23,5% tổng thu nhập của người lao động dành cho việc học của con

Quế Chi |

Theo khảo sát về tình hình đời sống, việc làm, tiền lương của người lao động năm 2023 do Ban Chính sách - Pháp luật phối hợp Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) thực hiện vào tháng 4.2023, số tiền chi trực tiếp cho con cái như học tập, gửi trẻ là 2.752.000 đồng, chiếm 23,5% tổng thu nhập của người lao động.

Mất ngủ lo chuyện học tập của con khi mất việc

Gần 1 tháng nay, chị Hà Thị Hải (trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) thất nghiệp.
Khi còn có việc làm, nữ công nhân này có thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng. Chồng chị cũng làm công nhân, thu nhập 8-9 triệu đồng/tháng.

Tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng khoảng 14-15 triệu đồng/tháng, nhưng do phải dành phần lớn để trả khoản nợ vay mua đất, xây nhà, nên anh chị chỉ còn một phần nhỏ dùng cho chi tiêu sinh hoạt, nuôi các con ăn học.

Chị Hải có 2 con, một cháu năm nay lên lớp 4, một cháu mới 2 tuổi. Chị dự định đầu tháng 9 sẽ tiếp tục gửi con để có thời gian đi kiếm việc.

“Đầu năm bao giờ cũng là lúc phải đóng rất nhiều khoản, từ học phí, mua sách, tiền quỹ phụ huynh…

Theo tính toán của tôi, số tiền phải đóng rơi vào khoảng 2-3 triệu đồng. Ở nhà không có thu nhập, nhìn các con, nghĩ đến việc học hành tôi rất lo lắng. Nhiều đêm mất ngủ vì nghĩ đến thời gian sắp tới...” - chị Hải chia sẻ.

Phải dành gần nửa thu nhập để lo việc học của con

Chị Đồng Thị Thu Huyền (công nhân một công ty điện tử tại tỉnh Bắc Giang) bị giảm việc, giảm thu nhập. Thời gian gần đây, thu nhập của chị chỉ khoảng 6-7 triệu đồng/tháng.

Chồng chị Huyền cũng làm công nhân. Thời gian gần đây, công ty chồng chị không tổ chức tăng ca, nên thu nhập chỉ tương đương với chị - 6 triệu đồng/tháng.

Với tổng thu nhập của 2 vợ chồng chỉ rơi vào khoảng 11-12 triệu đồng/tháng như trên, chị Huyền rất lo lắng đối với việc học của con, nhất là thời điểm đầu năm học mới. Cháu thứ 2 năm nay lên lớp 12. Năm học cuối cấp nên chị phải chi rất nhiều tiền cho con, nhất là tiền học thêm.

Chị Huyền kể, con của chị dự định thi tổ hợp 3 môn Toán, Anh, Lý nên đều phải học thêm 3 môn này.

Theo tính toán của chị Huyền, vào đầu năm học mới chị sẽ phải đóng tổng cộng khoảng 10 triệu đồng cho con, gồm tiền học phí, học thêm, sách, vở.

Theo khảo sát do Ban Chính sách - Pháp luật phối hợp Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) thực hiện vào tháng 4.2023, có 17,6% người lao động không sống cùng con dưới 18 tuổi vì lý do tiền lương thấp; chỉ có 37,7% người lao động có tiền lương đủ để đảm bảo 100% nhu cầu học tập của con.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Các khoản tiền lương, phụ cấp được miễn thuế thu nhập cá nhân 2023

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài các khoản buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì một số khoản tiền lương, phụ cấp được miễn loại thuế này.

Người lao động “tình nguyện” làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập

Quế Chi |

Có 76,2% người lao động tham gia khảo sát “tình nguyện” làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thời gian làm thêm giờ trung bình mong muốn là 47,3 giờ/tháng.

Công nhân mất việc, không có thu nhập: Tằn tiện chi tiêu

Quế Chi |

Mất việc, không còn thu nhập trong khi có cả một gia đình cần phải chăm lo khiến nhiều công nhân phải tằn tiện chi tiêu hơn so với trước. Họ không dám mua sắm cho bản thân mình, chỉ dám chi tiêu tiết kiệm nhất có thể, ưu tiên cho những thứ cần thiết nhất.

Bố mẹ Hà Nội lái xe đưa con phượt khắp Nam Phi, ngắm động vật hoang dã

Ninh Phương |

Khép lại 21 ngày tự do rong ruổi hơn 3.200km khắp Nam Phi, gia đình chị Trần Hải Yến có nhiều góc nhìn thú vị về đất nước xa xôi này.

Messi không ngừng ghi bàn, Inter Miami vào bán kết Leagues Cup

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi lại có tên trên bảng điện tử, Inter Miami tiến thêm một bước đến chức vô địch Leagues Cup.

Một nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh của Hoa hậu Ý Nhi vì sức ép dư luận

AN NGUYÊN |

Trước phản ứng của người hâm mộ, một nhãn hàng thời trang đã gỡ bỏ hình ảnh, đồng thời ngừng hợp tác với Hoa hậu Ý Nhi.

Gặp tai nạn, thanh niên rơi từ cầu Chương Dương xuống

KHÁNH AN |

Hà Nội - Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã kịp thời triển khai cứu nạn, cứu hộ một nam thanh niên rơi từ mặt cầu Chương Dương xuống đất.

Mai Phương Thúy bật khóc khi Ngọc Hân đăng quang và chuyện hậu trường thi sắc đẹp

Bình An |

Ở hậu trường những cuộc thi hoa hậu luôn rò rỉ muôn chuyện bi hài, được truyền tụng thành giai thoại nhiều năm về sau.

Các khoản tiền lương, phụ cấp được miễn thuế thu nhập cá nhân 2023

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài các khoản buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì một số khoản tiền lương, phụ cấp được miễn loại thuế này.

Người lao động “tình nguyện” làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập

Quế Chi |

Có 76,2% người lao động tham gia khảo sát “tình nguyện” làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thời gian làm thêm giờ trung bình mong muốn là 47,3 giờ/tháng.

Công nhân mất việc, không có thu nhập: Tằn tiện chi tiêu

Quế Chi |

Mất việc, không còn thu nhập trong khi có cả một gia đình cần phải chăm lo khiến nhiều công nhân phải tằn tiện chi tiêu hơn so với trước. Họ không dám mua sắm cho bản thân mình, chỉ dám chi tiêu tiết kiệm nhất có thể, ưu tiên cho những thứ cần thiết nhất.