Tháng 7 sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Xuân Hải |

Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Phó Chủ tịch Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, đã cho biết như vậy tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tổ chức sáng 16.2, tại Hà Nội.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ cho biết: Năm 2017 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017), kỷ niệm 45 năm chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và kỷ niệm 45 năm giải phóng Quảng Trị năm 1972. Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 sẽ được diễn ra tại Quảng Trị vào tháng 7, nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, thông qua đó để động viên, an ủi thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Thành cổ có con em, đồng đội hy sinh, trong đó có nhiều người chưa tìm ra thi thể hoặc nhiều liệt sĩ chưa tìm được tên.

Tại Lễ kỷ niệm, Hội sẽ trao tặng nhà tình nghĩa “Ấm tình đồng đội” và sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Thành cổ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, tri ân liệt sĩ”, khơi dậy lòng tự hào trong Hội về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ.

Tại Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra chương trình “Linh thiêng Thành cổ”, nhằm ôn lại truyền thống của chiến sĩ Thành cổ và chương trình nghệ thuật tái hiện sự hi sinh oanh liệt của các anh hùng liệt sĩ cho độc lập tự do hôm nay.

“Với phong trào “Đi tìm đồng đội”, năm 2016, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị đã qui tập được 67 hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, Hội cũng tham gia cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng xác minh, thẩm định để qui tập 112 trường hợp. Năm qua, các cấp hội trong cả nước đã vận động các tổ chức kinh tế - xã hội, các nhà hảo tâm xây dựng được 62 căn nhà “Ấm tình đồng đội”, cấp 9 xe lăn cho các hội viên khó khăn trong đi lại, 28 sổ tiết kiệm, 3.135 suất quà với tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng. Qua 3 năm thành lập, đến nay Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã có 26.687 hội viên” – Trung tướng Thệ cho biết.

 

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.