 liên quan dự án Mường Thanh Viễn Triều. Đây là vụ án thứ 4 xét xử liên quan đến cựu Chủ tịch tỉnh này.

Sau kỳ thi viên chức giáo dục sẽ dừng hợp đồng nhân viên thư viện Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có kết quả kỳ thi viên chức sự nghiệp giáo dục, trường hợp có thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm thì nhà trường thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chính sách thôi việc đối với nhân viên thư viện.

Tin 20h: Giới hạn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Người dân băn khoăn giá điện sản xuất thấp hơn điện sinh hoạt; Giới hạn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; Thời điểm có mưa dông diện rộng, đợt nắng nóng kết thúc...

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của viên chức khi lương cơ sở tăng

Quế Chi (T/H) |

Từ 1.7.2023 khi mức lương cơ sở tăng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của viên chức có thể lên tới hơn 100 triệu đồng.

Trong một tháng, gần 7.800 người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.5, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết, chỉ trong tháng 4.2023, số người làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh với gần 7.800 người.

Đóng bảo hiểm 13 năm, NLĐ nhận bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp 13 năm 1 tháng, vậy tôi được nhận bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp?