Công đoàn cùng doanh nghiệp nỗ lực vì người lao động

THÙY TRANG |

Giữa bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn sau đại dịch nhưng Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tích cực động viên, vận động, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động.

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã cụ thể hóa định hướng hoạt động và triển khai đến toàn thể Công đoàn cơ sở trực thuộc (CĐCS); tổ chức các hoạt động với chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức"; "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc" từ ngày 1.5 đến 31.5.

Sau một tháng thực hiện, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức 7 buổi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho hơn 700 đoàn viên, người lao động tại 8 CĐCS doanh nghiệp.

Các lớp tập huấn, tuyên truyền được tổ chức dành cho người lao động. Ảnh: Thùy Trang

Đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho gần 100 lượt người lao động thông qua trang fanpage, điện thoại trực tiếp và email; giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân về hợp đồng lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động…

Ngoài ra, các CĐCS đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hướng tới chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động cụ thể có thể kể đến như 22 doanh nghiệp đã tham gia tổ chức Phiên chợ công nhân với hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu, giá cả ưu đãi (giảm từ 5 đến 15% so với giá thị trường) phục vụ người lao động; Tổ chức đi thăm và hỗ trợ cho 242 trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 242 triệu đồng; Phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí và hỗ trợ khó khăn cho 300 người lao động với tổng số tiền là 150 triệu đồng.

Phiên chợ Công nhân thu hút người lao động với những gian hàng với giá ưu đãi. Ảnh: Thùy Trang

Mới đây nhất, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Người lao động được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Thanh Nguyên/LĐLĐ Đà Nẵng

Ông Nguyễn Thành Trung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu, Chủ tịch Công Đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2023 luôn được Đảng ủy, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện.

Bám sát chủ đề của năm là “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, các hoạt động trong Tháng Công nhân có ý nghĩa thiết thực được tổ chức hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động, hình thức tổ chức luôn đa dạng nhưng linh hoạt và phù hợp, vì vậy đã thu hút hàng nghìn người tham gia.

“Chúng tôi rất vui mừng vì trong bối cảnh khó khăn như hiện nay nhưng hoạt động của các CĐCS vẫn được duy trì, được tổ chức, đặc biệt trong tháng 5 - Tháng Công nhân. Cụ thể là có hơn 113 đơn vị tổ chức, hưởng ứng, phát động.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nhiều hoạt động đem lại nhiều lợi ích thực sự cho đoàn viên người lao động. Điều này cho thấy lãnh đạo các doanh nghiệp có nhận thức cao với hoạt động của tổ chức Công đoàn. Các hoạt động được tổ chức rất thiết thực, mang lại niềm vui cho người lao động. Đây là điều động viên tinh thần và giúp người lao động tin tưởng hơn vào tổ chức công đoàn cũng như doanh nghiệp” - ông Trung nói.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bầu 17 người vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định khóa VI

Quế Chi |

Nam Định - Trong 2 ngày 11 và 12.6, Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm khối Công đoàn ngành. Dự đại hội có đại biểu đại diện cho trên 3.900 đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao 6 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên tại Bến Tre

Thành Nhân |

Tại Bến Tre, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đã trao 5 “Mái ấm công đoàn” cho 5 đoàn viên Công đoàn và bàn giao 1 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Phạm Thị Hồng Thắm là đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường THCS Nguyễn Văn Đồn (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.6, Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan (Ninh Bình) tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Troussier: "Quang Hải đã nỗ lực để thích nghi yêu cầu của tôi"

AN NGUYÊN |

Trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc), huấn luyện viên Troussier đánh giá Quang Hải đã nỗ lực tối đa để thích nghi với yêu cầu.

Bệnh nhân COVID-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí

Thùy Linh |

Chiều 14.6, Bộ Y tế tổ chức buổi toạ đàm, trao đổi thông tin về truyền thông y tế. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp.

Công nhân trả phòng trọ về quê, chủ nhà như ngồi trên đống lửa

Quế Chi |

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp gặp khó trong sản xuất nên công nhân ít việc, về quê. Nhiều nhà trọ tại xã Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) lâm cảnh "rụng dần" công nhân thuê trọ. Nhiều phòng trọ để không, vắng bóng công nhân trong khi vẫn phải trả lãi cho các khoản nợ tiền tỉ vay ngân hàng hằng tháng khiến các chủ nhà trọ như ngồi trên đống lửa.

Ngán ngẩm những công trình nổi xấu xí trên mặt hồ Tây

Hải Danh |

Hà Nội - Thời gian qua, việc di dời các phương tiện và đầu tư cải tạo nước,... trả lại cảnh quan cho Hồ Tây được thực hiện quyết liệt và có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trên mặt hồ hiện vẫn còn những công trình nổi xấu xí, nhếch nhác làm mất mỹ quan khu vực.

Lo ngại về các siêu dự án nước mới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đang lên kế hoạch cho các dự án cơ sở hạ tầng nước mới đầy tham vọng với mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc chuyển hướng dòng chảy của sông ngòi có thể gây tốn kém.

Bầu 17 người vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định khóa VI

Quế Chi |

Nam Định - Trong 2 ngày 11 và 12.6, Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm khối Công đoàn ngành. Dự đại hội có đại biểu đại diện cho trên 3.900 đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao 6 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên tại Bến Tre

Thành Nhân |

Tại Bến Tre, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đã trao 5 “Mái ấm công đoàn” cho 5 đoàn viên Công đoàn và bàn giao 1 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Phạm Thị Hồng Thắm là đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường THCS Nguyễn Văn Đồn (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.6, Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan (Ninh Bình) tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.