Nhiều Công đoàn huyện, ngành ở Thái Bình tổng kết hoạt động công đoàn

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 9.1, nhiều Công đoàn huyện, ngành thuộc Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và ký giao ước thi đua năm 2024.

Ngay trong buổi sáng 9.1, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2023 với nhiều kết quả thiết thực.

Điển hình là công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, chương trình Tết sum vầy 2023 Công đoàn ngành đã trao 201 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 140 triệu đồng. Dịp Tháng công nhân Công đoàn ngành tổ chức đi thăm và tặng quà cho 9 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo ở một số đơn vị, doanh nghiệp khó khăn,....

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình Đinh Vĩnh Thụy trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho các cá nhân. Ảnh: Bá Mạnh
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình Đinh Vĩnh Thụy trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho các cá nhân. Ảnh: Bá Mạnh

Cùng ngày, LĐLĐ huyện Thái Thuỵ, LĐLĐ huyện Vũ Thư, LĐLĐ huyện Kiến Xương cũng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động công đoàn, triển khai nhiệm vụ công tác hoạt động trong năm tiếp theo. Trong đó, có nhiều cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ động tỉnh; khen thưởng của Công đoàn huyện.

Bên cạnh đó, năm 2023, LĐLĐ huyện Thái Thuỵ và các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền, lãnh đạo đơn vị, chủ sử dụng lao động thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và quyền lợi cho người lao động; thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHLĐ, an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Công đoàn các cấp đã tham gia giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kiểm tra giám sát về việc thực hiện chế độ lương thưởng, kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Một số hình ảnh tại các hội nghị:

Công đoàn huyện Vũ Thư tổ chức tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm 2023. Ảnh: Bá Mạnh
Công đoàn huyện Vũ Thư tổ chức tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm 2023. Ảnh: Bá Mạnh
Công đoàn huyện Kiến Xương tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm 2023. Ảnh: Bá Mạnh
Công đoàn huyện Kiến Xương tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm 2023. Ảnh: Bá Mạnh
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thái Thuỵ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Bá Mạnh
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thái Thuỵ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Bá Mạnh
Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình)
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ở Thái Bình có mức thưởng Tết cao nhất gần 90 triệu đồng

Lương Hà |

Thái Bình - Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, mức thưởng Tết bình quân của người lao động (NLĐ) năm nay là 4.600.000 - 6.800.000 đồng; thưởng tết cao nhất của NLĐ là 87.200.000 đồng/người.

Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 tại các khu công nghiệp Thái Bình

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 4.1, Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2024.

Công đoàn ngành Y tế Thái Bình tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 28.12, Công đoàn ngành Y tế Thái Bình tổ chức tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ phương hướng hoạt động năm 2024; triển khai Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh Thái Bình và Nghị quyết XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bản tin công đoàn: Mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bao nhiêu từ 1.7?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1.800 phần quà Tết được trao tới công nhân; Nhiều thợ lò thu nhập 600 triệu đồng/năm; Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất gấp 5,6 lần năm ngoái; Lương tối thiểu vùng theo tháng dự kiến tăng bao nhiêu theo đề xuất tăng 6% từ ngày 1.7.2024?

Indonesia dự tính xây tường biển 10 tỉ USD cứu thủ đô Jakarta

Thu Ánh |

Indonesia đang khôi phục kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ để cứu thủ đô Jakarta đang chìm với tốc độ nhanh hơn.

Tuyển sinh đại học năm 2024 - tăng chỉ tiêu, mở nhiều ngành mới

Thanh Hằng |

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã thông tin về phương án tuyển sinh năm 2024 với một số sự thay đổi so với mùa tuyển sinh trước. Đáng chú ý là không xét học bạ, tăng chỉ tiêu xét tuyển cho các kỳ thi riêng, mở thêm ngành học mới.

Để lấy hóa đơn sau mỗi lần đổ xăng dần thành thói quen

Cường Ngô |

Theo quy định từ 1.1.2024 các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử từng lần bán. Đây là quy định tốt để tránh thất thoát thuế và dễ quản lý xăng dầu, nhất là xăng dầu nhập lậu, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều cây xăng đã bắt đầu quen với quy định này.

Hồi sinh từ livestream bán hàng dịp Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Thời điểm cuối năm, tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống, siêu thị chưa có sự đột biến, nhưng trên các sàn thương mại điện tử, hoạt động mua bán hàng Tết lại sôi động. Việc livestream (phát trực tiếp) bán hàng cũng rầm rộ hơn.

Người lao động ở Thái Bình có mức thưởng Tết cao nhất gần 90 triệu đồng

Lương Hà |

Thái Bình - Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, mức thưởng Tết bình quân của người lao động (NLĐ) năm nay là 4.600.000 - 6.800.000 đồng; thưởng tết cao nhất của NLĐ là 87.200.000 đồng/người.

Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 tại các khu công nghiệp Thái Bình

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 4.1, Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2024.

Công đoàn ngành Y tế Thái Bình tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 28.12, Công đoàn ngành Y tế Thái Bình tổ chức tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ phương hướng hoạt động năm 2024; triển khai Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh Thái Bình và Nghị quyết XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.