3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa

Phương Linh |

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu… cho nhiệm kỳ mới. Đây là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đầu tiên của Khánh Hòa tổ chức đại hội.

12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra đạt và vượt

Công đoàn ngành (CĐN) Giáo dục Khánh Hòa đang quản lý 37 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 2.500 đoàn viên, trong đó gần 1.600 đoàn viên nữ. Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn giáo dục các cấp tập trung làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ). Chủ động đề xuất với chuyên môn nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, không để nợ lương và các chế độ của người lao động.

Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Hòa là đơn vị cấp trên cơ sở đầu tiên ở Khánh Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn. Ảnh: Phương Linh
Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa là đơn vị cấp trên cơ sở đầu tiên ở Khánh Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn. Ảnh: Phương Linh

Trong nhiệm kỳ, CĐN chăm lo hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBNGNLĐ. Trong đó, tích cực vận động xây dựng các quỹ hỗ trợ, động viên CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… với tổng số tiền hơn 5,2 tỉ đồng. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 1.786 lượt  đoàn viên với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng; hỗ trợ kinh phí xây và sửa chữa nhà cho 9 đoàn viên với tổng số tiền 245 triệu đồng.

Mỗi năm, CĐN đều tổ chức 1 hoạt động thể thao quy mô toàn ngành tạo sân chơi tinh thần cho đoàn viên. 100% các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức cho người lao động đi du lịch. Một số CĐCS chủ động xây dựng các nguồn quỹ tương trợ đoàn viên, tặng sổ tiết kiệm cho người lao động nghỉ hưu…

Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Hòa cùng chung tay chăm lo Tết cho đoàn viên, nhà giáo đang phải ở trọ. Ảnh: Phương Linh
Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa cùng chung tay chăm lo Tết cho đoàn viên, nhà giáo đang phải ở trọ. Ảnh: Phương Linh

Nhiệm kỳ qua, CĐN Giáo dục Khánh Hòa tạo được nhiều dấu ấn trong các phong trào thi đua. Nổi bật là phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập”, “Lao động giỏi, lao động sáng tao”… Đã có 1.799 đề tài, sáng kiến của đoàn viên thuộc CĐN được ghi nhận. Đặc biệt, CĐN Giáo dục là đơn vị đầu tiên về đích và vượt chỉ tiêu cả 2 giai đoạn chương trình "1 triệu sáng kiến" với gần 1.000 sáng kiến của đoàn viên được cập nhật thành công lên hệ thống.

Với nỗ lực đổi mới, Ban Chấp hành CĐN phối hợp với các cấp trong nhiệm kỳ qua ứng phó linh hoạt, kịp thời với tình hình dịch bệnh, đồng hành cùng chuyên môn nâng cao chất lượng dạy và học. 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2022 đề ra đạt chỉ tiêu, trong đó 5/12 chỉ tiêu vượt.

Chuyển đổi số công đoàn là khâu đột phá

Ngày 27-28.4, CĐN Giáo dục Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 người. Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch CĐN Giáo dục tỉnh - được bầu giữ chức Chủ tịch.

Lựa chọn đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín là một trong những khâu đột phá được Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Hòa đặt ra. Ảnh: Phương Linh
Lựa chọn đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín là một trong những khâu đột phá được Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa đặt ra. Ảnh: Phương Linh

Diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục đang có nhiều bước chuyển đổi, tổ chức Công đoàn đổi mới toàn diện và Khánh Hòa đang định hướng phát triển mới, Đại hội Công đoàn lần thứ XIV đặt ra nhiều trọng trách quan trọng cho 5 năm tới.

 
Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội. Ảnh: Phương Linh

Theo đó, nhiệm kỳ 2023-2028, CĐN Giáo dục Khánh Hòa đề ra 4 nhiệm vụ tổng quát. Trong đó, nhiệm vụ lớn nhất là tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ, đảm bảo cho đoàn viên yên tâm công tác, mọi chủ trương và hoạt động phải xuất phát từ nguyện vọng và quyền lợi ích của người lao động.

