Doanh nghiệp chờ được mở cửa du lịch về đêm

Thanh Hương |

Sau kiến nghị mới đây của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chính phủ đồng ý kéo dài thêm 1 năm việc miễn visa du lịch cho 5 nước Tây Âu. Tiếp đó, các doanh nghiệp lữ hành đã tiếp tục nhắc lại và mong mỏi kiến nghị thứ hai về việc mở cửa các khu vui chơi, giải trí đến 2h sáng cũng được chấp thuận, nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo thêm điểm thu hút du khách.

Mở đến 2h sáng hoặc muộn hơn

Việc miễn visa du lịch cho 5 nước Tây Âu đã được Chính phủ đồng ý, kéo dài thêm 1 năm, từ 1.7.2017 đến 30.6.2018.

Kiến nghị thứ hai của Hiệp hội Du lịch là tất cả các địa phương cần điều chỉnh quy định về thời gian vui chơi giải trí ở các khu công cộng, cũng như các dịch vụ vui chơi giải trí trong cơ sở lưu trú du lịch, cho phép mở tối thiểu đến 2h sáng. Đây là nhu cầu chính đáng của khách du lịch, đồng thời cũng là biện pháp giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách. Bởi tại một số địa phương, quy định giờ đón tiếp khách của các dịch vụ vui chơi giải trí như vũ trường, karaoke, quán bar… không được phép kéo dài quá 12h đêm đã phần nào hạn chế việc kinh doanh của các cơ sở cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách quốc tế.

Ông Bùi Minh Thắng - Giám đốc Cty Victory tour (Nha Trang, Khánh Hòa) cho hay, thực tế các điểm vui chơi giải trí phục vụ du khách tại Nha Trang mở cửa đến 3 - 4h sáng vẫn tấp nập khách. Đây là hoạt động kinh doanh bình thường và cũng được người dân địa phương ủng hộ vì mang lại nguồn thu ổn định cho người dân. “Do đó, việc hạn chế vui chơi ở một số địa phương đến 12h đêm còn phụ thuộc vào đặc điểm văn hóa, sinh hoạt cộng đồng tại nơi đó” - ông Thắng nói.

Ông Vũ Tuấn Phong - Phó giám đốc Cty lữ hành Pys Travel còn mong muốn hơn thế, khi cho rằng không nên đề ra “khung giờ” nhất định nào đó mà hãy để cho các cơ sở kinh doanh tự quyết định dựa trên tình hình kinh doanh, đối tượng khách hàng hướng tới, nhưng trên hết là tôn trọng đời sống văn hóa của người dân bản địa. Ví dụ như Nha Trang, Đà Nẵng là hai thành phố tập trung nhiều du khách Tây nên có thể mở cửa các khu giải trí đến khoảng 4h sáng, ngược lại Sầm Sơn hay Cửa Lò đa phần chỉ có khách Việt tìm đến nghỉ dưỡng, thì cơ sở kinh doanh chỉ mở đến 1 - 2h sáng là hợp lý. Ông Phong cũng khẳng định, để làm được điều này thì trách nhiệm cũng như công việc của cán bộ quản lý kinh tế, công an địa phương sẽ phải tăng lên.

Cần điều chỉnh quy định hợp lý

Trong gần 1 năm qua, Hà Nội đã thí điểm mở cửa hoạt động kinh doanh đến 2h sáng áp dụng ở khu phố cổ và đạt được một số hiệu quả rõ rệt. Ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - cho biết, nếu được xem là địa điểm dịch vụ du lịch thì việc mở cửa qua 12h đêm giúp các cơ sở tăng doanh thu, tạo thêm việc làm cho người dân. Mặc dù mới chỉ là thí điểm nhưng quận Hoàn Kiếm đã kiến nghị tiếp tục duy trì giờ giải trí như trên.

Đứng ở góc độ doanh nghiệp, ông Vũ Tuấn Phong nhìn nhận, thành phố Hà Nội nên quy hoạch khu nào là dịch vụ du lịch, khu nào là dân cư sinh sống. Nếu là khu dịch vụ du lịch, việc mở cửa không giới hạn. Còn những quán karaoke, quán bar ở gần với khu dân cư thì phải có giấy phép và quy định rõ ràng về giờ giấc đóng cửa. “Nếu cơ sở kinh doanh cảm thấy khó khăn về mặt thời gian hoạt động, cần chuyển tới những khu dịch vụ du lịch phù hợp để kinh doanh, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh” - ông Phong thẳng thắn chia sẻ.

Từng là một nhà quản lý lâu năm, ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết thêm, việc quy định về giờ giấc đón tiếp khách đang mỗi nơi áp dụng một kiểu, không đồng nhất. Vì vậy, trong thời gian tới tất cả các địa phương cần điều chỉnh quy định về thời gian vui chơi giải trí ở các khu công cộng sao cho hợp lý. Đây là nhu cầu chính đáng của khách du lịch đồng thời cũng là biện pháp giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách.

Cơ quan quản lý nhà nước nên tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch, nhất là hoạt động lữ hành và lưu trú, nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn, hạn chế hoạt động phi pháp, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, việc kiểm tra cần tiến hành sao cho đảm bảo chất lượng, có sự phối hợp thống nhất giữa các đơn vị liên quan, tránh tình trạng kiểm tra nhiều lần, nhất là kiểm tra vào thời gian từ 23h trở đi, gây phiền hà, ảnh hưởng đến du khách trong các cơ sở lưu trú, làm trở ngại hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.