12 Chuyến xe Công đoàn đưa công nhân Bắc Giang về quê đón Tết 2024

HẠNH AN - QUẾ CHI |

Ngày 7.2, hơn 500 đoàn viên, công nhân lao động tại khu công nghiệp trong tỉnh Bắc Giang được Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức 12 chuyến xe công đoàn giúp đoàn viên được đón Tết cùng gia đình.

Đặt báo thức lúc 4h sáng 28 Tết Nguyên đán Âm lịch, chị Võ Thị Thu Hải (quê Nghệ An) và người bạn cùng phòng của mình làm công nhân Khu công nghiệp Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) đã dậy sớm để cắm một nồi cơm, nấu lại thức ăn từ bữa tối hôm trước, sẵn sàng ra cổng khu công nghiệp đợi xe về quê ăn Tết.

Theo chị Hải, ngoài dịp Tết Nguyên đán, những dịp lễ khác trong năm, chị thường xuyên phải bắt xe khách từ Bắc Giang về Nghệ An trong cảnh chen chúc, chật chội. Không chỉ vậy, giá vé xe dao động từ 300.000 - 350.000 đồng, đã tốn mất vài ngày công đi làm của chị.

Chị Hải là 1 trong số hơn 500 công nhân được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đưa về quê trên các chuyến xe miễn phí trong chương trình “Đồng hành cùng công nhân lao động về quê đón Tết Giáp Thìn 2024”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao lì xì cho các cháu là con đoàn viên, người lao động trước khi xe khởi hành. Ảnh: Hạnh Chi.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - trao lì xì cho các cháu là con đoàn viên, người lao động trước khi xe khởi hành. Ảnh: Hạnh Chi

Đây là năm thứ 13 chương trình được tổ chức và trở thành hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân lao động kịp về quê đón Tết cổ truyền, đoàn tụ với gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài chị Hải, nhiều người lao động khác đã có mặt tại Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang với tâm trạng đầy háo hức được về quê đón Tết đoàn viên bên gia đình.

Nhiều đoàn viên ở Hà Giang, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh xa quê không giấu được xúc động khi năm qua kinh tế khó khăn, việc làm bị cắt, thu nhập giảm sút khiến họ tưởng chừng không thể về quê đón Tết. Chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đầy ý nghĩa nhân văn đã giúp khát vọng đón Tết đoàn viên của những người con xa quê thành hiện thực.

Các đồng chí lãnh đạo trao lì xì cho các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động tham dự chương trình. Ảnh: Hạnh Chi.
Lãnh đạo, cán bộ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao lì xì cho các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động tham dự chương trình. Ảnh: Hạnh Chi

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đây là năm thứ 13 chương trình được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê đón Tết, đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài xa quê.

Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn góp phần chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên, người lao động được tốt hơn, đưa một cái Tết sum vầy, hạnh phúc hơn, thiết thực hơn với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, không ai bị bỏ lại phía sau dịp Tết đến Xuân về.

Ngoài việc hỗ trợ vé xe 0 đồng, Ban Tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” năm 2024 cũng trao tặng các phần quà cho các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động. Đồng thời, những người con xa quê còn được hỗ trợ ăn uống trên suốt chặng đường về quê đón Tết.

HẠNH AN - QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Chiều 28 Tết, đường Vành đai 3 ùn tắc từ sớm, bến xe vắng vẻ lạ thường

NHÓM PV |

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 7.2 (tức 28 Tết) nhiều tuyến đường tại Thủ đô đã ùn tắc nghiêm trọng. Đặc biệt tại đường vành đai 3 tắc dài gần 10km.

Công nhân dậy từ 4h sáng, háo hức chờ "Chuyến xe công đoàn" về quê đón Tết

HẠNH AN - QUẾ CHI |

Đặt báo thức lúc 4h sáng ngày 28 Tết Nguyên đán Âm lịch, chị Hải và người bạn cùng phòng của mình làm công nhân Khu công nghiệp Đình Trám (Bắc Giang) dậy sớm để cắm một nồi cơm, nấu lại thức ăn từ bữa tối ngày hôm trước, sẵn sàng ra cổng khu công nghiệp đợi "Chuyến xe công đoàn" về quê ăn Tết.

Không về quê, nữ công nhân đi làm xuyên Tết để có tiền chuẩn bị sinh con

Bảo Hân - Hạnh An |

Do thu nhập giảm nên nhiều công nhân ở Bắc Giang quyết định ở lại phòng trọ để làm việc xuyên Tết Nguyên đán 2024, kiếm mức thu nhập cao gấp 3-4 lần so với ngày thường. Có công nhân mang bầu 6 tháng nhưng vẫn đi làm để có thêm tiền lo việc sinh con sắp tới…

Minh Tiệp tiết lộ điều tiếc nuối nhất năm 2023 và ước nguyện trong đêm giao thừa

Nhóm PV |

Tham gia "Thử thách 3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động, diễn viên Minh Tiệp chia sẻ về những điều anh thích nhất ở Tết, cũng như dự định trong năm mới 2024.

Hướng dẫn viên hé lộ chuyện đi tour Tết: "Thú vị nhưng không ít khó khăn"

Chí Long |

Không ít lần dẫn khách đi du lịch xuyên Tết, anh Phạm Kim Thương cho rằng trải nghiệm này vô cùng đặc biệt, nhưng cũng nhiều thách thức.

Các đường vành đai ở Hà Nội dễ thở từ chiều tối 29 Tết

Thế Kỷ |

Chiều tối 8.2 (tức 29 Tết), đường phố Hà Nội và các tuyến Vành đai thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi.

Dự báo thời tiết ngày 30 Tết (9.2) trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày mai 9.2, Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét đậm trong ngày 30 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. TPHCM ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 34 độ C.

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Chiều 28 Tết, đường Vành đai 3 ùn tắc từ sớm, bến xe vắng vẻ lạ thường

NHÓM PV |

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 7.2 (tức 28 Tết) nhiều tuyến đường tại Thủ đô đã ùn tắc nghiêm trọng. Đặc biệt tại đường vành đai 3 tắc dài gần 10km.

Công nhân dậy từ 4h sáng, háo hức chờ "Chuyến xe công đoàn" về quê đón Tết

HẠNH AN - QUẾ CHI |

Đặt báo thức lúc 4h sáng ngày 28 Tết Nguyên đán Âm lịch, chị Hải và người bạn cùng phòng của mình làm công nhân Khu công nghiệp Đình Trám (Bắc Giang) dậy sớm để cắm một nồi cơm, nấu lại thức ăn từ bữa tối ngày hôm trước, sẵn sàng ra cổng khu công nghiệp đợi "Chuyến xe công đoàn" về quê ăn Tết.

Không về quê, nữ công nhân đi làm xuyên Tết để có tiền chuẩn bị sinh con

Bảo Hân - Hạnh An |

Do thu nhập giảm nên nhiều công nhân ở Bắc Giang quyết định ở lại phòng trọ để làm việc xuyên Tết Nguyên đán 2024, kiếm mức thu nhập cao gấp 3-4 lần so với ngày thường. Có công nhân mang bầu 6 tháng nhưng vẫn đi làm để có thêm tiền lo việc sinh con sắp tới…