1.300 công nhân có nguy cơ mất việc vì công ty không được tiếp tục thuê đất (bài 1)

LÊ TUYẾT |

“Tôi gắn bó với công ty từ hồi công ty ở ngoài khu công nghiệp (KCN), sau đó giám đốc thuê đất, chuyển về KCN Bình Chiểu, gần 20 năm gắn bó, giờ chúng tôi đối mặt với nguy cơ mất việc”.

Chị Nguyễn Thị Hằng (quê Hà Tĩnh), công nhân (CN) Cty TNHH TM&SX Trường Lợi (KCN Bình Chiểu, TPHCM) không khỏi lo lắng cho thời gian sắp tới khi công ty không được tiếp tục thuê đất trong KCN Bình Chiểu và phải di dời nhà xưởng đi nơi khác. Hoàn cảnh của chị Hằng tương tự như hơn 1.300 CN đang làm việc tại đây.

Ai thuê công nhân ngoài 40 tuổi như tôi?

Chị Hằng cho biết, khi 23 tuổi chị đã xin vào Cty Trường Lợi: “Giờ tôi đã 43 tuổi, hai đứa con, đứa đang học lớp 10, một đứa mới 5 tuổi, chồng tôi lại đi làm cách đây 20km, tôi đi làm xa nữa thì không ai đưa đón con. Nhưng nếu không theo công ty, với tuổi của tôi bây giờ, ai còn thuê tôi nữa”.

Chị Nguyễn Thị Hằng gắn bó với Cty Trường Lợi đã lâu nay đối mặt nguy cơ mất việc khi chị ngoài 40 tuổi - Ảnh: L.T
Chị Nguyễn Thị Hằng gắn bó với Cty Trường Lợi đã lâu nay đối mặt nguy cơ mất việc khi chị ngoài 40 tuổi - Ảnh: L.T

Chị Ngô Thị Đông, CN xưởng Gò, chia sẻ: “Từ Nam Định vào TPHCM lập nghiệp, tôi chỉ làm duy nhất Cty Trường Lợi. 18 năm gắn bó, đóng BHXH được 18 năm rồi, cứ tưởng cố gắng làm, sau này được nhận lương hưu nhưng giờ thấy khó quá”.

Chồng chị Đông mất sớm, một mình chị Đông nuôi hai con: "Nếu công ty chuyển đi, tôi mất việc, không biết mẹ con tôi sẽ sống sao nữa. Tôi không còn dám mơ về lương hưu, chỉ mong có việc để lo cho con”.

“Tôi không ngờ CN của mình lại rơi vào hoàn cảnh này”

Cty Trường Lợi là 1 trong 6 DN thuê đất, đầu tư vào KCN Bình Chiểu đã hết hạn thuê đất nhưng không được tiếp tục gia hạn và  TCty Bến Thành (DN trực thuộc UBND TPHCM, quản lý KCN Bình Chiểu) yêu cầu phải di dời, trả lại mặt bằng.

Ông Đoàn Sỹ Lợi, Giám đốc Cty Trường Lợi cho hay, tuy hợp đồng thuê đất với TCty Bến Thành là 20 năm, năm 2018 là hết hạn hợp đồng nhưng trong hợp đồng có nội dung rất rõ “khi hết hạn hợp đồng, nếu bên B (Cty Trường Lợi) có nhu cầu muốn tiếp tục thuê đất của bên A (TCty Bến Thành) thì 2 bên sẽ thỏa thuận lại 6 tháng trước khi hợp đồng hết hạn, giá tiền thuê đất trong thời gian gia hạn thêm sẽ được 2 bên thỏa thuận lại”. Thế nhưng, năm 2016, Cty Trường Lợi đã nhận được thông báo là TCty Bến Thành sẽ không tái ký hợp đồng cho thuê đất. Trước thông báo đó, phía Trường Lợi đã nhiều lần đề nghị được tiếp tục gia hạn nhưng không được đồng ý.

