1.667 doanh nghiệp ở Tiền Giang nợ BHXH trên 139 tỉ đồng

Thành Nhân |

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện có 1.667 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của người lao động với tổng số tiền hơn 139 tỉ đồng.

Những doanh nghiệp nợ hàng tỉ đồng

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 31.3.2024, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) là 1.667 đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền hơn 139,6 tỉ đồng.

Trong đó, có 1.441 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN dưới 6 tháng trở xuống, với số tiền là hơn 72,8 tỉ đồng. Có 226 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN từ 6 tháng trở lên, với số tiền là hơn 66,8 tỉ đồng.

Các đơn vị có số tiền chậm đóng lớn lại tiếp tục chậm đóng, chưa phối hợp với cơ quan BHXH để thanh toán số tiền chậm đóng như: Công ty Cổ phần Châu Âu (15,239 tỉ đồng), Công ty TNHH Châu Á (5,875 tỉ đồng), Công ty Cổ phần Hùng Vương (5,092 tỉ đồng), Công ty TNHH Hùng Vương MASCATO (4,192 tỉ đồng), Công ty TNHH Thủy sản Thiên Hà (3,966 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Phan Thái Tuấn (3,595 tỉ đồng), Công ty TNHH Hải Quốc Cường (3,553 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV Thới Long (1,657 tỉ đồng), Công ty TNHH Cái Bè (1,466 tỉ đồng), Công ty TNHH Thủy sản Minh Thắng (1,033 tỉ đồng)... Số tiền chậm đóng của các đơn vị này chiếm trên 27,8% tổng số tiền chậm đóng toàn tỉnh (có 10 đơn vị có số tiền chậm đóng trên 1 tỉ đồng).

Bảo hiểm xã hội đã xử lý ra sao?

Trong công văn trả lời Báo Lao Động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tại, có nhiều đơn vị doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên với nguyên nhân chủ yếu là hoạt động không hiệu quả, sản xuất cầm chừng; có rất ít lao động hoặc không còn lao động; không còn hoạt động sản xuất, nơi sản xuất kinh doanh đóng cửa không hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể, phá sản.

Ngoài ra, trong số đơn vị chậm đóng chiếm đa số do tình hình hoạt động sản xuất khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh trong thời gian qua nhưng chưa khôi phục sản xuất hoàn toàn. Sau đó tiếp tục bị ảnh hưởng chung kinh tế thế giới (xung đột, chiến tranh) dẫn đến không có đơn hàng, hoặc có đơn hàng nhưng không ổn định, đối tác chưa kịp thời thanh toán tiền; một số ít đơn vị chủ bỏ trốn, có điều kiện đóng nhưng cố tình vi phạm.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang cho hay, trong năm 2023, đơn vị đã thực hiện thanh tra chuyên ngành 146 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành đột xuất 61 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên. Qua thanh tra hầu hết các đơn vị đã khắc phục nộp số tiền chậm đóng 13,8 tỉ/17,7 tỉ đồng, tỉ lệ thu hồi đạt 80,1%.

Ngoài ra, qua thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại đơn vị có vi phạm phạm về chậm đóng. Trong đó, UBND tỉnh Tiền Giang xử phạt 3 đơn vị, Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang xử phạt 1 đơn vị.

“Qua thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, hiện tại có 3 đơn vị đã nộp số tiền bị xử phạt, 1 đơn vị đã cơ bản khắc phục hậu quả chậm đóng, 2 đơn vị đã nộp khắc phục hậu quả 1 phần do gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và 1 đơn vị bị xử phạt đang theo dõi, đôn đốc thực hiện theo quyết định xử phạt, tiếp tục phối hợp xử lý các bước vi phạm tiếp theo”, công văn của Bảo hiểm xã hội nêu rõ.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, đối với 4 đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính gồm: Công ty Cổ phần Châu Âu, Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Quý, Công ty TNHH Thủy sản Minh Thắng, Công ty TMHH TM DV Kế toán Huỳnh Ngọc thì đơn vị đã có cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Tiền Giang số tiền đơn vị bị xử phạt, số tiền phải khắc phục hậu quả do chậm đóng theo quy trình phối hợp giữa BHXH tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh để hỗ trợ, phối hợp thu hồi số tiền chậm đóng sau vi phạm.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chuyển cơ quan điều tra 11 vụ liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội ở Bến Tre

Thành Nhân |

Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre đã chuyển sang cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố 11 vụ liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội.

