Độc đáo ngày Hội bắp nếp Cẩm Nam - Hội An

N. Kương - T. Tuyết |

Sáng 3.3, tại cồn bắp Thanh Nam Đông (phường Cẩm Nam, TP. Hội An), Ngày Hội bắp nếp Cẩm Nam – Hội An lần thứ IV năm 2018 diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng nhiều món ăn độc đáo chế biến từ bắp.

Nghi lễ Nghinh tổ Thần Nông, tế lễ cổ truyền nhằm tri ân, tưởng nhớ tổ nghề, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp dân làng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ảnh: LP
Ngay từ sáng sớm, các bô lão trong làng đã chuẩn bị vật phẩm, các món ăn để dâng lên tổ tiên. Ảnh: LP
Nghi lễ Nghinh tổ Thần Nông, tế lễ cổ truyền nhằm tri ân, tưởng nhớ tổ nghề, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp dân làng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ảnh: LP
Nghi lễ Nghinh tổ Thần Nông, tế lễ cổ truyền nhằm tri ân, tưởng nhớ tổ nghề, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp dân làng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ảnh: LP
Sau phần nghi thức tế lễ, người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp tại lễ hội với nhiều hoạt động thú vị như hô bài chòi, đập nồi, tham gia hái lộc,... Ảnh: N.K
Sau phần nghi thức tế lễ, người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp tại lễ hội với nhiều hoạt động thú vị như hô bài chòi, đập nồi, tham gia hái lộc,... Ảnh: N.K
Đặc biệt, du khách còn được tự tay chế biến các món ăn được làm từ bắp như bắp luộc, bắp xào, bắp ngào, chè bắp, súp bắp, bắp nướng, chả bắp, lớ bắp,… Tham quan các quầy trưng bày các sản phẩm đa dạng được chế biến từ bắp. Ảnh: N.K
Đặc biệt, du khách còn được tự tay chế biến các món ăn được làm từ bắp như bắp luộc, bắp xào, bắp ngào, chè bắp, súp bắp, bắp nướng, chả bắp, lớ bắp,… Tham quan các quầy trưng bày các sản phẩm đa dạng được chế biến từ bắp. Ảnh: N.K
Bóc vỏ bắp chuẩn bị nướng. Ảnh: N.K
Bóc vỏ bắp chuẩn bị nướng. Ảnh: N.K
Bắp được chế biến thành nhiều món ăn như: bắp luộc, bắp xào, bắp ngào, chè bắp, súp bắp, bắp nướng, chả bắp, lớ bắp,… Ảnh: N.K
Bắp được chế biến thành nhiều món ăn như bắp luộc, bắp xào, bắp ngào, chè bắp, súp bắp, bắp nướng, chả bắp, lớ bắp,… Ảnh: N.K
Du khách hào hứng tham gia ngày hội bắp nếp Cẩm Nam. Ảnh: N.K
Du khách hào hứng tham gia ngày hội bắp nếp Cẩm Nam. Ảnh: N.K
Và thích thú khi được thưởng thức những món ăn được chế biến từ bắp. Ảnh: N.K
Và thích thú khi được thưởng thức những món ăn được chế biến từ bắp. Ảnh: N.K
N. Kương - T. Tuyết
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai tổ chức đón mừng Lễ hội đền Cô

M. K |

Lễ hội Đền Cô bắt đầu từ ngày 2 - 4.3  là lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh.

Người dân trèo rào vào xin ấn tại lễ hội đền Trần

Đăng Khoa |

Mặc dù BTC lễ hội Đền Trần đã phòng ngừa những tình huống không đẹp có thể xảy ra nhưng nhiều người tham dự đêm khai ấn vẫn chen lấn, xô đẩy và trèo rào để vào xin ấn.

18 vạn túi lương được phát tại lễ hội phát lương Đức Thánh Trần

Quang Huy |

Hàng nghìn du khách và người dân địa phương đã về tham dự Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần tại đền Trần Thương (xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Năm nay, Ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị trên 18 vạn túi lương để phát miễn phí cho người dân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lào Cai tổ chức đón mừng Lễ hội đền Cô

M. K |

Lễ hội Đền Cô bắt đầu từ ngày 2 - 4.3  là lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh.

Người dân trèo rào vào xin ấn tại lễ hội đền Trần

Đăng Khoa |

Mặc dù BTC lễ hội Đền Trần đã phòng ngừa những tình huống không đẹp có thể xảy ra nhưng nhiều người tham dự đêm khai ấn vẫn chen lấn, xô đẩy và trèo rào để vào xin ấn.

18 vạn túi lương được phát tại lễ hội phát lương Đức Thánh Trần

Quang Huy |

Hàng nghìn du khách và người dân địa phương đã về tham dự Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần tại đền Trần Thương (xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Năm nay, Ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị trên 18 vạn túi lương để phát miễn phí cho người dân.