315 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII

Thành An |

Ngày 9.10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kì 2023-2028 với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” bước vào ngày làm việc đầu tiên.

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kì 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày (9 và 10.10). Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội, có 315 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 152.000 đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh cùng với lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự.

Trong ngày 9.10, các đại biểu sẽ tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 người, bầu đoàn thư ký gồm 3 người, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 người.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, các đại biểu sẽ nghe, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua chương trình, qui chế làm việc của Đại hội; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VI; định hướng báo cáo tổng kết nhiệm kì 2018-2023 và phương hướng nhiệm kì 2023-2028; các đề án về nhân sự trong nhiệm kì mới.

Các đại biểu chào cờ trước khi Đại hội bắt đầu làm việc. Ảnh: Thành An
Các đại biểu chào cờ trước khi Đại hội bắt đầu làm việc. Ảnh: Thành An

Cụ thể, trong nhiệm kì mới, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VII chỉ còn 39 người (giảm 4 người so với khóa VI). Đại hội sẽ giới thiệu 41 người (trong đó tái cử là 24, bầu mới là 17 người) để bầu chọn 37 người vào Ban chấp hành (khuyết 2 người sẽ được bổ sung sau đại hội).

Đồng thời, giới thiệu 14 người để bầu 12 người; cùng với 1 đại biểu đương nhiên vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kì 2023-2028.

Dự kiến trong trong ngày 10.10, Đại hội sẽ tiến hành các hoạt động chính như báo cáo tổng kết nhiệm kì 2018-2023; phương hướng nhiệm kì mới 2023-2028; tổ chức bầu Ban Chấp hành khóa VII; đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội...

Các đại biểu viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Các đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh để tri ân các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Đại Hải

Sáng nay 9.10, các đại biểu tham dự đại hội đã tới viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, dâng nén hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã hi sinh bảo vệ Tổ quốc, vì sự độc lập tự do của dân tộc.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đại hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 9.10, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khai mạc Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự có các ông: Lê Minh Hoan – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… và 248 đại biểu chính thức đại diện cho 51.000 đoàn viên trực tiếp và trên 80.000 lao động gián tiếp.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Nam lần thứ XVII

Hoàng Bin |

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, diễn ra vào tối 8.10, thu hút đông đảo đoàn viên và nhân dân đến xem, cổ vũ.

200 đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn Ninh Thuận lần thứ XI

Phương Linh |

Ninh Thuận - Chiều 8.10, tại Hội trường UBND tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên làm việc đầu tiên.

Chính thức xét xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 10.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh.

Hôm nay, năm thứ hai tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Năm 2023 là năm thứ hai Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm khơi dậy, thổi bùng lên nhiệt huyết và tinh thần đóng góp cho dân tộc, đất nước bằng sự đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả những chương trình, nhiệm vụ để quốc gia được chuyển đổi số thành công.

Hàng tấn cá đặc sản nuôi trên sông Lô bất ngờ chết trắng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chỉ riêng tại huyện Hàm Yên đã xác định được gần 5,3 tấn cá bị chết trong đó cá chiên - loại cá đặc sản giá trị cao có tỉ lệ chết gần như 100%. Cá nuôi chết trắng, thiệt hại nhiều tỉ đồng khiến người dân lao đao.

Tan tành giấc mơ đổi đời khi rót vốn đầu tư trồng chè, rau má

PHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Mơ đổi đời từ các dự án trồng chè của Công ty Cổ phần tập đoàn Ntea Việt Nam lãi suất 20%/năm và dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group lãi suất 60%/năm, nhiều nhà đầu tư giờ lâm cảnh trắng tay. Họ đa phần là người già, từ bà hàng nước đến cán bộ đã nghỉ hưu.

Bão số 4 Koinu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

AN AN |

Bão số 4 Koinu đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong hôm nay 10.10.

Đại hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 9.10, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khai mạc Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự có các ông: Lê Minh Hoan – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… và 248 đại biểu chính thức đại diện cho 51.000 đoàn viên trực tiếp và trên 80.000 lao động gián tiếp.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Nam lần thứ XVII

Hoàng Bin |

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, diễn ra vào tối 8.10, thu hút đông đảo đoàn viên và nhân dân đến xem, cổ vũ.

200 đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn Ninh Thuận lần thứ XI

Phương Linh |

Ninh Thuận - Chiều 8.10, tại Hội trường UBND tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên làm việc đầu tiên.