Ảnh: Phương Linh
Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Linh

Các đại biểu cũng đã thông qua 11 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có 4 chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, xác định 3 khâu đột phá cho nhiệm kì tới gồm: Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, nhà giáo, người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là chủ tịch CĐCS có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín; Đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Tại đại hội, thay mặt cho đoàn viên các đại biểu cũng đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất các cấp xem xét sửa đổi chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ CĐCS, nâng mức hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm Công đoàn 60 triệu đồng và sửa chữa 30 triệu đồng; tỉnh xây thêm nhà ở xã hội, nhà dành cho người thu nhập thấp giải quyết khó khăn về nhà ở cho đội ngũ CBNGNLĐ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết để 100% Đại hội Công đoàn cơ sở thành công

NHƯ PHƯƠNG (LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI) |

HUẾ - Sáng 29.4, tin từ LĐLĐ huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ huyện A Lưới đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện LĐLĐ huyện A Lưới đang rà soát, chuẩn bị các khâu đoạn, sẵn sàng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X.

Hải Dương: Gắn biển 3 công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

Diệu Thuý |

Ngày 28.4, Liên đoàn Lao động TP Hải Dương phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và gắn biển 3 công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp.

Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới

BẢO TRUNG |

Ngày 28.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thông tin, Công đoàn tỉnh đã yêu cầu các đơn vị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy nhanh tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở, Nhiệm kỳ 2023-2028.

Giờ thứ 9: Trai bao - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi ngồi trong xe mà hồi hộp, không biết là mình sẽ được đưa đến chỗ nào và làm công việc gì. Cả người phụ nữ trên xe cũng chẳng nói với tôi câu nào. Anh bạn tôi thì lấp la lấp lửng. Tôi chỉ nhớ lời anh ấy dặn, là khôn khéo và dẻo dai thì sẽ có nhiều tiền. Tôi cũng không dám hỏi...

NLĐ được vay gói 120.000 tỉ đồng mua nhà ở xã hội với lãi suất thế nào?

Nhóm Pv |

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn 1551 năm 2023 hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân... Vậy đối tượng nào được mua nhà ở xã hội với gói vay này? Điều kiện và tiêu chí để được vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng gồm những gì? Lãi suất ưu đãi khi vay tiền mua nhà ở xã hội là bao nhiêu?

Đền Hùng đón hơn 4 triệu lượt khách dịp giỗ Tổ

Chí Long |

Trời mưa to khiến lượng khách đến Lễ hội Đền Hùng ngày Giỗ Tổ 10.3 thấp hơn so với dự kiến, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng chia sẻ với Lao Động.

Học sinh, sinh viên "xanh mặt vàng mắt" vì bài tập dịp nghỉ lễ

Trang Hà |

Bên cạnh sự háo hức với những kế hoạch du lịch cùng gia đình, học sinh và sinh viên luôn hiện hữu nỗi ám ảnh mang tên “bài tập về nhà” dịp lễ.

Xúc động dòng người xếp hàng dài vào lăng viếng Bác Hồ "ngày vui đại thắng"

Minh Hà - Thái Mạnh |

Ngày lễ 30.4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác Hồ.

Bí quyết để 100% Đại hội Công đoàn cơ sở thành công

NHƯ PHƯƠNG (LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI) |

HUẾ - Sáng 29.4, tin từ LĐLĐ huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ huyện A Lưới đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện LĐLĐ huyện A Lưới đang rà soát, chuẩn bị các khâu đoạn, sẵn sàng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X.

Hải Dương: Gắn biển 3 công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

Diệu Thuý |

Ngày 28.4, Liên đoàn Lao động TP Hải Dương phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và gắn biển 3 công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp.

Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới

BẢO TRUNG |

Ngày 28.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thông tin, Công đoàn tỉnh đã yêu cầu các đơn vị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy nhanh tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở, Nhiệm kỳ 2023-2028.