Nhà xưởng Cty Trường Lợi được đầu tư khang trang với kỳ vọng hoạt động lâu dài - Ảnh: L.T
Nhà xưởng Cty Trường Lợi được đầu tư khang trang với kỳ vọng hoạt động lâu dài - Ảnh: L.T

Theo ông Lợi, công ty thuê đất (34.000 m2) năm 1998 nhưng đến năm 2000 mới hoạt động và đầu tư chi phí nhà xưởng, hạ tầng rất lớn đến nay chưa khấu hao hết. Nếu phải di dời qua chỗ mới phải đầu tư lại từ đầu với chi phí dự kiến trên 100 tỷ đồng và mất 2 năm mới đi vào sản xuất ổn định.

“Khi bỏ thuê đất của tư nhân để vào vào KCN Bình Chiểu, chúng tôi rất tự tin vì nghĩ rằng đã vào KCN là sẽ được tạo điều kiện để được thuê đất dài hạn nhưng mới 20 năm, chúng tôi muốn thuê cũng không được thuê nữa, khiến 1.300 CN gắn bó với mình có nguy cơ mất việc. Tôi không ngờ CN của mình lại rơi vào hoàn cảnh này”, ông Lợi thở dài.

CN làm việc nhưng nơm nớp lo lắng vì Cty không được thuê đất - Ảnh: L.T
CN làm việc nhưng nơm nớp lo lắng vì Cty không được thuê đất - Ảnh: L.T

Chủ tịch công đoàn Cty Trường Lợi ông Đoàn Văn Vỹ cho biết, trong 1.300 CN đang làm việc thì 50% CN đã gắn bó lâu năm với công ty và đang trọng độ tuổi 35-40 tuổi, trong đó 75% là nữ, nếu công ty chuyển đi, chị em sẽ khó tìm được việc làm mới. Đó là điều mà công đoàn đang rất lo lắng vì cuộc sống của anh chị em sẽ bị đảo lộn, gặp khó khăn, trong khi mức lương trung bình ở Trường Lợi (chưa tăng ca) là hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Gần 4.000 công nhân đã trở lại làm việc sau 4 ngày ngừng việc tập thể

Quách Du |

Sau khi hầu hết các kiến nghị của công nhân được lãnh đạo nhà máy chấp nhận điều chỉnh, gần 4.000 công nhân nhà máy may đã trở lại làm việc, sau 4 ngày ngừng việc.

Thanh Hóa: Hàng ngàn công nhân chưa trở lại làm việc sau 3 ngày ngừng việc tập thể

Quách Du |

Dù phía công ty đã đáp ứng phần lớn các kiến nghị của công nhân, nhưng hàng ngàn công nhân vẫn chưa trở lại làm việc sau nhiều ngày ngừng việc tập thể.

Thanh Hóa: Gần 4.000 công nhân ngừng việc tập thể đòi quyên lợi

Quách Du |

Cho rằng chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo, sử dụng phép năm, việc chấm công tại các xưởng chưa hợp lý, gần 3.800 công nhân công ty tiến hành ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hóa: Gần 4.000 công nhân đã trở lại làm việc sau 4 ngày ngừng việc tập thể

Quách Du |

Sau khi hầu hết các kiến nghị của công nhân được lãnh đạo nhà máy chấp nhận điều chỉnh, gần 4.000 công nhân nhà máy may đã trở lại làm việc, sau 4 ngày ngừng việc.

Thanh Hóa: Hàng ngàn công nhân chưa trở lại làm việc sau 3 ngày ngừng việc tập thể

Quách Du |

Dù phía công ty đã đáp ứng phần lớn các kiến nghị của công nhân, nhưng hàng ngàn công nhân vẫn chưa trở lại làm việc sau nhiều ngày ngừng việc tập thể.

Thanh Hóa: Gần 4.000 công nhân ngừng việc tập thể đòi quyên lợi

Quách Du |

Cho rằng chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo, sử dụng phép năm, việc chấm công tại các xưởng chưa hợp lý, gần 3.800 công nhân công ty tiến hành ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.