Vướng mắc trong thủ tục khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hoàng Bin |

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Quảng Nam đang tăng đến mức báo động, nhưng thủ tục khởi kiện doanh nghiệp còn vướng mắc.

Nhiều doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế nợ bảo hiểm xã hội hàng tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Thừa Thiên Huế có nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm tiền tỉ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Quảng Ngãi chấn chỉnh tình trạng nợ bảo hiểm xã hội

VIÊN NGUYỄN |

Cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tăng cường khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt đơn vị trây ỳ, chậm đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân, lao động.

11 doanh nghiệp ở Đồng Tháp nợ Bảo hiểm xã hội hơn 23 tỉ đồng kéo dài

Lâm Điền |

Hơn 300 lao động ốm đau, thai sản... tại các khu công nghiệp Đồng Tháp đang gặp khó về chế độ trợ cấp do doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội kéo dài.

Nợ bảo hiểm xã hội tăng cao nhưng khó khởi kiện doanh nghiệp

Hoàng Bin |

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội tại Quảng Nam đang tăng đến mức báo động, nhưng thủ tục khởi kiện doanh nghiệp còn vướng mắc.

Bị nợ bảo hiểm xã hội, người lao động cảm thấy bất lực

việt lâm - Hạnh An |

Đó là câu cảm thán của bà Lê Thị Hiền - nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội, Chi nhánh Hà Nam (Công ty Dệt 19.5) - tại buổi Tọa đàm “Chế tài không đủ mạnh, sẽ còn nhiều doanh nghiệp trây ỳ, nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)” do Báo Lao Động tổ chức chiều 19.3.

Số ca nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai tăng lên 447 người

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.5, theo thông tin từ UBND TP Long Khánh, đến nay tổng cộng đã có 447 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng (đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, phường Xuân Bình, TP Long Khánh), trong đó có 12 ca đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Chuyển cơ quan điều tra 11 vụ liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội ở Bến Tre

Thành Nhân |

Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre đã chuyển sang cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố 11 vụ liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội.

Vướng mắc trong thủ tục khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hoàng Bin |

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Quảng Nam đang tăng đến mức báo động, nhưng thủ tục khởi kiện doanh nghiệp còn vướng mắc.

Nhiều doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế nợ bảo hiểm xã hội hàng tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Thừa Thiên Huế có nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm tiền tỉ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Quảng Ngãi chấn chỉnh tình trạng nợ bảo hiểm xã hội

VIÊN NGUYỄN |

Cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tăng cường khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt đơn vị trây ỳ, chậm đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân, lao động.

11 doanh nghiệp ở Đồng Tháp nợ Bảo hiểm xã hội hơn 23 tỉ đồng kéo dài

Lâm Điền |

Hơn 300 lao động ốm đau, thai sản... tại các khu công nghiệp Đồng Tháp đang gặp khó về chế độ trợ cấp do doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội kéo dài.

Nợ bảo hiểm xã hội tăng cao nhưng khó khởi kiện doanh nghiệp

Hoàng Bin |

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội tại Quảng Nam đang tăng đến mức báo động, nhưng thủ tục khởi kiện doanh nghiệp còn vướng mắc.

Bị nợ bảo hiểm xã hội, người lao động cảm thấy bất lực

việt lâm - Hạnh An |

Đó là câu cảm thán của bà Lê Thị Hiền - nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội, Chi nhánh Hà Nam (Công ty Dệt 19.5) - tại buổi Tọa đàm “Chế tài không đủ mạnh, sẽ còn nhiều doanh nghiệp trây ỳ, nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)” do Báo Lao Động tổ chức chiều 19.3.