Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Lê Phương |

Sáng 19.6, 408/424 đại biểu Quốc hội có mặt đã tán thành, thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Cụ thể, ông Lê Hồng Quang, sinh năm 1968, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1966, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với 2 ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau khi Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 2 thẩm phán, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch Nước sẽ bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến từ ngày 1.7.2017.

Chiều 19.6, Quốc hội cũng sẽ tiến hành biểu quyết thông qua một số Nghị quyết và các dự án luật gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018.

Quốc hội sẽ họp riêng để biểu quyết thông qua: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam- Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch Sơn Trà: Chính phủ không để Đà Nẵng quyết thế nào cũng được

X.Hải - L.Phương |

Chiều 13.6, sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến quy hoạch Sơn Trà (Đà Nẵng), ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã tranh luận: “Bán đảo Sơn Trà không phải của riêng Đà Nẵng. Yêu mến Sơn Trà không chỉ riêng người dân Đà Nẵng mà là người dân cả nước, cũng giống như với Hạ Long, Sơn Đoòng…”.

Quy hoạch Sơn Trà: “Giao Đà Nẵng “làm việc” với Hiệp hội thì tôi cảm thấy bất an!“

Trung Hiếu |

Đó là lời chia sẻ của ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng với PV Báo Lao Động trước phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Quy hoạch Sơn Trà: Chính phủ không để Đà Nẵng quyết thế nào cũng được

X.Hải - L.Phương |

Chiều 13.6, sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến quy hoạch Sơn Trà (Đà Nẵng), ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã tranh luận: “Bán đảo Sơn Trà không phải của riêng Đà Nẵng. Yêu mến Sơn Trà không chỉ riêng người dân Đà Nẵng mà là người dân cả nước, cũng giống như với Hạ Long, Sơn Đoòng…”.

Quy hoạch Sơn Trà: “Giao Đà Nẵng “làm việc” với Hiệp hội thì tôi cảm thấy bất an!“

Trung Hiếu |

Đó là lời chia sẻ của ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng với PV Báo Lao Động trước phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.